Chuyên mục
Hủy INF – Cả Nga và châu Âu sập bẫy?
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Hủy INF – Cả Nga và châu Âu sập bẫy?

Thứ ba 12/02/2019 04:01 GMT + 7
Rút khỏi INF là một cái bẫy địa chính trị mà Mỹ giăng ra không chỉ cho Nga mà cả châu Âu…

INF – hiệp ước 'đầu hàng' của Liên Xô?

Nếu như ai đã từng quan tâm về vấn đề INF thì hãy nhớ đến tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin tại một cuộc họp gần đây của ủy ban Bộ Quốc phòng về việc Liên Xô ký Hiệp định tên lửa tầm ngắn và tầm trung với Hoa Kỳ năm 1987 (INF).

Ông Putin nói rằng, theo Hiệp ước INF, các tên lửa mặt đất đã được thanh lý và Liên Xô chỉ có những tên lửa như vậy trong khi Mỹ có tên lửa cả trên biển và trên không. Vì vậy, theo quan điểm của Liên Xô, đây là “giải giáp đơn phương”. Tại sao giới lãnh đạo Liên Xô đồng ý với việc giải trừ quân bị đơn phương này - chỉ có Chúa mới biết!”.

(Khi nói về Crimea, ông Putin cũng coi quyết định của ban lãnh đạo Liên Xô lúc cắt bán đảo Crimea của LB Nga cho Ukraine là “chỉ có Chúa mới biết vì sao như vậy…")


Tổng thống Mỹ Ronald Reagan và Nhà lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev ký kết Hiệp ước INF tại Washington vào tháng 12/1987. Ảnh: AP

Tuyên bố của ông Putin đã khiến Gorbachev phản ứng vì bị tổn thương ra sao… dư luận đã biết, ở đây, chúng ta chỉ quan tâm rằng, rõ ràng Liên Xô lúc đó đã ký một hiệp định mà dẫn đến một kết quả khiến đương kim Tổng thống Nga Putin không vừa ý.

Ký INF theo như Tổng thống Putin là một hành động “giải giáp đơn phương” của Liên Xô trước Mỹ. Về từ ngữ thì “giải giáp đơn phương” và “đầu hàng” cùng một nghĩa. 

Như vậy có thể hiểu rằng, INF đã không công bằng cho Liên Xô và nó đem đến cho Mỹ lợi thế chiến lược lớn. 

Chỉ bằng một nhát ký, Tổng thống Regan đã diệt thêm 1000 quả tên lửa tầm trung của Nga khiến cho loại tên lửa tầm trung này của Nga bị tuyệt chủng trong khi đó Mỹ vẫn sử dụng nó phóng từ trên không và trên biển…

Cụ thể, Liên Xô phải loại bỏ 1843 quả trong khi Mỹ-NATO là 843. Kể từ đây, NATO không bị một quả tên lửa tầm trung nào của Liên Xô nhắm đến, nhưng Mỹ thì có vô số (tên lửa Tomahawk) từ trên biển và một số loại phóng từ trên không lại chĩa vào Liên Xô.

Tiếp theo, khi Mỹ ký INF thì Mỹ đã làm tuyệt chủng các tên lửa tầm trung của Nga phóng từ đất liền trong khi để đưa các tên lửa tầm trung phóng từ trên không và trên biển không phải là một chuyện dễ dàng với Liên Xô lúc đó và Nga sau này vì nó đòi hỏi kinh phí rất lớn, kỹ thuật phức tạp.

Trong khi Liên Xô, Nga đang như cái “trạm xăng”, Trung Quốc đang còn “ngoi ngóp”… thì ký được INF là một chiến thắng lớn của Mỹ. Bắt đầu từ đây Mỹ độc tôn về tên lửa tầm trung và thực tế là đường lối “đối ngoại Tomahawk” của Mỹ đã thăng hoa.

Ở góc nhìn quân sự, với Liên Xô là điều này vô lý, không thể chấp nhận được; nhưng ở góc nhìn địa chính trị, lời hứa với Nga của Mỹ rằng, NATO không tiến về phía Đông dù chỉ 1 ins thì có vẻ hợp lý, tuy nhiên, thực tế… khiến Tổng thống Putin đã nói thẳng rằng, Nga đã nhiều lần bị Phương Tây lừa dối… là không phải vô cớ.

Vậy tại sao INF đã “ngon lành” với Mỹ vậy bỗng nhiên Mỹ tuyên bố rút khỏi INF và Nga cũng “ngay và luôn”?

Lợi ích Mỹ trên hết

Với Tổng thống nào của Mỹ, quốc gia có sức mạnh quân sự, kinh tế đứng đầu thế giới, cũng thế thôi, khi cảm thấy bất kỳ một cấu trúc quốc tế nào mà Mỹ không có lợi ích thì Mỹ không ngần ngại rời bỏ.

Mỹ rút khỏi Hiệp ước đạn đạo (MBA) năm 1972, Mỹ rút khỏi UNESCO, Mỹ rút khỏi Khí hậu Paris, Mỹ rút khỏi Tổ chức nhân quyền, Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran…và bây giờ Mỹ rút khỏi INF đều theo cách đơn phương.

Vậy Mỹ rút khỏi INF có lợi gì?

Thực tế INF, hiệp ước đơn phương giữa Nga-Mỹ, hiện giờ khi Nga đã có Kalibr (phóng trên biển), X-101, X-47M2… (phóng trên không) thì INF chẳng còn có ý nghĩa gì hết về quân sự với cả hai. Bởi vì chẳng có bên nào đạt được ưu thế, lợi thế tác chiến… khi INF mất đi.

Hiện tại, tên lửa tầm trung Mỹ đã “bí mật” triển khai nhắm vào Nga là hệ thống Mk-41 có thể phóng được Tomahawk trên mặt đất. Ba Lan sắp có 5 và Romania đã có 3 với tổng cộng 48 bệ phóng. Một con số rất ít ỏi so với hàng ngàn đơn vị trước đây khi chưa ký INF nhằm vào Nga.

Vậy thì… đương nhiên rồi, có lợi, Mỹ mới rút khỏi INF.

1, Đối với Nga và châu Âu:

Thứ nhất đó là Mỹ chiếm lợi thế địa chính trị.

Mỹ đổ lỗi cho Nga vi phạm INF, do vậy, Mỹ sẽ triển khai vũ khí để bảo vệ đồng minh của mình tại châu Âu. Chính điều này buộc Nga cũng phải bố trí tên lửa để đối phó. Rốt cuộc châu Âu và Nga đối đầu căng thẳng khi chĩa tên lửa vào nhau trong khi Mỹ nhảy ra bên ngoài…

Sự đối đầu Nga-châu Âu sẽ ảnh hưởng đến sự hợp tác kinh tế như khí đốt…từ đó Mỹ sẽ gạt bỏ ảnh hưởng của Nga ra khỏi châu Âu.

Thứ hai đó là Mỹ có cơ hội bán vũ khí…

Khi 2 bên Nga và châu Âu đã buộc phải chĩa súng vào nhau thì bên nào cũng muốn mình chiếm ưu thế…khiến cho một cuộc chạy đua vũ trang xảy ra. Thú vị thay, đó là lúc các đại gia lái súng của Mỹ có thời cơ để bán hàng cho các đồng minh châu Âu.

Tuy nhiên, loại bỏ INF thì cực kỳ nguy hiểm vì chính Mỹ-Nga đã đặt không chỉ châu Âu mà cả thế giới vào bờ vực của một cuộc chiến tranh hạt nhân hủy diệt…

Thật vậy, trước đây, Liên Xô và châu Âu (NATO) tên lửa phóng vào nhau phải mất chừng 12-15 phút. Trong thời gian đó đủ để cho đôi bên đánh giá là thật hay “cướp cò”, nhưng ngày nay, tốc độ tên lửa chỉ cho phép đôi bên đánh giá, quyết định không quá 5 phút… cho nên, thế giới bị đặt trong tình trạng nguy hiểm.

Vì thế, vấn đề là các nước châu Âu trong khối NATO có chấp nhận cho Mỹ triển khai vũ khí tầm trung chĩa vào Nga hay không lại mang tính quyết định sự thành bại ý đồ chiến lược Mỹ.

Nga đã tuyên bố là chỉ phản ứng “gương”, tức là nếu châu Âu chấp nhận cho Mỹ triển khai tên lửa chĩa vào Nga thì Nga sẽ cũng làm như thế. Điều đó chứng tỏ Nga hy vọng châu Âu không nên cho Mỹ triển khai tên lửa, nhưng khả năng dưới áp lực của Mỹ thì họ buộc phải chấp nhận là khó tránh khỏi.

2, Đối với Trung Quốc

Nếu như với Nga và châu Âu, việc Mỹ rút khỏi INF để có lợi thế địa chính trị và kinh tế thì với Trung Quốc và châu Á – Thái Bình Dương, Mỹ muốn giành ưu thế quân sự.

Mỹ sẽ sản xuất, chế tạo, bố trí tên lửa tầm trung để đối phó với 2000 tên lửa tầm trung các loại của Trung Quốc, để vây Trung Quốc trong hệ thống chuỗi đảo thứ nhất, đồng thời, gây áp lực với Trung Quốc trong cuộc chiến thương mại đang xảy ra.

Nga đứng trước cái bẫy của Mỹ

Mỹ chấm dứt INF, Nga tuyên bố “ngay và luôn” sau đó bằng một cú “chốt hạ” của tống thống Putin, ra lệnh cho Bộ quốc phòng và Bộ ngoại giao Nga “không được khởi xướng đàm phán với Mỹ về vấn đề này (INF)…”

Phải chăng Mỹ cởi trói cho Nga? Không chắc, nhưng Mỹ đã kích hoạt tiềm năng của Nga là không sai. Bởi đơn giản là việc đưa các tên lửa tầm trung vào máy bay, tàu chiến khó khăn, phức tạp, tốn kém bao nhiêu thì triển khai nó trên bộ dễ dàng bấy nhiêu…

Đây là các tiềm năng sẵn có của người Nga mà Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu đã hứa chắc như “đinh đóng cột” với Tổng thống Nga Putin là triển khai đáp ứng đầy đủ yêu cầu và thời gian mà “kinh phí chỉ nằm trong ngân sách quốc phòng đã có không phải chi thêm”.

Nhưng đây cũng là một cái bẫy mà Mỹ giăng ra mà nếu không khôn ngoan, tỉnh táo thì Nga sẽ sập bẫy. Mỹ muốn bẫy Nga và châu Âu vào một cuộc chiến tranh lạnh mới.

Rõ ràng là trong cuộc chơi này, Mỹ vẫn chiếm lợi thế, tuy nhiên, rất may là nếu như cuộc chiến tranh lạnh trước đây khi Nga và phương Tây không có liên quan ràng buộc gì về kinh tế…thì nay đã khác.

Liệu Nord Stream 2 có hiện thực không khi Nga – Đức chĩa tên lửa vào nhau?

Liệu châu Âu có muốn loại bỏ 40% nguồn cung khí đốt của Nga không khi 2 bên chĩa tên lửa vào nhau?

Chắc chắn giới tinh hoa chính trị Nga và châu Âu biết câu trả lời…

Lê Ngọc Thống
Nguồn: baodatviet.vn
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.