Chuyên mục
Bạn bè quốc tế ấn tượng tốt với hình ảnh Việt Nam thu nhỏ tại Nga

Bạn bè quốc tế ấn tượng tốt với hình ảnh Việt Nam thu nhỏ tại Nga

Thứ ba 02/05/2023 13:10 GMT + 7

Cuối tháng 4, đơn vị du học sinh trường Đại học Giao thông đường bộ Moskva MADI đã thành công giới thiệu vẻ đẹp dải đất hình chữ S với các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và bạn bè quốc tế. Tất cả quan khách đều dành nhiều tình cảm và bày tỏ mong muốn đến Việt Nam để khám phá, trải nghiệm và cảm nhận rõ hơn về đất nước xinh đẹp này. 

 

Đại diện Đại sứ quán các quốc gia bày tỏ sự yêu thích khi ghé thăm quầy trưng bày của sinh viên Việt Nam. (Ảnh: MADI)


Từ năm 2007 đến nay, nhằm nâng cao hiểu biết, giao lưu văn hóa, truyền thống, phong tục dân tộc giữa sinh viên các quốc gia; góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa và thắt chặt tình hữu nghị, trường MADI đã tổ chức lễ hội văn hóa đa quốc gia ‘‘Моя Страна’’ - ‘‘Đất Nước Tôi’’ với các hoạt động chính: họp bàn tròn, thuyết trình, triển lãm, giao lưu ẩm thực và văn nghệ, trao giải.

Năm 2023, trở lại sau quãng thời gian đại dịch, lễ hội nhận được sự quan tâm của đông đảo quan chức, sinh viên và khách tham dự đến từ nhiều nước. Trong không khí trang trọng, vui tươi, sự kiện đón hơn 300 người tham quan trực tiếp, gần 13.000 lượt bình chọn trực tuyến cho các tiết mục. 

Đại diện Đại sứ quán các nước Liên bang Nga, Việt Nam, Yemen, Cộng hòa Nam Ossetia, Guinea, Azerbaijan, Angola, Tajikistan, Uzbekistan, Ai Cập, Cộng hòa Kyrgyzstan, Abkhazia, Liên đoàn các quốc gia Ả Rập cùng Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhà nước đa quốc gia Bolivia, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Đại sứ quán Nhà nước Palestine và đại diện trường MADI đã cùng thảo luận về các vấn đề hợp tác, tham gia vào các hoạt động khác trong sự kiện.

 


Đại diện Bộ phận Giáo dục, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga thăm hỏi tình hình học tập, công tác tổ chức, động viên và khen ngợi sinh viên Việt Nam. (Ảnh: Hải Yến)


Hướng tới kỷ niệm Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, 48 năm Ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước, 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023), 100 năm Ngày Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc lần đầu đặt chân đến Liên Xô (30/06/1923 - 30/06/2023), các du học sinh Việt Nam đặc biệt giới thiệu rất chi tiết về Bác Hồ, về Đại tướng Võ Nguyên Giáp, về lịch sử xây dựng, gìn giữ và phát triển đất nước, cũng như khẳng định chủ quyền biển đảo của Việt Nam.

Hình ảnh Việt Nam thu nhỏ tại Nga xuất hiện chân thực, gần gũi với ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, ảnh chân dung đại tướng Võ Nguyên Giáp, cờ Tổ Quốc, bản đồ Việt Nam, áo dài, trang phục phụ nữ thời xưa, tiền Việt Nam đồng, tranh ảnh các vùng quê, mô hình trống đồng, mô hình xích lô,... Chợ Tết được tái hiện một cách tâm huyết, đặc sắc với câu đối Tết, hoa đào, hoa mai, tranh thư pháp, tranh dân gian, ông đồ mặc áo the khăn xếp, rượu làng Vân, tranh Đông hồ, tranh sơn dầu, sơn mài về chùa Một Cột, tháp Rùa Hồ Gươm, đồ thủ công mây tre, đồ thủ công mỹ nghệ,...

 

Một góc quầy triển lãm đến từ sinh viên Việt Nam (Ảnh: Hải Yến)


Đa số các bạn nước ngoài đến tham quan đều có hiểu biết nhất định và tình yêu dành cho dải đất hình chữ S. Các bạn còn tự giới thiệu cho nhau nhiều sự thật thú vị về Việt Nam, các bạn biết thành phố Hồ Chí Minh ngày trước tên gì, vai trò của con trâu trong nền nông nghiệp Việt Nam, về các món ăn Việt đã từng ăn....Không chỉ nghe thuyết trình ý nghĩa của không gian triển lãm, được xem văn nghệ và học tiếng Việt, bạn bè quốc tế còn được các sinh viên Việt Nam hướng dẫn thưởng thức ẩm thực một cách thuần Việt nhất, từ cách cầm đũa, cách ăn các món ăn kèm rau, nước chấm.

Chung niềm đam mê ẩm thực, bạn bè quốc tế thích thú với các món ăn Việt Nam độc đáo, phong phú, ngon miệng. Sau khi thưởng thức nem rán, xôi, giò lụa, dưa muối, phồng tôm, bánh đậu xanh, trà xanh, cà phê, các bạn đều muốn mua về. Bạn Nodirova Leyla đã quyết định tìm mua cà phê Việt vì sự đậm đà riêng biệt. Trên thực tế, văn hóa ẩm thực Việt Nam được định hướng trở thành thương hiệu quốc gia và vừa được vinh danh là ‘‘Điểm đến ẩm thực tốt nhất châu Á năm 2022’’ trong hệ thống Giải thưởng Du lịch Thế giới.

 

Ẩm thực Việt Nam được các bạn bè quốc tế nồng nhiệt đón nhận. (Ảnh: Hải Yến)


Ấn tượng với các tiết mục văn nghệ, bạn bè quốc tế mong muốn được đến Việt Nam để tìm hiểu kỹ hơn về vẻ đẹp bất tận. Phó Chủ tịch Cộng đồng người Uzbekistan, Arofathon chia sẻ sự ngưỡng mộ với những danh lam thắng cảnh kèm theo phụ đề trong video giới thiệu bài hát. Suma Almami, Lãnh đạo Cộng đồng các nước châu Phi và Haiti chúc mừng đoàn Việt Nam đã đạt giải giọng hát xuất sắc nhất tại lễ hội với hai tiết mục: ‘‘Việt Nam những chuyến đi’’ và ‘‘Quê hương Việt Nam’’. Mặc dù không hiểu ngôn ngữ nhưng những giai điệu đã lay động trái tim bạn. Bạn cũng mong muốn được thưởng thức các điệu múa dân gian Việt Nam trong trang phục truyền thống. Các sinh viên Nga, bạn Pyatin Danil và Pavlov Kirill cho biết điều tuyệt vời nhất về Việt Nam chính là con người. Sinh viên Việt Nam thân thiện, tốt bụng, luôn truyền tải, lan toả năng lượng tích cực.

 


Quầy trưng bày của sinh viên Việt Nam rất được yêu thích bởi khách tham quan quốc tế. (Ảnh: Hải Yến)


Thầy Trưởng Khoa Dự bị và cô Giám đốc Trung tâm Giáo dục Công dân nước ngoài trường MADI đều tự hào về Cộng đồng sinh viên Việt Nam tại trường. 

Thầy Novikov Andrey bày tỏ sự hài lòng: ‘‘Các sinh viên Việt Nam đã nỗ lực để truyền tải những nét đẹp văn hóa của dân tộc một cách đầy đủ, trọn vẹn nhất và được đông đảo bạn bè quốc tế ghi nhận. Cảm ơn các bạn đã mang đến cái nhìn toàn diện về Việt Nam, trong quá khứ và hiện tại, từ lịch sử, văn hóa, ngôn ngữ, ẩm thực, du lịch, con người đến âm nhạc, trang phục,...’’. Cô Gagarina Ekaterina nhận xét sinh viên Việt Nam luôn tôn sư trọng đạo, đoàn kết, kỷ luật, năng động và sáng tạo. Cô nhấn mạnh rằng sinh viên Việt Nam đã góp phần vào sự thành công của việc kết nối các nền văn hoá.

Tại thủ đô Nga, vào đầu xuân năm 2023 đã diễn ra các sự kiện khác về văn hóa Việt Nam như: ‘‘Tinh hoa văn hóa dân tộc’’, ‘‘Tuần lễ văn hóa Việt Nam tại Nga’’, chuỗi sự kiện ‘‘Ngày văn hóa tại Nga MGIMO’’. Bằng tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc mãnh liệt, cộng đồng người Việt Nam tại Nga luôn tích cực quảng bá vẻ đẹp đất nước ra toàn thế giới.

 

NGỌC DIỆP

Nguồn: BTC
31 bạn đọc
Đánh giá tốt

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.