Chuyên mục
10 vụ ám sát hụt nổi tiếng thế giới
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

10 vụ ám sát hụt nổi tiếng thế giới

Thứ ba 07/06/2016 03:51 GMT + 7
Trang WonderList liệt kê 10 vụ ám sát hụt các chính khách nổi tiếng như lãnh tụ Liên Xô Lenin hay cựu Tổng thống Pháp Charles de Gaulle.


Ngày 26/10/1954, tay súng thuộc Tổ chức Anh em Hồi giáo Mohammed Latif đã trà trộn vào đám đông đang nghe cựu Tổng thống Ai Cập Gamal Nasser đọc diễn thuyết. Hắn rút súng bắn liên tiếp 8 phát đạn về phía ông Nasser, nhưng không trúng mục tiêu. Kẻ ám sát Latif đã bị cảnh sát bắt giữ ngay tại hiện trường.
 

Vụ ám sát hụt trùm phát xít Benito Mussolini năm 1926. Lúc đó, một phụ nữ Ireland đã bắn sượt một phát đạn qua mũi Benito.


Cựu lãnh đạo Cơ quan tình báo Cuba Fabian Escalante tiết lộ trong một cuốn sách rằng, trong suốt gần nửa thế kỷ, Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA) và những người Cuba lưu vong đã lên tổng cộng 638 kế hoạch ám sát lãnh tụ Cuba Fidel Castro. Cho tới nay, CIA liên tục bác bỏ các cáo buộc trên.


Ngày 13/5/1981, tên tội phạm Thổ Nhĩ Kỳ thuộc Tổ chức Những con sói xám Mehmer Ali Agca đã tiến hành vụ ám sát bất thành đối với cựu Giáo hoàng John Paul II. Sau đó, Giáo hoàng đã tới nhà tù thăm tên này và tha thứ cho tội lỗi của y.


Ngày 30/1/1835, kẻ tấn công Richard Lawrence đã rút khẩu súng rồi bóp cò về phía Tổng thống thứ 7 nước Mỹ Andrew Jackson. Không một viên đạn nào bay ra và Tổng thống Jackson thoát chết.


Ngày 30/8/1918, nữ sát thủ Fanya Kaplan đã bắn 3 phát đạn về phía lãnh tụ cách mạng Vladimir Lenin trong lúc ông đang ra xe hơi sau khi kết thúc một buổi mít-tinh. Do lo ngại đến tính mạng của lãnh tụ kiệt xuất nên các bác sĩ quyết định không gắp các viên đạn găm vào cơ thể ông.


Vụ ám sát hụt cựu Tổng thống Mỹ Franklin D Roosevelt xảy ra vào ngày 15/2/1933. gã đàn ông nhập cư người Italy bị cho là mắc bệnh tâm thần Giuseppe Zangara nã liên tiếp 5 phát đạn về phía xe ô tô chở ông Roosevelt đang ngồi trong xe ô tô trên đường tới nơi tổ chức buổi diễn thuyết ở Miami. Cả bốn phát đạn này đều không trúng ông Roosevelt.


Ngày 30/3/1981, tân Tổng thống Mỹ lúc đó là Ronald Reagan đã suýt chết bởi kế hoạch ám sát hụt của kẻ tấn công John Hinkely Jr. Một trong bốn viên đạn do tên Hinkely đã găm trúng phổi ông Reagan, nhưng ông đã thoát chết.


Năm 1944, Đại tá Claus von Stauffenberg đã đặt chất nổ gần chỗ ngồi họp của trùm phát xít Adolf Hitler. Hitler thoát chết và chỉ bị thương nhẹ ở tai.


Năm 1962, chiếc xe hơi chở Tổng thống Pháp Charles de Gaulle đã bị nã đạn. Dù bị găm nhiều vết đạn trên xe, nhưng nhờ kỹ năng của tài xế nên cuối cùng Tổng thống de Gaulle đã thoát chết trong gang tấc.

Thanh Nga (theo Wonderlist)
Nguồn: kienthuc.net.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.