Chuyên mục
'Vua TikTok' Colombia sẵn sàng cho vòng bầu cử tổng thống cuối cùng sau kết quả sốc

'Vua TikTok' Colombia sẵn sàng cho vòng bầu cử tổng thống cuối cùng sau kết quả sốc

Thứ hai 30/05/2022 17:49 GMT + 7

Trùm kinh doanh tự xưng là 'vua TikTok' gây chấn động Colombia khi tham gia tranh cử Tổng thống vào ngày 19.6 tới với Gustavo Petro. 'Vua TikTok' Rodolfo Hernandez đang đặt cược thông điệp chống tham nhũng rõ ràng sẽ đưa ông lên vị trí đứng đầu.


Ngày 29.5, các điểm bỏ phiếu trên khắp Colombia đã mở cửa, bắt đầu vòng 1 cuộc bầu cử tổng thống trong điều kiện an ninh thắt chặt. Khoảng 39 triệu cử tri đủ tư cách dự kiến tham gia bỏ phiếu vòng 1 để chọn người kế nhiệm Tổng thống Ivan Duque cho nhiệm kỳ 2022-2026.

Cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh xã hội Colombia tiếp tục bị chia rẽ sâu sắc, tình trạng bạo lực và bất bình đẳng gia tăng bất chấp những tín hiệu kinh tế khả quan.

Các cuộc thăm dò dư luận trước thềm bầu cử cho thấy Thượng nghị sĩ Gustavo Petro (62 tuổi), đại diện liên minh cánh tả Pacto Historico, chiếm ưu thế. Đứng sau Gustavo Petro là ứng cử viên trung hữu Federico Gutierrez (47 tuổi).

Có 7 ứng cử viên tranh cử tại vòng 1 cuộc bầu cử Tổng thống Colombia năm nay. Được dự báo sẽ thắng trong vòng 1, ông Gustavo Petro cuối cùng đã giành được 40,3% phiếu bầu và dẫn đầu cuộc đua.

Rodolfo Hernandez (ứng cử viên tổng thống trung hữu 77 tuổi), cựu Thị trưởng thành phố Bucaramanga phía bắc Colombia, đã giành được 28,2% phiếu bầu, vượt qua Federico Gutierrez để xếp vị trí thứ hai trong một kết quả bất ngờ.

Theo luật định, nếu không có ứng cử viên nào giành được quá 50% số phiếu ủng hộ tại vòng đầu cử đầu tiên, Colombia sẽ tổ chức vòng bầu cử thứ 2 vào ngày 19.6 tới. Với kết quả trên, Gustavo Petro và Rodolfo Hernandez sẽ đối đầu trực tiếp tại vòng 2.

Trong trường hợp Gustavo Petro giành chiến thắng, đây sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử Colombia chứng kiến một nhà lãnh đạo theo thiên hướng chính trị cánh tả bước vào Phủ Tổng thống. Gustavo Petro, nhà kinh tế và cựu du kích quân từng có thời gian giữ cương vị Thị trưởng thủ đô Bogota (Colombia). Năm 2022 là lần thứ ba ông Petro tham gia tranh cử tổng thống.

Trong chiến dịch vận động tranh cử, Gustavo Petro tuyên bố sẽ khôi phục các mối quan hệ ngoại giao với Venezuela, vốn đổ vỡ từ năm 2010 liên quan tới các hoạt động của Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia (FARC). Ông cũng cam kết sẽ đánh giá lại các điều kiện trong một thỏa thuận thương mại tự do với Mỹ.

Colombia là đồng mình chủ chốt của Mỹ ở khu vực Nam Mỹ. Mới đây, Tổng thống Joe Biden còn tuyên bố Colombia là đồng minh lớn ngoài NATO của Mỹ.

Các cuộc khảo sát cho thấy Rodolfo Hernandez (hiện có sự ủng hộ của Federico Gutierrez và nhiều khả năng là cả những người ủng hộ ông này) chỉ kém ông Gustavo Petro vài điểm ở vòng 2.

"Chúng tôi đã đạt được một kết quả lịch sử, một kết quả đã làm lung lay nền tảng quyền lực tham nhũng của tất cả các chính phủ gần đây", Rodolfo Hernandez viết trong một thông điệp đăng trên Facebook tối 29.5.

 

Rodolfo Hernandez của đảng Liên minh Những người cai trị Chống tham nhũng, được người ủng hộ chào đón sau khi đến Sân bay Quốc tế Palonegro ở Bucaramanga ngày 21.5 - Ảnh: Reuters.



Bức tường với hình ảnh Rodolfo Hernandez được vẽ những ngày trước vòng bầu cử đầu tiên ở thủ đô Bogota, Colombia ngày 27.5 - Ảnh: Reuters.

 

Ứng cử viên cánh tả Gustavo Petro trong cuộc bầu cử Tổng thống Colombia - Ảnh: The Guardian.


Dù sử dụng những lời lẽ sôi nổi để chống lại sự tham nhũng của tầng lớp chính trị, Rodolfo Hernandez phải đối mặt với cuộc điều tra từ văn phòng Bộ trưởng Tư pháp Colombia vì bị cáo buộc can thiệp vào một cuộc đấu thầu thu gom rác khi còn là Thị trưởng thành phố Bucaramanga để mang lại lợi ích cho công ty mà con trai ông vận động hành lang.

Rodolfo Hernandez phủ nhận các cáo buộc và khẳng định chúng được thiết kế để làm lung lay cơ hội trở thành Tổng thống Colombia của ông.

Lời buộc tội đó không phải là vụ bê bối duy nhất của Rodolfo Hernandez. Rodolfo Hernandez từ chức Thị trưởng thành phố Bucaramanga sau khi nổi nóng với Tổng kiểm sát viên và cũng bị đình chỉ vì tát một ủy viên hội đồng thành phố rồi gọi anh ta là "thằng khốn".

Không những thế, Rodolfo Hernandez từng nói với đài phát thanh địa phương rằng ông ngưỡng mộ nhà lãnh đạo Đức Quốc xã - Adolf Hitler, nhưng sau này gọi bình luận này là "lầm lỗi".

“Vua TikTok”

Rodolfo Hernandez phụ thuộc rất nhiều vào mạng xã hội, đăng những video lập dị lên TikTok, trong đó có cảnh ông đi xe máy điện.

Đoạn video được chia sẻ vào ngày bầu cử cho thấy Rodolfo Hernandez mặc áo tắm thoải mái dành thời gian cho gia đình và nhận một bức tranh do cô cháu gái nhỏ của mình vẽ. Nội dung kỳ lạ thể hiện kiến thức cá nhân của Rodolfo Hernandez về những đau khổ do cuộc chiến gần 60 năm ở Colombia.

Người cha nông dân của Rodolfo Hernandez đã bị FARC giam giữ nhiều tháng trước, trong khi con gái của ông, Juliana, bị quân nổi dậy Quân đội Giải phóng Quốc gia (ELN) bắt cóc vào năm 2004.

Rodolfo Hernandez tin rằng con gái đã bị sát hại khi bị giam cầm, nhưng nói rằng sẽ xem xét các cuộc đàm phán hòa bình với ELN nếu được bầu làm Tổng thống Colombia và tiếp tục thực hiện một thỏa thuận năm 2016 với FARC.

Rodolfo Hernandez cũng cam kết tăng cường luật pháp, trật tự và tạo việc làm, dù ông chia sẻ rất ít chi tiết về những kế hoạch đó.

"Ưu tiên chính sách hàng đầu của ông ấy có hai điều. Một là chống tham nhũng, hai là chống nghèo đói, bất bình đẳng và cụ thể là nạn đói", Will Freeman, tiến sĩ về chính trị tại Đại học Princeton Mỹ, người nghiên cứu các nỗ lực chống tham nhũng nói với Reuters, lưu ý cả Rodolfo Hernandez và Gustavo Petro đã bác bỏ nhu cầu nhập khẩu thực phẩm.

Từng là kỹ sư xây dựng, Rodolfo Hernandez cho biết ông đã tích lũy được khối tài sản trị giá 100 triệu USD thông qua công ty xây dựng của mình và hứa sẽ tặng lương Tổng thống Colombia nếu chiến thắng vào tháng 6 tới.


Sơn Vân

Nguồn: 1thegioi.vn
27 bạn đọc
Đánh giá tốt

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.