Chuyên mục
Một triệu lao động Pháp đình công lần 2 phản đối tăng tuổi nghỉ hưu

Một triệu lao động Pháp đình công lần 2 phản đối tăng tuổi nghỉ hưu

Thứ ba 31/01/2023 17:11 GMT + 7

Nhằm phản đối kế hoạch tăng tuổi nghỉ hưu lên 64 tuổi của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, khoảng 1 triệu người lao động trên khắp quốc gia này vào ngày 31/1 đang cùng tham gia vào làn sóng đình công lần thứ 2 sau cuộc đình công ngày 19/1 trước đó.

 

 

Học sinh chặn lối vào trường cấp 3 Lycee Turgot tại Paris trong cuộc đình công hàng loạt ngày 31/1. Ảnh: Reuters

 

Hãng tin Guardian cho biết, nhiều ngành từ giao thông vận tải, năng lượng cho tới trường học tại Pháp đang gặp sự đình trệ nặng nề ngày 31/1 khi nhiều người lao động ùa xuống đường biểu tình. Các nhà vận hành hệ thống đường sắt, xe bus cùng các hệ thống tàu cao tốc ở khắp các thành phố từ Paris cho tới Nice tại quốc gia này đều đang gặp phải sự “gián đoạn vô cùng nghiêm trọng”.

Theo Air France, cứ 10 chuyến bay ngắn và trung bình tại Pháp thì sẽ có 1 chuyến bị hủy. Hiện chỉ có 1/3 số lượng tàu cao tốc hoạt động trong khi tại các trường tiểu học và mẫu giáo, dữ liệu của công đoàn giáo viên lớn nhất nước Pháp cho thấy khoảng một nửa số giáo viên tham gia đình công.

Số người xuống biểu tình ở các thành phố và thị trấn nhỏ khắp nước Pháp được cảnh sát dự kiến rơi vào khoảng 1 triệu người. Con số này cao tương đương với 1,1 triệu người tham gia cuộc biểu tình ngày 19/1 trước đó. Kể từ khi cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy tăng tuổi nghỉ hưu từ 60 lên 62 hồi năm 2010, đây là cuộc biểu tình lớn kỷ lục mà quốc gia này ghi nhận được trong vòng một thập kỷ qua.

 


Do đình công, hàng loạt các dịch vụ giao thông công cộng tại Pháp bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ảnh: Reuters

 

Kết quả của nhiều cuộc khảo sát cũng cho thấy phần lớn người dân Pháp phản đối kế hoạch tăng tuổi nghỉ hưu của ông Macron và có thái độ ủng hộ các cuộc đình công. Tuy nhiên, Tổng thống Macron vẫn luôn kiên định với lập trường của mình khi ông cho biết cải tổ hệ thống lương hưu là một dấu hiệu cho mục tiêu chuyển đổi nước Pháp cũng như đại tu mô hình xã hội và hệ thống phúc lợi của nước này. Những thay đổi này là vô cùng cấp thiết để đảm bảo sự ổn định của hệ thống lương hưu đang đứng trước nguy cơ thâm hụt trong một vài năm tới.

Tối ngày 30/1, ông Macron cũng có một bài phát biểu trước công chúng, trong đó ông nhấn mạnh người dân Pháp “cần phải làm việc nhiều hơn” và cuộc cải cách là “cần thiết khi chúng ta so sánh mình với phần còn lại của châu Âu”. Ở ngưỡng 62 tuổi, tuổi nghỉ hưu tại Pháp đang ở mức thấp nhất so với bất kỳ nền kinh tế lớn nào khác tại châu Âu.

 


Biểu ngữ "Nói không với việc chỉ được nghỉ hưu khi chết" của người biểu tình tại một khu trượt tuyết ở Pháp. Ảnh: Reuters

 

Thủ tướng Pháp Élisabeth Borne cũng đồng ý với kế hoạch này khi khẳng định việc tăng tuổi hưởng lương hưu lên 64 là việc chắc chắn sẽ xảy ra và không cần thương lượng thêm. Tuy nhiên, các đề xuất cụ thể cho kế hoạch này vẫn có thể được thay đổi để giảm bớt tác động, đặc biệt là đối với những bà mẹ phải tạm dừng sự nghiệp để chăm sóc con cái.

Tuy nhiên, kế hoạch này cũng gặp phải sự phản đối của các đối thủ chính trị và các công đoàn với lý do chi tiêu lương hưu hiện đang cân bằng và nằm trong tầm kiểm soát. Theo Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gérald Darmanin, các đảng cánh tả “chỉ đang tìm cách phá hoại đất nước” và đang bảo vệ “chủ nghĩa lười biếng”.

Reuters trích dẫn ông Luc Farre, tổng thư ký của hiệp hội công chức UNSA cho biết cải cách này “không công bằng” và là một bước “đi lùi về mặt xã hội”. Các công đoàn cho biết có nhiều cách khác để tăng doanh thu, chẳng hạn như đánh thuế những người siêu giàu hoặc yêu cầu người sử dụng lao động hoặc những người hưu trí khá giả đóng góp nhiều hơn thay vì nâng tuổi nghỉ hưu lên 64.

 


Cảnh sát đụng độ với người biểu tình tại Paris, Pháp. Ảnh: Reuters

 

Ngân Hà

Nguồn: mekongasean.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.