Chuyên mục
Đại học Tổng hợp quốc gia Tuymen (Nga) - một lựa chọn cho sinh viên Việt Nam

Đại học Tổng hợp quốc gia Tuymen (Nga) - một lựa chọn cho sinh viên Việt Nam

Thứ ba 01/06/2021 05:09 GMT + 7

Nhà trường hiện có gần 20.000 sinh viên, nghiên cứu sinh theo học, trong đó khoảng 2.100 là người nước ngoài. Nơi đây cũng đang thu hút ngày càng nhiều sinh viên Việt Nam bởi chất lượng đào tào và môi trường sống thân thiện. 

Đại học Tổng hợp quốc gia Tuymen là trường đại học đầu tiên ở tỉnh Tyumen, được thành lập vào năm 1930. Đây là một trong số các trường đại học lớn ở khu vực Siberia của LB Nga, đào tạo các chuyên gia trong cả lĩnh vực kỹ thuật và nhân đạo, hợp tác với các trường đại học và viện nghiên cứu trên khắp thế giới.

“Trường Chumgu (Tюмгу-bằng tiếng Nga, cách gọi tắt trường Đại học Tổng hợp quốc gia Tuymen) rất chú trọng đầu tư cho sinh viên và có những chương trình mới như dạy bằng tiếng Anh, chú trọng thực hành nhiều. Vì thế, sau khi tìm hiểu, em đã quyết định về trường Chumgu” - đây là cảm nghĩ của sinh viên Nguyễn Ngọc Tuấn, chàng trai xứ Huế về trường Đại học Tổng hợp Quốc gia Tuymen, nơi Tuấn đang học tại khoa Đào tạo dự bị, để được trang bị kiến thức tiếng Nga cho hành trình 4 năm theo học chuyên ngành du lịch tại trường.

 


Giờ học tại Khoa Đào tạo dự bị của các sinh viên Việt Nam.


Tuấn là một trong số 18 sinh viên Việt Nam mới sang học tập tại đây từ tháng 3/2021. Năm học mới bắt đầu từ tháng 10/2020, nhưng do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, các sinh viên không thể nhập trường, mà phải học tạm thời theo chế độ online. Mặc dù vậy, Tuấn cho biết, em cũng như tất cả bạn đều đang nhanh chóng thích nghi với cuộc sống và việc học tập ở môi trường mới.

“Các thầy cô dự bị đều dạy qua học sinh nước ngoài, đặc biệt là học sinh Việt Nam thầy cô rất yêu mến, nên tụi em rất dễ học. Tụi em đã nói chuyện, trao đổi với cô qua internet rất nhiều trước khi qua đây, nên tụi em cũng dễ thích nghi”, Tuấn chia sẻ.

Cũng như Tuấn, nữ sinh viên Nguyễn Bình Tâm Nguyên - từ thành phố Đà Nẵng, đã học hết năm thứ nhất đại học ở trong nước và với kết quả học tập của mình, em dành được một suất học bổng du học tại Đại học Tổng hợp quốc gia Tuymen, chuyên ngành du lịch. Nguyên kể, các em đã được làm quen với tiếng Nga từ ở nhà, nên sang đây không quá bỡ ngỡ so với các khóa trước. Nhưng để có đủ vốn tiếng Nga cho việc học tập các môn chuyên ngành, Nguyên còn phải nỗ lực rất nhiều: “Em nghĩ là cũng có một chút khó khăn vì tụi em không được tiếp xúc với người bản địa nhiều, chưa quen với ngữ âm của người Nga. Khi sang đây thì tụi em cố gắng làm quen, cuộc sống ở đây cũng ổn. Bọn em cũng được học nhiều môn để chuẩn bị cho năm thứ nhất, ngoài tiếng Nga”.

Như cảm nhận của các sinh viên Việt Nam, các giáo viên của trường đã có nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy, giúp sinh viên nước ngoài nhanh chóng thích nghi với việc học tập. Cô Natalia-giảng viên Khoa Đào tạo dự bị cho biết: “Chúng tôi về cơ bản sử dụng các phương pháp giao tiếp để dạy để các sinh viên nói tự do với người Nga. Khi chúng tôi mới bắt đầu dạy online, tất nhiên có một số khó khăn, nhưng sau đó các em đã cởi mở. Và khi các em đã đến thì các em hoàn toàn không sợ giao tiếp ở Nga trong lĩnh vực đời sống, ở ký túc xá, trong cửa hàng, ngân hàng, với chúng tôi-các giáo viên, với mọi người....”

 


Nhóm sinh viên Việt Nam cùng các cô giáo Tachiana và Natalia.


18 sinh viên Việt Nam mới sang là lứa thứ 5-6 đến học tại trường Đại học Tổng hợp quốc gia Tuymen và cũng là đông nhất. Lứa đầu tiên chỉ gồm 2 sinh viên, người đi trước giới thiệu cho người đi sau, đến nay tại đây có tổng cộng 36 sinh viên đang học ở các khóa, theo nhiều chuyên ngành như quan hệ quốc tế, du lịch, tâm lý, bảo mật máy tính, toán học, giáo dục sư phạm, địa lý, ngữ văn, ngôn ngữ, xã hội học....

Đối với những sinh viên năm cuối và có thành tích học tập xuất sắc như Nguyễn Quang Hải-chuyên ngành Toán học, Tống Quốc Cường-chuyên ngành Luật, Đơn vị phó Đơn vị Lưu học sinh Việt Nam tại Tuymen, nơi đây vẫn được các em tin tưởng và yêu mến để đăng ký học tiếp lên Thạc sĩ. Trong dó, Nguyễn Quang Hải là gương mặt nổi bật và đáng tự hào trong cộng đồng lưu học sinh Việt Nam tại Tuymen.

Hải vừa nhận được giải thưởng “Top 100 sinh viên xuất sắc nhất Tuymen 2021”. Năm 2020, em đạt Giải Nhất cuộc thi “Sinh viên Quốc tế 2020” của tỉnh Tyumen, nhận được giấy khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, bên cạnh đó là một danh sách dài các giải thưởng, học bổng, mà em gặt hái được trong gần 5 năm qua.

 


Nguyễn Quang Hải (bên phải) - sinh viên năm cuối chuyên ngành Toán học vừa nhận giải thưởng "Top 100 sinh viên xuất sắc nhất Tuymen 2021".


Không chỉ tích cực học tập, những lứa sinh viên Việt Nam đầu tiên đến Tuymen như Hải, Cường còn đi tiên phong trong việc thành lập ra Chi đoàn, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, tham gia tích cực vào các hoạt động tình nguyện của trường, của Hội sinh viên quốc tế tại trường, các câu lạc bộ dành cho sinh viên. Những nỗ lực của các sinh viên Việt Nam tại Đại học Tổng hợp quốc gia Tuymen được lãnh đạo nhà trường ghi nhận và đánh giá cao.

Cô Ekaterina Sechenova-Phó Hiệu trưởng phụ trách về Quan hệ quốc tế cho biết: “Các sinh viên Việt Nam rất tích cực tham gia vào các hoạt động giao lưu khác nhau, không chỉ là văn hóa, mà cả khoa học. Chúng tôi thường xuyên tham gia vào các triển lãm giáo dục, thu hút sinh viên theo hướng này và mong đợi, số lượng sẽ tăng lên hàng năm. Chúng tôi có cảm xúc tích cực nhất khi làm việc cùng các sinh viên Việt Nam”.

 


Cô Ekaterina Sechenova-Phó Hiệu trưởng phụ trách về Quan hệ quốc tế - ĐHTH Quốc gia Tuymen trao đổi với các phóng viên.


Đại học Tổng hợp quốc gia Tyumen hiện gồm 175 lĩnh vực đào tạo, bằng nhiều hình thức khác nhau như toàn thời gian, bán thời gian, giáo dục đại học, sau đại học, đào tạo nâng cao... Trường có tổng cộng 15 tòa nhà nằm trong phần di tích lịch sử của thành phố, với 15 viện đào tạo và nghiên cứu, bao gồm cả Viện đào tạo từ xa và Viện hợp tác quốc tế khu vực. Ngoài ra, trường còn có các chi nhánh tại thành phố Tobolsk, Ishim, Nizhnevartovsk, Surgut, Novy Urengoy. Nhà trường có 5-6 ký túc xá ở trung tâm thành phố, với đầy đủ tiện nghi dành cho sinh viên.

Bên cạnh việc đào tạo, nhà trường còn tập trung vào các nhiệm vụ nghiên cứu có tính cấp bách và toàn cầu, như biến đổi khí hậu, năng lượng, an toàn sinh học. Đại học Tổng hợp quốc gia Tuymen có nhiều chương trình hợp tác với các cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu của nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Từ nhiều năm qua, trường có các dự án, công trình nghiên cứu khoa học chung với Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga tại Hà Nội./.


Anh Tú (VOV-Moscow)

Nguồn: vov.vn
28 bạn đọc
Đánh giá tốt

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.