Chuyên mục
Moskva: Buổi lắng nghe ý kiến công dân về vấn đề chợ Liublino và Sadovod
QC TU 1
BÌNH LUẬN
Nói như bà OLGA là chính xác, ở bất cứ đâu trên nước Nga này mà chả phải chịu cảnh tắc đường, mà chả nhìn thấy người...
số người dự cũng khoảng vài trăm đấy. bài báo viết có vẻ chưa khách quan khi chỉ ước lượng con số 100 và tôi nhận thấy...

Moskva: Buổi lắng nghe ý kiến công dân về vấn đề chợ Liublino và Sadovod

Thứ năm 21/07/2016 07:19 GMT + 7

Ảnh: Alexey Konovalov/MOSLENTA

Sự miễn cưỡng của văn phòng thị trưởng Moskva về việc xem xét nghiêm túc yêu cầu đóng cửa hai chợ “Liublino” và “Sadovod” là điều khá dễ hiểu. Hôm qua 20/7, trong số 32 nghìn người dân đã ký vào bảng kiến nghị đòi đóng cửa hai khu chợ nêu trên chỉ có khoảng hơn 100 người đến tham dự buổi điều trần về vấn đề này. Buổi điều trần và lắng nghe ý kiến của người dân có vẻ giống như một hoạt động tranh cử của phe Đảng Cộng sản.

Phóng viên MOSLENTA đã có mặt tại buổi điều trần được tổ chức tại khu vực gần ga tàu điện ngầm "Liublino", tại ngã tư giữa đường Belorechenskaya và Krasnodarskaya. Những người tham dự chỉ chiếm khoảng hơn nửa diện tích địa điểm tổ chức, trên một sân chơi trẻ em. Và khoảng 20% trong số đó là đại diện của Đảng Cộng sản với các biểu tượng ở khắp mọi nơi.

Tiến hành cuộc họp là ông Valery Rashkin - Nghị sĩ Duma Quốc gia (Quốc Hội Nga). Chân dung của ông được nhìn thấy trong một biểu ngữ lớn được trang trí với lời kêu gọi bỏ phiếu cho ông trong cuộc bầu cử Duma Quốc gia sắp tới.

Trung tâm thương mại mang tên “Moskva” ở Liublino và trung tâm mua sắm "Sadovod" đã thay thế chợ Vòm (bị đóng cửa năm 2009), trở thành hai chợ bán buôn và bán lẻ lớn nhất ở Moskva. Giờ đây, người dân ở Lublino và khu vực Marino quanh hai khu buôn bán này nhiều lần lên tiếng phàn nàn về những người nhập cư bất hợp pháp, dạt về đây từ chợ Vòm, đã làm xấu đi tình hình tội phạm ở địa phương và khiến cho giao thông quanh vùng này bị quá tải.

Trong đó (chợ Liublino) là hoạt động kinh doanh bất hợp pháp. Người Trung quốc không phải là công dân Nga, họ không đăng ký thuế và không trả thuế. Chúng tôi không cần điều đó. Cần đóng cửa tất cả. Cần cải thiện khu vực này, xây dựng sân vận động, công viên…" - Alexey Mazur, một người dân địa phương phát biểu và nhận được những tiếng vỗ tay ủng hộ.

Bà Olga Koses, đại biểu hội đồng nhân dân địa phương, Chủ tịch Hội đồng những người thuê TTTM “Liublino” và “Sadovod” đã lên tiếng phủ nhận các thông tin xấu về chợ. "Những vấn đề tiêu cực như  mất vệ sinh, ùn tắc giao thông, tỷ lệ tội phạm cao, nghiện ma túy..., chúng ta đều có thể được tìm thấy trong mỗi góc của đất nước chúng ta. Chúng tôi làm việc trong đó (Bà Olga thậm chí còn là chủ sở hữu một thương hiệu dệt may.) và không bị nhiễm bệnh gì cả. Tôi có thể cho xem giấy xác nhận sức khỏe của mình. Còn nếu nói về người nhập cư bất hợp pháp... thì phải đặt câu hỏi họ nhập cảnh vào Nga như thế nào? Tất cả những người này có Thẻ môn bài làm việc (4.200 rúp mỗi tháng). Không có ai không có giấy tờ hợp lệ," - Bà Olga giải thích với phóng viên MOSLENTA.

Theo phòng báo chí của phe Đảng Cộng sản, bản kiến nghị gửi các các nhà chức trách thành phố yêu cầu để đóng chợ Liublino và Sadovod đã được ký bởi 32.000 cư dân địa phương. Tất cả trong số họ đã được mời đến buổi họp này, nhưng vì lý do nào đó mà không phải tất cả mọi người đều đến tham dự.

Nguồn tin của MOSLENTA trong văn phòng thị trưởng Moskva nói rằng khả năng đóng cửa hai chợ Liublono và Sadovod không được thảo luận, vì không có lý do để làm như vậy.

Елена Богданович (Moslenta)

Nguồn tham khảo:
http://moslenta.ru/article/2016/07/20/sadovod/

Nguồn tham khảo: Красная Москва - YOUTUBE

Nguồn: moslenta.ru, youube
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.