Chuyên mục
Iran bất ngờ phủ nhận việc phóng tên lửa đạn đạo vào căn cứ Diego Garcia

Iran bất ngờ phủ nhận việc phóng tên lửa đạn đạo vào căn cứ Diego Garcia

Thứ hai 23/03/2026 15:51 GMT + 7
Ngày 23/3, Bộ Ngoại giao Iran đã phủ nhận việc nước này phóng tên lửa nhằm vào căn cứ Diego Garcia ở Ấn Độ Dương, gọi đây là một chiến dịch 'cờ giả' của Israel.
 

Tên lửa được phóng trong cuộc tập trận Eqtedar ở Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN


Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran viện dẫn sự hoài nghi của NATO, đổ lỗi cho Israel

Báo Thổ Nhĩ Kỳ Hôm nay ngày 23/3 cho biết cùng ngày Bộ Ngoại giao Iran đã bác bỏ cáo buộc rằng họ đã phóng tên lửa đạn đạo vào căn cứ Mỹ-Anh tại Diego Garcia, mô tả vụ việc là một chiến dịch “cờ giả” của Israel.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, Esmaeil Baqaei, nói: “Việc ngay cả Tổng Thư ký NATO, người vốn nổi tiếng thúc ép các thành viên liên minh làm hài lòng Mỹ và ủng hộ cuộc chiến phi pháp của họ chống Iran, cũng từ chối xác nhận thông tin sai lệch mới nhất của Israel, cho thấy rất rõ rằng thế giới đã quá mệt mỏi với những câu chuyện ‘cờ giả’ (một hành động được thực hiện với mục đích là giả tạo nguồn trách nhiệm thực sự và đổ lỗi cho một bên khác) lỗi thời và mất uy tín này”.

Tuyên bố này dường như mâu thuẫn với những gì mà truyền thông Iran đăng tải trrước đó.

Vào ngày 21/3, Iran xác nhận đã phóng tên lửa nhằm vào đảo Diego Garcia ở Ấn Độ Dương - nơi đặt căn cứ quân sự lớn của Mỹ - đồng thời cảnh báo sẽ tiếp tục đáp trả nhằm vào lợi ích của Washington và các đồng minh.

Theo hãng thông tấn Mehr của Iran, Tehran mô tả vụ phóng nêu trên là “bước đi quan trọng”, cho thấy năng lực tên lửa của nước này có thể vươn xa hơn khu vực Tây Á.

Phía Iran nhấn mạnh hành động này nhằm gửi thông điệp răn đe đối với Mỹ trong bối cảnh xung đột leo thang.

NATO: “Không thể xác nhận” Iran có thể tấn công các thủ đô châu Âu

Phát biểu trên chương trình “Face the Nation” của kênh CBS News, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), ông Mark Rutte cho biết NATO hiện chưa thể xác nhận các tuyên bố của Israel rằng Iran có tên lửa đủ tầm bắn tới các thủ đô châu Âu.

“Hiện tại chúng tôi không thể xác nhận điều đó. Chúng tôi đang xem xét”, Tổng Thư ký NATO nói.

Khi được hỏi về những gì NATO biết về tầm bắn tên lửa của Iran, ông Rutte cho biết: “Điều chúng tôi chắc chắn là họ đang rất gần với việc đạt được năng lực đó. Còn trường hợp cụ thể liên quan đến căn cứ của Anh, chúng tôi vẫn đang đánh giá. Nếu điều đó là đúng, thì họ đã có năng lực; nếu không, thì chúng tôi biết họ đang rất gần”.

Ông Rutte cũng nói thêm rằng nếu các tuyên bố được chứng minh là đúng, đây sẽ là “thêm bằng chứng” cho thấy quyết định tấn công Iran của Tổng thống Mỹ là “rất quan trọng”.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu: “ Tên lửa Iran có khả năng vươn sâu vào châu Âu”

Phát biểu tại hiện trường vụ tấn công tên lửa của Iran ở Arad, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố: “Họ đã phóng một tên lửa đạn đạo liên lục địa vào Diego Garcia. Khoảng cách là 4.000 km. Tôi đã cảnh báo điều này từ lâu. Giờ họ đã có khả năng vươn sâu vào châu Âu. Họ thậm chí đã tấn công các quốc gia châu Âu, như Cộng hòa Síp (Cyprus)”.

 


Hệ thống tên lửa phòng không Sevvom-e Khordad được giới thiệu trong cuộc duyệt binh thường niên của các lực lượng vũ trang Iran ở Tehran, ngày 22/9/2022. Ảnh tư liệu: IRNA/TTXVN


Phản ứng từ Anh và thực tế vụ việc

Trong một phát biểu với đài BBC, Ông Steve Reed, một Bộ trưởng trong nội các Anh cho biết xác nhận một tên lửa đã bị đánh chặn, trong khi tên lửa còn lại “rơi trước khi tới căn cứ”.

Ông Reed cũng nói với BBC rằng London “không có đánh giá cụ thể” rằng Iran đang tìm cách tấn công châu Âu, “chứ chưa nói tới việc họ có thể làm được hay không”.

Trước đây, Iran từng tự đặt giới hạn tầm bắn tên lửa đạn đạo ở mức 2.000 km, trong khi Diego Garcia nằm cách Iran khoảng 4.000 km.

Diego Garcia - căn cứ chiến lược then chốt của Mỹ

Diego Garcia là một phần của quần đảo Chagos ở trung tâm Ấn Độ Dương.

Mỹ mô tả đây là “nền tảng gần như không thể thay thế” cho các chiến dịch an ninh tại Trung Đông, Nam Á và Đông Phi, từng được sử dụng trong các chiến dịch từ chiến tranh Việt Nam đến Iraq và Afghanistan.

Căn cứ hiện có khoảng 2.500 nhân sự, chủ yếu là người Mỹ.

Ban đầu, Anh từ chối cho phép sử dụng căn cứ này cho các cuộc tấn công Mỹ-Israel vào Iran, nhưng sau đó đã cho phép máy bay ném bom Mỹ sử dụng Diego Garcia và một căn cứ khác của Anh để tấn công các vị trí tên lửa của Iran, với lý do chỉ phục vụ “các hoạt động phòng vệ cụ thể và hạn chế”.

Vào ngày 20/3, người phát ngôn chính phủ Anh cho biết thêm các bộ trưởng nước này đã nhóm họp và xác nhận "thỏa thuận cho phép Mỹ sử dụng căn cứ Anh để thực hiện hành động phòng vệ tập thể ở khu vực, trong đó có phá hủy các bệ phóng và khí tài mà Iran sử dụng để tấn công tàu thuyền ở Eo biển Hormuz".

Trước đó vào hôm 19/3, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã điện đàm với người đồng cấp Anh Yvette Cooper, cáo buộc Thủ tướng Keir Starmer đang "đặt sinh mạng người dân Anh vào nguy hiểm" khi cho phép đồng minh sử dụng căn cứ nhằm "tiến hành hành động gây hấn chống lại Iran".

Mỹ cũng từng triển khai các máy bay ném bom B-2 có khả năng mang vũ khí hạt nhân tới Diego Garcia trong các chiến dịch trước đây, bao gồm cả các cuộc không kích nhằm vào lực lượng Houthi ở Yemen.


Thành Nam

Nguồn: baotintuc.vn
1 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.