Chuyên mục
Việt Nam vượt Thái Lan là điều không bất ngờ

Việt Nam vượt Thái Lan là điều không bất ngờ

Thứ tư 12/08/2026 16:07 GMT + 7
Hàng không Việt Nam lần đầu vượt Thái Lan vào tháng 7 và tiếp tục giữ vị trí thị trường lớn thứ hai Đông Nam Á trong tháng 8, trong bối cảnh nhu cầu đi lại tăng mạnh.

© Depositphotos.com / PhaisarnWong

 

Hàng không Việt Nam vượt Thái Lan, vươn lên thứ hai Đông Nam Á


Theo Bangkok Post, Thái Lan đã tụt xuống vị trí thứ ba trong bảng xếp hạng các thị trường hàng không thương mại lớn nhất Đông Nam Á tháng thứ hai liên tiếp, trong khi Việt Nam vươn lên vị trí thứ hai nhờ nhu cầu di chuyển tăng cao.


Dẫn báo cáo tháng 8 của OAG - công ty phân tích và tình báo hàng không có trụ sở tại Anh, Bangkok Post cho biết Việt Nam đang có tốc độ tăng trưởng năng lực vận tải hàng không nhanh nhất Đông Nam Á, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 7,27 triệu chỗ ngồi. Đây là tháng thứ hai liên tiếp Việt Nam giữ vị trí thứ hai trong khu vực, sau khi lần đầu vượt Thái Lan vào tháng 7.

Số liệu OAG cho thấy trong tháng 7, Indonesia vẫn là thị trường hàng không thương mại lớn nhất Đông Nam Á với 10,9 triệu ghế, tăng 0,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Việt Nam đứng thứ hai với 7,4 triệu ghế, tăng 5,6% so với tháng 7/2025.


Thái Lan, quốc gia trước đó giữ vị trí thị trường hàng không lớn thứ hai khu vực, tụt xuống thứ ba với 6,9 triệu ghế, giảm 3%. Malaysia đứng thứ tư với 5,2 triệu ghế, giảm 8,3%, tiếp đến là Philippines với 4,9 triệu ghế, giảm 4,1%.


Đáng chú ý, Vietnam Airlines cũng trở thành hãng hàng không lớn nhất Đông Nam Á xét về năng lực cung ứng ghế. Trong tháng 7/2026, hãng cung cấp 2,81 triệu ghế, tăng 0,1% so với cùng kỳ năm 2025.


Dữ liệu của OAG đồng thời cho thấy Thái Lan, Malaysia và Philippines đều ghi nhận sự suy giảm về năng lực vận chuyển của các hãng hàng không thương mại.


Sự sụt giảm này có liên quan đến những gián đoạn do xung đột giữa Iran và Mỹ, cùng căng thẳng leo thang trở lại quanh khu vực Eo biển Hormuz. Giá nhiên liệu máy bay tăng mạnh và duy trì ở mức cao khi tình hình trở nên căng thẳng, làm gia tăng chi phí vận hành của các hãng. Hệ quả là một số hãng hàng không đã cắt giảm hoặc tạm ngừng các chuyến bay thẳng và chuyến bay nối chuyến giữa Trung Đông với Thái Lan, Malaysia và Philippines.


Những động lực giúp hàng không Việt Nam tăng trưởng


Bà Patsee Permvongsenee, Giám đốc điều hành khu vực ASEAN, Nam Á và Nam Thái Bình Dương của Tổng cục Du lịch Thái Lan, nhận định thứ hạng của Việt Nam phản ánh nhu cầu du lịch ngày càng tăng, điều này không bất ngờ. Theo bà, một trong những động lực là các hãng hàng không Việt Nam đẩy mạnh chương trình khuyến mãi, qua đó nhanh chóng lấp đầy số ghế trống trên các chuyến bay.


Đại diện Tổng cục Du lịch Thái Lan cũng chỉ ra lợi thế từ những điểm đến như Đà Nẵng và đảo Phú Quốc, được kỳ vọng thu hút thêm nhiều chuyến bay thẳng. Điều này cho phép du khách đến trực tiếp các điểm du lịch mà không cần quá cảnh tại những sân bay lớn. Đây được xem là điểm khác biệt so với Thái Lan, nơi hoạt động hàng không vẫn phụ thuộc chủ yếu vào hai sân bay lớn ở Bangkok.

Dù vậy, Thái Lan vẫn có lợi thế khi thu hút được nhiều hãng hàng không toàn cầu hơn. Chính phủ nước này cũng đang phát triển thêm các sân bay như U-tapao và Hua Hin nhằm tạo thuận lợi hơn cho việc đi lại.


Ông Vichai Sahassapol, Phó Chủ tịch Hiệp hội các đại lý du lịch Thái Lan, cho biết Việt Nam đang đẩy mạnh phát triển các điểm tham quan và cơ sở hạ tầng mới.


Theo ông, Việt Nam được xem là một điểm đến mới mẻ đối với khách quốc tế. Bên cạnh đó, tăng trưởng GDP mạnh cùng làn sóng đầu tư cũng thu hút thêm người nước ngoài và các nhà đầu tư, qua đó mang lại lợi ích cho cả ngành hàng không và du lịch.


Thị trường bước vào giai đoạn mở rộng mới


Hàng không đang trở thành một thị trường giàu tiềm năng tại Việt Nam và là "miếng bánh" hấp dẫn trong mắt các nhà đầu tư. Báo cáo Triển vọng thị trường hàng không thương mại (CMO) của Boeing cũng đánh giá Việt Nam là một trong những thị trường hàng không tăng trưởng nhanh nhất khu vực.


Theo số liệu mới nhất của Cục Hàng không Việt Nam, trong 6 tháng qua, tổng sản lượng vận chuyển của toàn thị trường đạt 45,49 triệu hành khách và 813.200 tấn hàng hóa, tăng lần lượt 9,8% và 16,4% so với cùng kỳ năm 2025.

Những ngày qua, ngành hàng không ghi nhận sự tham gia của loạt tập đoàn tư nhân lớn với Sun PhuQuoc Airways, Crystal Bay…, cùng sự tái xuất của Bamboo Airways.


Giới quan sát nhận định hàng không một lần nữa đang trở lại giai đoạn tăng trưởng nóng như những năm trước Covid-19. Một trong những động lực là lượng khách quốc tế đến Việt Nam năm nay được dự báo đạt 24 triệu lượt, tăng mạnh so với năm 2025. Trong bối cảnh đó, các hãng hàng không cũng đang tăng cường kế hoạch mở rộng đội tàu bay.

Nguồn: kevesko.vn
0 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.