Chuyên mục
Facebook và siêu tham vọng đưa internet tới 5 tỷ người
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Facebook và siêu tham vọng đưa internet tới 5 tỷ người

Thứ bảy 29/03/2014 06:38 GMT + 7
Facebook công bố sẽ sử dụng máy bay không người lái, tia laser, cùng công nghệ "giao tiếp quang học không gian tự do", trong tham vọng phát internet cho 5 tỷ người chưa được tiếp cận mạng toàn cầu.

Trong một nỗ lực đưa internet đến với hàng tỷ người chưa có điều kiện tiếp xúc với mạng toàn cầu ở những nơi xa xôi hẻo lánh trên thế giới, Facebook mới đây vừa chính thức công bố Connectivity Lab - phòng thí nghiệm chuyên nghiên cứu và tìm cách áp dụng máy bay không người lái, tia laser, máy vệ tinh...để phát internet cho những khu vực này. Connectivity Lab chính là công cụ để Facebook hiện thực hóa dự án Internet.org mà họ từng công bố hồi năm ngoái.

 

Facebook cho biết họ đang có 1 đội ngũ các kĩ sư đang phát triển 1 hạm đội các máy bay không người lái dùng năng lượng mặt trời để phát internet cho người dân ở những khu vực này. Theo công bố trên trang Internet.org, các máy bay không người lái này có thể tự vận hành ở độ cao 20.000 m trong nhiều tháng liền. Độ cao này cao hơn cả không phận thương mại và là "điểm đỗ" lý tưởng cho máy bay của Facebook bởi nó giúp giảm thiểu các rủi ro mà gió và thời tiết gây ra.


 
Internet.org sẽ sử dụng nhiều phương tiện khác nhau để cung cấp internet cho các khu vực khác nhau. Ở khu vực ngoại thành, Facebook sẽ sử dụng tới các máy bay chạy năng lượng mặt trời có độ bền tốt và tự vận hành được trong nhiều tháng. Cách này dễ triển khai hơn và cho kết nối ổn định. Với các khu vực dân cư thưa thớt hơn, hãng sẽ dùng tới vệ tinh địa tĩnh và vệ tinh quỹ đạo Trái đất thấp.

Để có thể phát internet bằng các phương tiện trên thì không thể không nói tới phương pháp truyền dữ liệu. Facebook cho biết đội phát triển dự án này đang nghiên cứu để cải thiện việc giao tiếp dữ liệu qua không khí. Công nghệ mà Facebook đang phát triển có tên là "giao tiếp quang học không gian tự do" (free-space optical communication - FSO), trong đó về cơ bản, FSO sẽ sử dụng các chùm tia laser hồng ngoại vô hình để truyền dữ liệu giữa máy bay và mặt đất.

Video nói về một vài kế hoạch hoạt động của phòng nghiên cứu Connectivity Lab

Để giải quyết các thách thức của dự án "internet hóa" toàn cầu của mình, Facebook cũng đã thuê các chuyên gia về hàng không vũ trụ của công ty Ascenta - 1 công ty chuyên sản xuất máy bay chạy bằng năng lượng mặt trời; cũng như các chuyên gia từ NASA. Tuy nhiên, có vẻ như đội ngũ phát triển Internet.org của Facebook có vẻ không liên quan tới hãng sản xuất máy bay Titan Aerospace như tin đồn trước đó.

Kế hoạch tham vọng này vốn đã được Facebook khởi xướng từ hồi năm ngoái, với việc ra mắt dự án Internet.org. Mạng xã hội này muốn liên kết với hàng loạt công ty công nghệ lớn khác như Nokia, Qualcomm, và Samsung...để giúp 5 tỷ người dân (2/3 dân số) trên toàn thế giới tiếp cận internet. Đến đầu tháng Ba vừa qua, một số tin đồn nói rằng Facebook sẽ dùng máy bay không người lái để phát internet, và đang muốn mua lại công ty sản xuất máy bay không người lái Titan Aerospace cho mục tiêu này.


 
Việc dùng máy bay không người lái để phát internet của Facebook nghe chừng khá "điên rồ", tuy nhiên trên thực tế cũng đã có những nhóm nhà khoa học chế tạo được các máy bay dùng năng lượng mặt trời tương tự như vậy. Điển hình như chiếc Solar Impulse có thể bay được gần 1.600 km - kỷ lục thế giới về khoảng cách đối với các máy bay năng lượng mặt trời. Impulse được trang bị rất nhiều tấm năng lượng mặt trời để lấy năng lượng hoạt động; và các tấm này có thể tích trữ năng lượng giúp máy bay tiếp tục hành trình của nó ngay cả vào ban đêm.

Tuy nhiên, việc đưa kết nối internet tới các khu vực xa xôi hẻo lánh sẽ gặp phải không ít khó khăn và thách thức, trong đó khó khăn lớn nhất là vấn đề chi phí. Các khu quá hẻo lánh sẽ có quá ít người dùng và không đủ để bù lại chi phí của việc triển khai. Đây là vấn đề mà Internet.org của Facebook, và cả dự án bóng bay của Google, phải đối mặt.

Nguồn: genk.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.