Chuyên mục
Fan Trung Quốc tìm mọi cách đến Qatar xem World Cup

Fan Trung Quốc tìm mọi cách đến Qatar xem World Cup

Thứ sáu 25/11/2022 17:47 GMT + 7

Khi quê nhà hạn chế xuất cảnh ra nước ngoài, một bộ phận khán giả ở Trung Quốc sẵn sàng bỏ thêm nhiều tiền, bay nhiều chuyến để có mặt ở Doha (Qatar) xem bóng đá.


Đối với hàng triệu người dân Trung Quốc, việc rời khỏi đất nước trong thời gian cuối năm gần như bất khả thi, theo Sixth Tone.

Nhưng với một số fan của môn bóng đá, tình yêu với trái bóng tròn và mong muốn được theo dõi trực tiếp ở sân vận động các trận đấu thuộc vòng chung kết World Cup 2022 vượt lên trên tất cả.

Xiang Zeyu là một trong số những fan Trung Quốc may mắn đang có mặt ở Qatar. Cô gái 20 tuổi cho biết mình đã từ bỏ công việc của mình tại một hiệp hội bóng đá địa phương ở tỉnh Thiểm Tây, sau khi giành được tấm vé đi xem World Cup.

"Giải đấu chỉ diễn ra 4 năm/lần. Tôi phải nắm bắt cơ hội tham dự nó khi đang dư dả cả tiền bạc lẫn tài chính. Đó là giấc mơ tôi cần thực hiện được", Xiang khẳng định.

 

Giải đấu World Cup lần này vắng bóng hẳn sự xuất hiện của các CĐV đến từ Trung Quốc. Ảnh: Sixth Tone.


Tìm đường bay tới Qatar

Tuy nhiên, việc có vé vào sân vận động chỉ là bước đầu tiên trong hành trình. Khâu khó khăn nhất là chính quyền Trung Quốc không cho phép công dân bay ra nước ngoài trừ trường hợp có lý do thiết yếu. Ngoài ra, số lượng các chuyến bay quốc tế vẫn còn hạn chế và đắt đỏ.

Ban đầu, cô đi phà từ Thâm Quyến đến Hong Kong, sau đó bay tới Dubai (UAE) để gặp một người bạn, trước khi đến thủ đô Doha ở Qatar vào ngày 19/11. Tất cả giá vé, bao gồm khứ hồi, tốn của Xiang khoảng 12.000 nhân dân tệ (1.680 USD).

Số lượng vé đã nói lên điều đó, chỉ 5.000-7.000 vé bán cho fan bóng đá Trung Quốc trong năm nay, so với 40.000 vé tại World Cup 2018 ở Nga và 100.000 du khách Trung Quốc đã bay tới Nga trong thời gian diễn ra vòng chung kết.

"Hầu hết fan đã quyết định hủy chuyến đi, song một số vẫn mua vé và hy vọng chính sách cách ly được nới lỏng", Wang Zhe, một người đam mê bóng đá khác đã bay tới Qatar, cho biết.

 


Wang (trái) xếp hàng để kiểm tra hải quan tại Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang vào tháng 10, trước khi lên đường tới sân bay quốc tế Hamad, Qatar (phải). Ảnh: Sixth Tone.


Hình ảnh những người hâm mộ không đeo khẩu trang thưởng thức World Cup tại các sân vận động chật cứng người ở Qatar hoặc các quán bar, đường phố ở nước ngoài đã khiến nhiều người Trung Quốc thất vọng khi không thể tận hưởng giải đấu này trọn vẹn.

Cân nhắc thử vận may

Trung Quốc vẫn áp dụng biện pháp kiểm dịch bắt buộc đối với tất cả khách du lịch hay người bay về từ nước ngoài. Trong tháng này, thời gian được rút ngắn xuống từ 7 ngày xuống còn 5 ngày tại một khách sạn được chỉ định. Ở cửa hải quan khi chuẩn bị xuất cảnh, một số vẫn được khuyên răn, hoặc ngăn cản bay ra nước ngoài.

Nhưng sau khi diễn ra World Cup, nhiều người có thể đến Qatar cho rằng thủ tục hải quan diễn ra tương đối suôn sẻ. Trên các bài đăng trên ứng dụng Xiaohongshu, khách du lịch nói rằng họ không bị thẩm vấn, miễn là có giấy tờ phù hợp, bao gồm thẻ Hayya, loại thẻ bắt buộc dành cho mọi CĐV đến Doha lần này.

Xiang đồng tình rằng cô không bị gây khó dễ trong quá trình xuất cảnh khỏi Trung Quốc, sau khi giải thích mục đích chính xác của chuyến đi, mặc dù các nhân viên hải quan vẫn tiếp tục nói về những rủi ro liên quan đến an toàn cá nhân và lây nhiễm ở nước ngoài.



Đối với khán giả mê bóng đá ở Trung Quốc, mùa World Cup này càng khiến sự chán nản vì những đợt phong tỏa, hạn chế ra nước ngoài thêm phần chán nản. Ảnh: SCMP.


Trong khi đó, cuộc hành trình của Wang đến Qatar vốn là một chuyến công tác, vì anh làm việc cho ban tổ chức FIFA World Cup.

Một nhân viên từ đường dây nóng của cơ quan quản lý nhập cư đã từ chối trả lời câu hỏi của Sixth Tone về vấn đề này. Khi một phóng viên của Sixth Tone đóng giả là một du khách tiềm năng bay tới Doha dự World Cup, họ bị đề nghị tạm dừng hoặc hủy chuyến đi, đồng thời nhấn mạnh khả năng bị từ chối lên máy bay.

Tuy nhiên, nhiều người hâm mộ bóng đá ở Trung Quốc đang cân nhắc xem có nên bay đến Qatar và thử vận may rời khỏi đất nước sau 3 năm gần như không thể ra nước ngoài.

Tính đến ngày 19/11, số lượng đặt chuyến bay từ Trung Quốc đến Qatar trên trang web đặt vé Trip.com đã tăng hơn 84 lần trong thời gian diễn ra World Cup, diễn ra từ ngày 20/11 đến ngày 18/12.

Những khán giả Trung Quốc đã ra nước ngoài thành công dự định tận dụng tối đa chuyến đi nước ngoài sau thời gian dài chôn chân ở quê nhà. Sau World Cup, Xiang sẽ đi xem một trận bóng đá khác ở Thái Lan.

“Hiện tại, một hành trình tới Qatar suôn sẻ và hạnh phúc là điều tôi mong muốn cho tất cả khán giả yêu bóng đá giống mình”, cô nói.


Hiền Thy

Nguồn: zingnews.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.