Chuyên mục
Đại sứ Anh và Nga tại Iran gây bất bình vì ngồi chụp ảnh trên ''ba chiếc ghế lịch sử''

Đại sứ Anh và Nga tại Iran gây bất bình vì ngồi chụp ảnh trên ''ba chiếc ghế lịch sử''

Thứ sáu 13/08/2021 13:28 GMT + 7

Hai vị tân đại sứ Anh và Nga tại Iran mới đây đã tự đẩy mình vào thế khó xử và khiến Tehran bất bình vì cách họ chụp ảnh tại một nơi lịch sử.

 

Bức ảnh đại sứ Nga tại Iran Levan Dzhagaryan chụp cùng đại sứ Anh Simon Shercliff (phải). Ảnh: Guardian

 
Ngày 11/8, Đại sứ Anh Simon Shercliff và Đại sứ Nga Levan Dzhagaryan cùng ngồi trên những chiếc ghế lịch sử tại Đại sứ quán Nga ở Tehran và chụp ảnh với chiếc ghế ở giữa để trống. Đại sứ quán Nga sau đó đăng tải hình ảnh lên mạng xã hội Twitter và đã vấp phải phản đối.

Địa điểm này từng là nơi diễn ra Hội nghị Tehran năm 1943, khi lãnh đạo Liên Xô Joseph Stalin, Tổng thống Mỹ Franklin D. Roosevelt và Thủ tướng Anh Winston Churchill cùng ngồi lại để thảo luận về việc chống phát xít Đức. Các quan chức Iran khi đó không được mời và cũng không biết về sự kiện này.

Thời điểm diễn ra Hội nghị Tehran được coi là giai đoạn đi xuống trong độc lập của Iran và bức ảnh của đại sứ Nga cùng đồng nghiệp Anh khiến người dân Iran coi là sai sót nghiêm trọng. Ông Simon Shercliff chỉ mới đến Tehran trong tháng 8 này để nhận nhiêm vụ mới.

Ngoại trưởng Iran Javad Zarif sau đó đăng lên mạng xã hội Twitter: “Tôi đã thấy một bức ảnh không thích hợp trong ngày hôm nay. Cần đề cập rằng tháng 8/2021 không như tháng 8/1941 hoặc tháng 12/1943. Người dân Iran, kể cả trong các cuộc đàm phán hạt nhân, đã thể hiện rằng số phận của họ không bao giờ do các đại sứ quán nước ngoài hoặc cường quốc nước ngoài định đoạt”. Ngoại trưởng Zarif đã đề cập đến sự kiện Liên Xô và Anh chiếm đóng Iran tháng 8/1941 và Hội nghị Tehran 1943.

Đại sứ quán Nga sau đó đăng: “Chúng tôi không bao giờ muốn xúc phạm cảm xúc của người dân Iran thân thiện. Bức ảnh này chỉ có ý nghĩa tri ân những nỗ lực chung của các nước đồng minh trong cuộc chiến chống lại Phát xít Đức vào Chiến tranh Thế giới thứ hai. Iran là láng giềng và bạn bè của Nga. Chúng ta sẽ duy trì tăng cường quan hệ dựa trên tôn trọng lẫn nhau”.

Giáo sư Seyed Marandi tại Đại học Tehran nhận định: “Hội nghị Tehran năm xưa đã vi phạm chủ quyền Iran và là biểu tượng của tội ác lịch sử của Mỹ, Nga và Anh đối với Iran”.

Hội nghị Tehran vào tháng 11 và tháng 12 năm 1943 dẫn đến một thỏa thuận đồng minh mở mặt trận thứ hai chống lại phát xít Đức, nhưng được tổ chức trong bối cảnh Liên Xô và Anh trước đó 2 năm đã chiếm đóng Iran.

 

Hà Linh

Nguồn: baotintuc.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.