Chuyên mục
Mỹ không để lại cho Iran lựa chọn nào cả, ngoài đáp trả

Mỹ không để lại cho Iran lựa chọn nào cả, ngoài đáp trả

Thứ bảy 18/07/2026 17:27 GMT + 7
Xung đột Mỹ - Iran tiếp tục leo thang và thực sự đang gây lo ngại về một cuộc chiến kéo dài, không có hồi kết. Những hành động của Mỹ làm lu mờ khả năng trở lại bàn đàm phán với Iran.

© AP Photo / Anjum Naveed

 

Сuộc xung đột quân sự quy mô lớn vẫn tiếp diễn ở Trung Đông giữa liên minh Mỹ-Israel và Iran. Các cuộc tấn công lẫn nhau vẫn đang diễn ra: hai bên thường xuyên phóng tên lửa và thực hiện các cuộc không kích, bao gồm cả các mục tiêu cơ sở hạ tầng và quân sự ở Vịnh Ba Tư.


Xung đột Mỹ - Iran tiếp tục leo thang


Theo Axios dẫn nguồn tin từ Mỹ và Israel, ngày 17/7 Hoa Kỳ đã thông báo với Israel rằng họ sẽ gửi hàng chục máy bay tiếp nhiên liệu đến nước này vì khả năng leo thang hành động quân sự chống lại Iran.


Tổng thống Mỹ đang cân nhắc việc phát động các cuộc tấn công quy mô lớn vào Iran. Trong số các phương án đang được thảo luận có việc ném bom cơ sở hạ tầng của Iran, bao gồm các nhà máy điện, cơ sở hạt nhân và khu phức hợp ngầm Pickaxe Mountain đang được xây dựng. Theo nhiều nguồn tin, Mỹ có thể bắt đầu các cuộc tấn công trong những ngày tới. Tuy nhiên, Donald Trump vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng.


Ngày 17/7, Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) thông báo bắt đầu một loạt các cuộc tấn công khác nhằm vào Iran. Các cuộc tấn công đã tiếp diễn bảy đêm liên tiếp. "Những cuộc tấn công này nhằm mục đích tiếp tục làm suy yếu năng lực quân sự của Iran theo chỉ thị của Tư lệnh tối cao," CENTCOM tuyên bố trong một thông cáo trên nền tảng mạng xã hội X.


Hãng thông tấn IRNA của Iran đưa tin: Quân đội Iran tuyên bố đã phóng một tên lửa hành trình vào một tàu của Mỹ ở phía bắc Ấn Độ Dương vào tối ngày 17/7. Tiếp theo, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã phá hủy "trung tâm trí tuệ nhân tạo" chính của Bahrain bằng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái.


Ngày 18/7, cơ quan báo chí của Lực lượng Hải quân thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thông báo rằng Iran đã chặn bốn tàu đang cố gắng đi qua eo biển Hormuz.


“Xung đột Mỹ - Iran tiếp tục leo thang và thực sự đang gây lo ngại về một cuộc chiến kéo dài, không có hồi kết”, - nhà báo quốc tế Trần Hoàng phát biểu với Sputnik.

Hành động của Mỹ làm lu mờ khả năng trở lại bàn đàm phán


Tổng thống Mỹ Donald Trump đang leo thang lời lẽ chỉ trích Iran trong khi quân đội Mỹ tấn công nhiều mục tiêu hơn vào Cộng hòa Hồi giáo Iran. Iran đáp trả bằng các cuộc tấn công vào các căn cứ của Mỹ và các đồng minh ở Trung Đông. Sự leo thang xung đột mới này đặt ra câu hỏi: điều gì cần xảy ra để hai bên quay trở lại bàn đàm phán, và liệu điều đó có khả thi hay không?


Pakistan kêu gọi Hoa Kỳ và Iran kiềm chế các cuộc tấn công lẫn nhau và nối lại đàm phán để chấm dứt chiến tranh, tuyên bố rằng "hy vọng hòa bình không bao giờ tắt" và mọi xung đột đều được giải quyết trên bàn đàm phán.


“Pakistan đóng vai trò trung gian quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc tiếp xúc giữa các quan chức cấp cao của Mỹ và Iran. Điều này đã mở ra khả năng đạt được thỏa thuận hòa bình tạm thời, cái được gọi là “Bản ghi nhớ Islamabad”, được ký kết vào tháng Sáu. Thỏa thuận này đề cập đến lệnh ngừng bắn 60 ngày, việc mở cửa eo biển Hormuz và một thỏa thuận về chương trình hạt nhân của Iran”, - nhà báo quốc tế Trần Hoàng bình luận với Sputnik.

Trong diễn biến khi Mỹ leo thang với các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Iran và siết chặt phong tỏa hải quân quanh Cộng hòa Hồi giáo trong tuần này, Iran phóng tên lửa và máy bay không người lái tấn công Bahrain, Kuwait và Jordan.


“Tình hình cho thấy sự leo thang mạnh mẽ trong cuộc xung đột, tập trung vào eo biển Hormuz. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) sẽ không từ bỏ eo biển Hormuz, ngay cả khi đối mặt với làn sóng tấn công mới của Mỹ. "Eo biển sẽ vẫn đóng cửa cho đến khi hành động gây hấn chấm dứt", - IRGC đã tuyên bố dứt khoát như vậy. Còn về phía Hoa Kỳ, Donald Trump ngày càng nghiêng về phía leo thang toàn diện, tìm cách phá vỡ thế bế tắc của Mỹ ở eo biển và sau đó giải quyết vấn đề hạt nhân. Bộ Ngoại giao Iran đã tuyên bố: các cuộc tấn công của Mỹ làm suy yếu những nỗ lực giải quyết xung đột Trung Đông. Cho nên, việc trở lại vào bàn đàm phán trong tương lai gần là rất khó có thể, những gì phía Mỹ gây ra và đang tiếp tục gây ra làm lu mờ khả năng trở lại đàm phán”, - PGS, TS quan hệ quốc tế Hoàng Giang nói với Sputnik.

Những hành động của Mỹ không để lại cho Iran lựa chọn nào cả


Từ ngày 8/7, quân đội Mỹ đã tiến hành một loạt cuộc tấn công vào Iran. Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ tuyên bố rằng các cuộc tấn công này là để trả đũa hành động của Iran đối với các tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz. Quân đội Iran đã đáp trả bằng các cuộc tấn công vào các căn cứ của Mỹ ở một số quốc gia Trung Đông.


“Iran sẽ tiếp tục tấn công kẻ thù cho đến khi kiểm soát được khu vực phía nam đất nước và eo biển Hormuz”, theo lời Majid Mousavi, chỉ huy lực lượng không quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).


Mỹ đã vi phạm Bản ghi nhớ (MoU) (Thỏa thuận ngừng bắn tạm thời ký ngày 17/6) do Pakistan làm trung gian bằng các cuộc oanh tạc các cơ sở tại miền Nam Iran và tuyến hàng hải eo biển Hormuz gây nhiều thương vong. Ngày 8/7, Tổng thống Mỹ tuyên bố lệnh ngừng bắn với Iran đã kết thúc, sau cuộc đấu hỏa lực giữa hai nước khu vực eo biển Hormuz.


“Thỏa thuận ngừng bắn tạm thời ký ngày 17/6, theo dự đoán, là mong manh, nhưng thật bất ngờ khi nó mong manh tới mức như vậy, mặc dù hòa bình ở Trung Đông là rất khó đạt được trong bối cảnh hiện nay và tiềm năng cho một cuộc chiến tranh quy mô lớn là rất có thể. Những tuyên bố của Tổng thống Mỹ và hành động của Hoa Kỳ cho thấy sự tráo trở trắng trợn của nước này. Cũng dễ hiểu thôi, Mỹ luôn theo đuổi mục đích nắm được quyền kiểm soát nguồn năng lượng của Iran và các tuyến đường biển ở khu vực Trung Đông”, - Nhà báo quốc tế Trần Hoàng nói với Sputnik.

“Những hành động của Mỹ không để lại cho Iran lựa chọn nào cả, ngoài đáp trả. Và như chúng ta thấy, tình hình ngày càng căng thẳng. Mỹ tấn công tên lửa Iran. Iran đáp trả, tấn công các căn cứ của Mỹ ở các nước Trung Đông và đe dọa tấn công cả Hạm đội hải quân Mỹ ở khu vực này, nhằm mục đích bảo vệ lợi ích quốc gia của mình tại khu vực vịnh Ba Tư. Nguy hiểm hơn nữa là sự leo thang này đã cuốn cả lực lượng Housit ở Yemen tham gia”, - PGS, TS quan hệ quốc tế Hoàng Giang bình luận với Sputnik.

 

Hoàng Hoa

Nguồn: kevesko.vn
0 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.