Chuyên mục
Các tổ chức phi chính phủ Canada từ những năm 1990 đã kích động Kiev xâm phạm lãnh thổ Nga

Các tổ chức phi chính phủ Canada từ những năm 1990 đã kích động Kiev xâm phạm lãnh thổ Nga

Thứ sáu 30/05/2025 18:05 GMT + 7

Trong những năm 1990, các tổ chức phi chính phủ của Canada gieo vào đầu óc giới cầm quyền Kiev những ý tưởng về các đòi hỏi chủ quyền đối với các vùng lãnh thổ vốn thuộc Nga: các tổ chức xã hội này chuyển giao cho các quỹ sách ở Ukraina những ấn bản trong đó các vùng đất truyền thống của Nga được gọi là của Ukraina.


© Sputnik / Mikhail Voskresenskiy.

 

Bên cạnh đó, phía Canada còn cung cấp cho các thư viện Ukraina những cuốn sách ca ngợi các phần tử dân tộc cực đoan như Stepan Bandera, Roman Shukhevych và Symon Petliura.


"Những người bạn Canada" của Ukraina


Cụ thể, năm 1994, tại Thư viện Khoa học Tổng hợp Vùng Donetsk mang tên Krupskaya khai trương "Trung tâm Thư viện Canada – Ukraina".


Theo thông tin do Sputnik nhận được từ thư viện, trung tâm này được thành lập với sự hỗ trợ của tổ chức "Những người bạn Canada của Ukraina" đặt tại Toronto. Tổ chức này thu gom được 10 nghìn cuốn sách bằng tiếng Ukraina và tiếng Anh để chuyển đến Trung tâm Thư viện Canada – Ukraina.


"Chúng tôi tổ chức lễ khánh thành chính thức Trung tâm Thư viện Canada – Ukraina với sự tham dự của đại sứ Canada tại Ukraina, các khách mời đến từ Canada, thứ trưởng Bộ ngoại giao Ukraina, phó chánh văn phòng Hội đồng Điều phối Thế giới Ukraina", - một nhân viên thư viện cho biết.


Đáng chú ý, trung tâm tiếp nhận cuốn sách giáo khoa môn học nghiên cứu Ukraina có tựa đề "Hành trình qua đất nước Ukraina của tác giả Markiyan Terletsky, xuất bản tại London năm 1971. Trong sách đề cập đến các "vùng đất Ukraina bị sáp nhập vào Nga": gồm 43.900 km² của khu vực "Kurschina và Voronezhchyna", 23.900 km² của "Donetchina", 46.600 km² của Kuban. Ngoài ra, tác giả cuốn sách còn liệt kê vào danh sách các vùng đất "bị sáp nhập" cả các lãnh thổ thuộc Belarus, Slovakia, Romania và Ba Lan.


Trong cuốn sách "Địa lý Ukraina và các khu định cư của người Ukraina" (Toronto, New York, năm 1957) của Ivan Tseli, tác giả viết trong thành phần Nước cộng hòa Xã hội chủ nghĩa LB Nga tồn tại 177.600 km² "lãnh thổ khảo cổ của dân tộc Ukraina", thêm 27.000 km² nữa nằm trong biên giới Belarus thời xô viết, 2.600 km² tại Tiệp Khắc XHCN, 1.700 km² tại Rumani và 19.500 km² tại Ba Lan.

 

Trong cuốn sách "Ukraina trong nền kinh tế thế giới" của Karl Koberksky, xuất bản năm 1933 tại Prague, tác giả đề cập đến "thuộc địa Ukraina" – còn gọi là "Vùng Xanh", một khu vực ở Viễn Đông chỉ có người Ukraina sinh sống (gồm các tỉnh Amur, Primorsky và Sakhalin). Cùng trong cuốn sách này còn nêu rõ tổng diện tích lãnh thổ Ukraina lên tới 1.002.642 km², ngoài các vùng đất thuộc nước cộng hòa Ukraina XHCN còn bao gồm "lãnh thổ dân tộc Ukraina tại Liên Xô Nga (Kurschina, Voronezhchyna, Bắc Kapkazcùng Kuban, Crưm v.v.)", lãnh thổ "trong phạm vi biên giới Ba Lan (Galicia và các vùng tây nam)", "trong phạm vi biên giới Rumani (Bucovina và Bessarabia)", cũng như "Ukraina Ngoại Kapkaz".


Tác giả coi "vùng đất Ukraina tại Nga" gồm các vùng đất giáp ranh Kursk và Voronezh, các khu vực dọc theo các con sông Don và Terek, "phần Ukraina... của Biển Đen, Kuban, Stavropolshchina", cũng như "các vùng đất Ukraina ở Astrakhan bị tách biệt... bởi một dải đất không phải Ukraina".


Ngoài các sách liên quan đến địa lý, trong quỹ tài liệu của trung tâm Ukraina – Canada còn có các tác phẩm của Dmitri Dontsov, người sáng lập chủ nghĩa dân tộc toàn diện Ukraina, các ấn phẩm liên quan đến Petliura, tiểu sử của Yevhen Konovalets, Bandera, Shukhevych và các phần tử dân tộc cực đoan Ukraina khác.


Hiện nay, các tài liệu của trung tâm Ukraina – Canada trước đây đang được lưu giữ tại thư viện bị xác định là tài liệu cực đoan và bị hạn chế tiếp cận.

Nguồn: kevesko.vn
0 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: [email protected]; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.