Chuyên mục
Căng thẳng giữa Italy và EU sau bình luận của Chủ tịch Ủy ban châu Âu về bầu cử

Căng thẳng giữa Italy và EU sau bình luận của Chủ tịch Ủy ban châu Âu về bầu cử

Thứ bảy 24/09/2022 12:54 GMT + 7

Một số chính trị gia Italy cảnh báo EU không can thiệp vào công việc nội bộ nước này sau tuyên bố của người đứng đầu Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen về bầu cử.

Ông Matteo Salvini. Ảnh: 20minutos.es


Theo hãng thông tấn Nga RIA Novosti ngày 23/9, nhiều chính trị gia Italy đã phản ứng mạnh với tuyên bố của Chủ tịch Ủy ban Châu Âu (EC) Ursula von der Leyen rằng EU có “công cụ” để đối phó nếu tình hình chính trị Italy "đi chệch hướng”.

Theo bà Leyen, Italy có thể phải đối mặt với các hình phạt, như việc cắt giảm ngân sách của EU đối với Hungary và Ba Lan, nếu cuộc bầu cử quốc hội sắp tới của nước này có những dấu hiệu "đáng lo ngại".

Lãnh đạo đảng Liên đoàn Italy Matteo Salvini đã kêu gọi EC từ bỏ ý định can thiệp vào công việc nội bộ của nước này khi đưa ra mối đe dọa chưa từng có trước thềm cuộc bầu cử quốc gia có chủ quyền.

Bình luận trên Twitter, ông Salvini viết: “Đây là một mối đe dọa? Hãy tôn trọng quyền bỏ phiếu tự do, dân chủ và có chủ quyền của người dân Italy”.

Trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Canale 5, ông Salvini cảnh báo rằng, nếu quỹ EU bị cắt giảm đối với Italy thì nước này sẽ cần phải "suy nghĩ lại về EU".

Bên cạnh đó, các nghị sĩ tại Nghị viện châu Âu như Marco Zanni và Marco Campomenosi đã yêu cầu Ủy ban châu Âu để giải thích bằng văn bản về tuyên bố của bà Leyen về "hướng khó khăn" và trên cơ sở nào bà đưa ra đánh giá như vậy. Họ cũng yêu cầu trả lời cầu hỏi liệu bà Leyen coi bài phát biểu của mình có hại cho các nguyên tắc độc lập của Ủy ban châu Âu hay không.

Đồng quan điểm trên, cựu Thủ tướng Matteo Renzi đã kêu gọi bà Leyen không can thiệp "dù là nhỏ nhất" vào công việc chính trị nội bộ của Italy. "Ngay cả khi phe cánh hữu giành chiến thắng, châu Âu phải tôn trọng kết quả bầu cử", ông Renzi nhấn mạnh trong một cuộc phỏng vấn.

Về phần mình, lãnh đạo Đảng Dân chủ (PD) Enrico Letta, cũng đã thừa nhận trên La7 rằng những bình luận của Chủ tịch Ủy ban châu Âu có thể gây ra "sự hiểu lầm", vì vậy ông kêu gọi EC làm rõ vấn đề.

Trước những phản ứng trên, người phát ngôn của EC, Eric Mamer cho rằng bà Leyen chỉ muốn “nhấn mạnh vai trò của ủy ban trong việc bảo vệ các hiệp ước liên quan đến pháp quyền”.

Phát ngôn viên EC giải thích: “Tôi nghĩ rằng hoàn toàn rõ ràng là Chủ tịch Ủy ban châu Âu không đề cập đến cuộc bầu cử ở Italy khi bà nói về các công cụ và đề cập đến các thủ tục đang được tiến hành ở các nước khác”.

 

Công Thuận/Báo Tin tức

Nguồn: baotintuc.vn
32 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.