Chuyên mục
Kinh tế của châu Âu bị đe dọa vì sự phụ thuộc vào nhập khẩu năng lượng

Kinh tế của châu Âu bị đe dọa vì sự phụ thuộc vào nhập khẩu năng lượng

Thứ ba 07/04/2026 11:10 GMT + 7
Nhu cầu tiếp tục nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch của châu Âu tiềm ẩn những rủi ro nghiêm trọng nếu giá nhiên liệu tăng mạnh. Đây là quan điểm của Frank Elderson, thành viên Ban Điều hành Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Phó Chủ tịch Hội đồng Giám sát của Ngân hàng Trung ương.

© AP Photo / Virginia Mayo

 

"Tình trạng phụ thuộc vào năng lượng của châu Âu đã trở thành một trong những điểm yếu nghiêm trọng nhất của nền kinh tế chúng ta. Những cú sốc giá năng lượng gần đây đã dẫn đến sự chảy máu chất xám lớn từ châu Âu, đòi hỏi các biện pháp khẩn cấp và gây áp lực lên ngân sách nhà nước," - tác giả viết.

Như Chủ tịch ECB Christine Lagarde gần đây đã lưu ý, những đợt tăng giá năng lượng liên tiếp đang dẫn đến sự chảy máu chất xám, gây áp lực lên ngân sách nhà nước và lạm phát gia tăng, buộc cơ quan quản lý phải lựa chọn giữa việc thắt chặt chính sách tiền tệ và "hỗ trợ nền kinh tế," - bài báo ghi nhận.


Theo tác giả, châu Âu vẫn là nền kinh tế phát triển phụ thuộc nhiều nhất vào nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu, và những căng thẳng quốc tế mới, bao gồm cả xung đột ở Trung Đông, một lần nữa đã đẩy giá năng lượng lên cao, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) dự đoán điều này sẽ làm tăng lạm phát và làm giảm tăng trưởng kinh tế.

ECB lưu ý rằng việc chuyển đổi sang năng lượng sạch trong nước có thể làm giảm sự phụ thuộc vào thị trường toàn cầu đầy biến động. Ví dụ, theo Ngân hàng Tây Ban Nha (Banco de España), việc phát triển năng lượng gió và năng lượng mặt trời đã làm giảm giá điện bán buôn khoảng 40% vào đầu năm 2024.


Theo Ủy ban châu Âu, đầu tư vào "quá trình chuyển đổi năng lượng" như vậy cần đạt khoảng 660 tỷ euro mỗi năm trong giai đoạn 2026-2030, trong khi chi phí nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch hiện nay lên tới gần 400 tỷ euro mỗi năm.

Nguồn: kevesko.vn
0 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.