Chuyên mục
Điện Kremlin: Đừng mang chuyện vũ khí hạt nhân ra bôi nhọ Nga
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Điện Kremlin: Đừng mang chuyện vũ khí hạt nhân ra bôi nhọ Nga

Thứ sáu 03/04/2015 14:43 GMT + 7
Điện Kremlin ngày 2.4 tuyên bố: Nga không hề muốn kích động cuộc chiến hạt nhân với phương tây. Người phát ngôn Dmitry Peskov nói: truyền thông Anh "bôi nhọ" Nga, và "không nên đánh giá nghiêm trọng" một bài báo Anh nêu Nga có thể khiêu khích xung đột với phương tây. 


Tuyên bố của ông Peskov đề cập bài báo của tờ The Times (Anh) nêu đã có trong tay một tài liệu, gồm những ghi chép từ một cuộc họp bí mật giữa các tướng tình báo Nga và quan chức Mỹ vào tháng trước tại Đức.

Bài báo nêu người cung cấp tài liệu này là một quan chức Mỹ giấu tên dự cuộc họp cấp cao này, ghi chi tiết việc đại diện Nga đã liệt kê ba kịch bản, trong đó Moscow chuẩn bị một cuộc đối đầu trực tiếp- và có thể là sử dụng vũ khí hạt nhân- với phương Tây.

Các kịch bản này gồm một phản ứng đối với bất kỳ nỗ lực nào của phương tây để đòi Nga  trả lại Crimea cho Ukraine, hay việc NATO trang bị vũ khí cho quân chính phủ Ukraine chống lại quân ly khai ở đông Ukraine, nơi mà quân ly khai đã lập một liên minh không được công nhận mà Moscow gọi là "Novorossia" (nước Nga mới), tờ The Times đưa tin.

Tài liệu nêu: các đại diện Nga đã báo cáo tóm tắt với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov người cũng nêu "một chuỗi phản ứng từ vũ khí hạt nhân  đến phi quân sự" sẽ được tiến hành, nếu NATO toan tăng cường sự hiện diện ở Latvia, Litva và Estonia, The Times trích dẫn từ người Mỹ giấu tên.

Báo này bình luận: "Nga có đe dọa mới sẽ bắt đầu "những hành động gây bất ổn" tại 3 nước vùng biển Baltic này.  Các quan chức an ninh nói các hành động của Nga có thể là tấn công mạng, gây rối dân sự liên quan các cộng đồng Nga ở 3 nước này. 

Nếu Nga thực hiện lời đe dọa, thì sẽ là thách thức lớn nhất cho học thuyết "phòng vệ tập thể" của 28 nước thành viên NATO từ khi thành lập năm 1949. Estonia, Latvia và Litva gia nhập NATO từ năm 2004", tờ The Times viết. 

Báo này còn nêu: Nga cảnh báo "những điều kiện tương tự ở Ukraine khiến Nga có hành động ở đó "cũng xuất hiện ở các nước Baltic. Nhưng báo này đưa tin Nga  không tính cử quân và vũ khí hạng nặng đến vùng này, mà nghiêng về "những công cụ khác". 

Và Nga "hy vọng sẽ khuyến khích các cộng đồng Nga quay về Nga mà không cho NATO có cớ triển khai quân. Nếu NATO có phản ứng với những hoạt động của Nga ở khu vực này, Moscow sẽ xem đó hành vi chống lại các cộng đồng nói tiếng Nga ở các nước vùng biển Baltic. 

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov phủ nhận, rằng Nga không hề muốn một cuộc xung đột hạt nhân với phương tây. Ông nói bài báo là cách truyền thông Anh "bôi nhọ" Nga. 

Hãng tin Interfax dẫn lời của ông Peskov: "Đây là một ví dụ điển hình của những thứ đang diễn ra để xuyên tạc đất nước chúng tôi”. Ông còn nói thêm rằng những bài báo này chỉ phục vụ cho việc thổi bùng lên cái gọi là "chiến tranh thông tin”.

Ông Peskov  nói không nên xem trọng các bài báo như thế : "Ban đầu,  họ cường điệu lên, không dựa trên bất kỳ chứng cứ cụ thể nào, sau đó họ tự dọa chính họ bằng chính từ ngữ của họ". 

Ông cũng nói, rằng những tuyên bố hồi tháng trước của Tổng thống Nga Putin, về việc triển khai vũ khí hạt nhân của Nga được đặt vào tình trạng sẵn sàng-khi Nga sáp nhập Crimea hồi tháng 3-2014-đã  bị đưa ra khỏi ngữ cảnh,  và rằng Nga đã không bao giờ có hành đông đe dọa hạt nhân trên bán đảo này.

Cụ thể đoạn phát biểu của ông Putin với kênh nhà nước Rossia-1 trong bộ phim tài liệu dài ba tiếng, được phát sóng vào tháng trước, trùng với thời điểm kỷ niệm sáp nhập của Crimea, rằng: “Chúng tôi đã sẵn sàng  làm điều này. 

Tôi đã nói chuyện với các đồng sự và nói với họ rằng (Crimea) là lãnh thổ lâu đời của chúng tôi, người Nga sống ở đó. Người dân ở đó đang ở trong nguy hiểm. Chúng tôi không thể bỏ rơi họ”.

Thảo Hương (Theo The Moscow Times)
Nguồn: Một thế giới
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.