Chuyên mục
“Liên minh các nước tự nguyện” thừa nhận họ cần có sự cho phép của Nga

“Liên minh các nước tự nguyện” thừa nhận họ cần có sự cho phép của Nga

Thứ tư 25/02/2026 10:49 GMT + 7
Ngày càng nhiều quốc gia tham gia cái gọi là “Liên minh các nước tự nguyện” thừa nhận trong các trao đổi riêng rằng việc triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình của họ tới Ukraina phụ thuộc vào sự chấp thuận của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Điều này có thể làm đổ vỡ kế hoạch của London và Paris – báo The Telegraph dẫn các nguồn tin cho biết.

© Sputnik

 

Tại cuộc gặp cấp lãnh đạo vào thứ Ba tuần này, các nước trong “Liên minh tự nguyện” đã tái khẳng định ý định đưa quân tới Ukraina trong khuôn khổ các “bảo đảm an ninh”. Trước đó, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov nhấn mạnh Moskva sẽ không bao giờ và dưới bất kỳ hình thức nào chấp thuận việc triển khai binh sĩ NATO tại Ukraina, kể cả nếu đó là lực lượng của cái gọi là “Liên minh các nước tự nguyện”.


“Ngày càng nhiều thành viên của cái gọi là «Liên minh các nước tự nguyện” tự thừa nhận rằng đóng góp của họ cho sứ mệnh này phụ thuộc vào sự cho phép của Tổng thống Nga”, - bài báo nêu rõ.


Theo các nguồn tin của những người đứng ngoài cuộc chơi trong giới quốc phòng và ngoại giao, điều này có nghĩa là kế hoạch Anh–Pháp về việc được cho là duy trì lệnh ngừng bắn có thể bị phá vỡ nếu Điện Kremlin không đồng ý. Một nguồn tin ngoại giao cấp cao nói với tờ Telegragh rằng đại diện các nước tham gia liên minh cho biết họ sẽ chỉ gửi quân tới Ukraina nếu Moskva chấp thuận.


“Nếu Nga nói ‘chúng tôi không đồng ý’ và coi các lực lượng này là mục tiêu, thì khi đó chúng ta sẽ phải triển khai một loại lực lượng khác… Vì vậy, ở đây sự đồng ý của Nga có ý nghĩa vô cùng lớn”, - nguồn tin của tờ The Telegraph nhận định.

Theo một nguồn tin ngoại giao khác, các nước châu Âu trên thực tế đã trao cho Tổng thống Nga Putin quyền phủ quyết đối với kế hoạch của liên minh xuất phát từ mong muốn (của các nước EU) được tham gia bàn đàm phán. Trong khi đó, một nguồn tin trong lĩnh vực quốc phòng châu Âu gọi các kế hoạch triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tại Ukraina là “khá mang tính giả định”.


Ngày 6/1, tại Paris đã diễn ra Hội nghị cấp cao của “Liên minh các nước tự nguyện”. Tại hội nghị, các nước tham gia đã thảo luận về cái gọi là các “bảo đảm an ninh” cho Ukraina. Theo văn kiện được thông qua sau hội nghị, “Liên minh” nhất trí tiếp tục hỗ trợ quân sự dài hạn cho chính quyền Kiev và các nhà lãnh đạo đã ký tuyên bố về ý định triển khai binh sĩ trên lãnh thổ Ukraina trong trường hợp đạt được thỏa thuận hòa bình.


Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhiều lần tuyên bố việc hiện diện của quân đội nước ngoài tại Ukraina sau khi có thể đạt được một thỏa thuận hòa bình bền vững là không có ý nghĩa. Nhà lãnh đạo Nga cũng nhấn mạnh Moskva sẽ coi bất kỳ lực lượng nào trên lãnh thổ Ukraina là mục tiêu hợp pháp để tấn công.

Nguồn: kevesko.vn
0 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.