Chuyên mục
Trùm ma túy khét tiếng nhất Colombia bị dẫn độ sang Mỹ

Trùm ma túy khét tiếng nhất Colombia bị dẫn độ sang Mỹ

Thứ năm 05/05/2022 10:38 GMT + 7

Tổng thống Colombia Ivan Duque mới đây thông báo, Dairo Antonio Usuga - thủ lĩnh gia tộc vùng Vịnh, băng đảng ma túy lớn nhất nước này đã bị dẫn độ sang Mỹ hôm 4/5 để đối mặt với cáo buộc buôn bán ma túy.

 

Trùm ma túy Colombia Dairo Antonio Usuga bị dẫn độ đến Mỹ ngày 4/5/2022. (Ảnh: Colombia Policia National/Reuters)


Trong thông báo mới trên mạng xã hội Twitter, Tổng thống Ivan Duque gọi Dairo Antonio Usuga (còn được biết đến với tên gọi “Otoniel”) là “kẻ buôn ma túy nguy hiểm nhất trên thế giới”, đồng thời tiết lộ y đã bị dẫn độ.

Usuga, 50 tuổi, là trùm buôn lậu ma túy bị truy nã gắt gao nhất ở Colombia. Y bị bắt giữ tại Necocli, gần biên giới với Panama, trong một chiến dịch quân sự quy mô lớn có sự tham gia của 500 binh sĩ và 22 trực thăng diễn ra vào ngày 23/10/2021.

Vụ bắt giữ Usuga là một trong những đòn giáng mạnh nhất vào hoạt động buôn bán ma túy ở Colombia kể từ sau vụ ám sát trùm ma túy Pablo Escobar năm 1993.

Trước đó, Colombia đã treo giải thưởng lên đến 3 tỷ peso (khoảng 800.000 USD) cho thông tin liên quan đến nơi ẩn náu của Usuga, trong khi Chính phủ Mỹ treo giải thưởng 5 triệu USD cho việc tìm ra trùm ma túy này.

Các hình ảnh vừa được truyền thông địa phương chia sẻ cho thấy, Usuga bị còng tay ngồi trên máy bay cùng với cảnh sát Colombia và một quan chức thuộc Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol).

Dairo Antonio Usuga bị truy tố tại Mỹ vào năm 2009 về tội buôn ma túy cũng như hỗ trợ một lực lượng dân quân bị coi là khủng bố ở Mỹ. Tòa án Mỹ cáo buộc trùm ma túy người Colombia và băng đảng của y đã buôn lậu ít nhất 73 tấn cocaine vào đất Mỹ từ năm 2003 đến năm 2012.

Dairo Antonio Usuga đã lẩn trốn cơ quan pháp luật Colombia suốt hơn một thập kỷ. Hắn được cho là chưa từng lưu trú ở cùng một nơi nhiều hơn một đêm.

Nhóm gia tộc vùng Vịnh được cho là chịu trách nhiệm cho 30% tổng lượng cocaine xuất khẩu từ Colombia.

Colombia là một trong những nước có nạn buôn ma túy lớn nhất thế giới bất chấp nhiều chiến dịch trấn áp của chính phủ. Mỹ, thị trường chính của các băng đảng ma túy Colombia.

 

Phương Đặng

Nguồn: baohatinh.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.