Chuyên mục
Du lịch trước Tết để tránh đông đúc, giá cao
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Du lịch trước Tết để tránh đông đúc, giá cao

Thứ sáu 21/01/2022 04:56 GMT + 7

Tận dụng khoảng thời gian trước Tết Nguyên đán, nhiều bạn trẻ quyết định đi du lịch ngắn ngày, cho mình nghỉ ngơi sau một năm dài khó khăn.


Khoảng 2 tuần trước Tết Nguyên đán, Nguyễn Diệu Thanh (27 tuổi, quận 7, TP.HCM) quyết định đi du lịch Phú Quốc.

Vốn là một tín đồ xê dịch, nhưng cả năm 2021, Thanh không thể ra khỏi TP.HCM vì Covid-19. Tranh thủ những ngày cuối năm, nữ nhân viên truyền thông tự thưởng cho mình chuyến đi 3 ngày 2 đêm đến đảo ngọc cùng bạn bè.

“Sau một năm dịch bệnh, giãn cách căng thẳng, tôi muốn dành những ngày cuối năm để nghỉ ngơi, lấy lại năng lượng tinh thần. Sau chuyến đi này, tôi sẽ về quê đón Tết cùng gia đình”, Thanh chia sẻ.

 

 


Diệu Thanh yêu thích tiết trời ấm áp, không gian yên tĩnh tại Phú Quốc dịp trước Tết.


Vắng người


Theo Thanh, cô lựa chọn đi trước Tết bởi ngại cảnh đông đúc, ồn ào tại các địa điểm du lịch dịp đầu năm mới âm lịch. Đặc biệt, đây cũng là giai đoạn giá vé máy bay và chi phí thuê khách sạn “mềm” hơn do không phải đợt cao điểm.

Cụ thể, Thanh đã chi 1,3 triệu đồng để mua vé máy bay khứ hồi từ TP.HCM đến Phú Quốc, 10 triệu đồng cho 2 đêm ở villa tại resort (đã chia theo đầu người) và khoảng 700.000 đồng cho mỗi bữa ăn chính.

Toàn bộ chuyến đi, Thanh chỉ cùng bạn bè nghỉ ngơi tại villa. Do vậy, cô tiết kiệm được tiền di chuyển bằng taxi, cũng không mất thêm chi phí cho các trải nghiệm tại địa điểm khác.

“Khi đến khách sạn, chúng tôi được yêu cầu phải có kết quả âm tính nCoV còn hiệu lực hoặc phải thực hiện test nhanh tại chỗ với phí dịch vụ 200.000 đồng/người. Khách sạn cũng sẽ chấp nhận nếu khách có bộ kit test mang theo và tự sử dụng để xét nghiệm trước sự giám sát của nhân viên”, Thanh kể lại.

 

 


Thanh chi khoảng 15 triệu đồng cho chuyến đi du lịch trước Tết.

 

Cô cho biết các bãi biển tại Phú Quốc đang rất yên tĩnh nhờ vắng khách du lịch. Thời tiết tại đây cũng dễ chịu với nắng ấm, trời trong xanh. Đặc biệt, hoàng hôn tại đảo ngọc đẹp và ngọt ngào, làm thỏa lòng tất cả du khách.

Đối với Thanh, đây là chuyến đi xứng đáng với kỳ vọng. Ra Tết, cô dự định sắp xếp thời gian để có thể tiếp tục đi du lịch, bù đắp cho một năm dài “chôn chân” do dịch bệnh.

 


 


Phương Anh và nhóm bạn trong chuyến đi Đà Lạt.

 

Giống như Diệu Thanh, trước Tết Nguyên đán khoảng 2 tuần, Phương Anh (31 tuổi, quận 4, TP.HCM) cũng dành ra 3 ngày để cùng bạn bè đi du lịch.

Địa điểm cô lựa chọn là Đà Lạt với không khí trong lành cùng những con đường ngập sắc hồng của hoa mai anh đào.

“Thời tiết Đà Lạt mùa này rất đẹp. Đợt Tết Dương lịch, tôi không dám đến đây du lịch vì sợ đông đúc nên chọn thời điểm này để đi, coi như ‘xả hơi bù’”, Phương Anh tâm sự.

Vốn đã nhiều lần đến Đà Lạt, Phương Anh nhanh chóng cùng bạn bè “chốt lịch” và đặt xe đi chơi. Cô chi khoảng 3,5 triệu đồng cho chi phí đặt xe giường nằm 2 chiều, thuê một đêm tại khách sạn, thuê xe máy, thuê dịch vụ cắm trại và ăn uống.

Trong đó, khoản chi lớn nhất là phí một đêm nghỉ tại khu cắm trại có giá 900.000 đồng/người.

“Tôi rất thích chuyến đi này vì được đi cùng bạn bè, thời tiết lại cực đẹp. Tôi cảm thấy cuộc sống như đã trở về bình thường sau một năm dài dịch bệnh”, Phương Anh nói.

 

Hào hứng tận hưởng tiết trời dịu mát tại Đà Lạt trước Tết.


Du lịch kiểu ‘bình thường mới’


Theo quan sát của Phương Anh, lượng khách du lịch tại Đà Lạt hiện tại không quá đông đúc. Tại các quán ăn hay trên đường phố không xuất hiện cảnh tắc đường, chen chúc hay xếp hàng như vào các dịp nghỉ lễ cao điểm.

Tuy vậy, cô và bạn bè vẫn khá lo lắng nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh. Cả nhóm luôn nhắc nhở nhau đảm bảo đủ quy trình khai báo y tế, thực hiện các yêu cầu phòng dịch tại địa phương, đồng thời tuân thủ 5K, hạn chế đến những chỗ quá đông người.

“Dù đã tiêm đủ các mũi vaccine nhưng chúng tôi vẫn khá lo ngại khả năng nhiễm bệnh, nhất là khi sắp đến Tết Nguyên đán rồi. Đi du lịch trong lúc ‘bình thường mới’ thế này chúng tôi không nên chủ quan”, Phương Anh chia sẻ.

 

Mai Hạnh hào hứng với chuyến đi du lịch xa đầu tiên sau 2 năm dịch bệnh.

 

Mai Hạnh (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cũng lựa chọn đi du lịch Đà Lạt dịp trước Tết. Tối 18/1, đặt chân xuống sân bay Nội Bài, cô gái 23 tuổi vẫn chưa hết cảm giác phấn khích, háo hức sau chuyến đi cùng bạn bè.

“Nhóm tôi ở Đà Lạt từ ngày 15/1 đến 18/1. 2 năm không du lịch xa vì lo ngại dịch bệnh và lịch trình bận rộn, tôi gần như quên mất cảm giác ngồi trên máy bay, khám phá một thành phố lạ”, Hạnh kể.

Vài ngày trước chuyến đi, cô cẩn thận kiểm tra cấp độ dịch ở các điểm đến, quy định phòng dịch ở địa phương bên cạnh những địa điểm vui chơi, quán ăn nổi tiếng tại Đà Lạt.

Chia sẻ với Zing, Hạnh cho biết cô có chút lo lắng khi đi du lịch vì dịch bệnh ở một số tỉnh, thành còn phức tạp. Trái với băn khoăn của Hạnh, lượng du khách đến Đà Lạt vào dịp này không quá đông đúc.

“Thú thực, tôi vẫn lo về nguy cơ dịch bệnh nếu đến nơi đông người. Thật may vì tình hình dịch bệnh ở Đà Lạt đang ổn định, không đông đúc như thời điểm đầu năm nên có thể thoải mái vui chơi, trải nghiệm”.

Tránh cảnh đông đúc cũng là nguyên nhân khiến Hạnh chọn đi du lịch vào thời điểm giữa 2 dịp lễ. Cô thấy “may mắn” khi được cấp trên ủng hộ, đồng ý cho nghỉ phép 2 ngày để nghỉ ngơi, đi du lịch.

“Cả năm qua, tôi chỉ tập trung làm việc, hiếm lắm mới có một chuyến đi cắm trại, staycation ở ngoại thành. Sau chuyến đi này, tôi như có thêm năng lượng tích cực, sẵn sàng làm việc trong năm mới”, cô nói.

 
Thục Hạnh - Trang Minh

Nguồn: zingnews.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.