Chuyên mục
Việt Nam là đối tác tại Diễn đàn Đổi mới Quốc tế St.Petersburg lần thứ 14

Việt Nam là đối tác tại Diễn đàn Đổi mới Quốc tế St.Petersburg lần thứ 14

Thứ năm 11/11/2021 05:47 GMT + 7

Ngày 10/11, Thống đốc thành phố St. Petersburg (Nga) ông Alexander Beglov đã khai mạc Diễn đàn Đổi mới Quốc tế St.Petersburg (PMIF) lần thứ 14. Việt Nam là đối tác của sự kiện năm nay.


Theo phóng viên TTXVN tại Nga, diễn đàn được tổ chức tại Expoforum trong 3 ngày từ 10-12/11 với hơn 50 sự kiện, thảo luận về đột phá công nghệ trước những hạn chế và sự phát triển của công nghệ kỹ thuật số, bằng cả hình thức trực tuyến và trực tiếp. Phát biểu trước các khách mời và đại biểu, Thống đốc Beglov khẳng định diễn đàn có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển của nền kinh tế Nga, đồng thời bày tỏ ủng hộ các tổ chức phát triển, hiện đại hóa, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng và tài nguyên.

 


Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại LB Nga Đặng Minh Khôi. Ảnh: Trần Hiếu/TTXVN


Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại LB Nga Đặng Minh Khôi đã phát biểu tại phiên họp toàn thể với chủ đề “Chính sách công nghiệp mới: sẵn sàng cho sự thay đổi”. Đại sứ Đặng Minh Khôi cho rằng điều giúp Việt Nam đạt được những thành quả kinh tế ấn tượng như hiện nay đó là một dân tộc yêu lao động, nhà nước quan tâm đến hạnh phúc của nhân dân cũng như phát triển kinh tế. Đại sứ Đăng Minh Khôi cũng đặc biệt nhấn mạnh đến sự giúp đỡ to mà Liên Xô trước kia cũng như nước Nga dành cho Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập và phát triển kinh tế. Ông cho rằng một trong những nền tảng giúp Việt Nam phát triển như ngày nay là nhờ Liên Xô trước kia và nước Nga hiện nay giúp phát triển ngành công nghiệp dầu khí cũng như đào tạo mỗi năm hàng nghìn sinh viên Việt Nam.

Phát biểu tại diễn đàn, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại LB Nga, ông Đỗ Xuân Hoàng, cho rằng đổi mới sáng tạo đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hiện nay, đang làm thay đổi cục diện kinh tế xã hội. Trên thực tế, đổi mới sáng tạo là điều kiện cần thiết cho sự phát triển của bất kỳ doanh nghiệp hay nền kinh tế nào và Diễn đàn quốc tế St. Petersburg về đổi mới sáng tạo là ví dụ cho thấy sự tích cực của chính quyền, vốn là chìa khóa thành công của quá trình thích ứng nền kinh tế với thực tế mới và sự biến động của kinh tế toàn cầu.

Các đại biểu đã thảo luận về các hình thức hỗ trợ doanh nghiệp, nền kinh tế xanh ảnh hưởng như thế nào trong tương lai, các xu hướng công nghệ toàn cầu hòa nhập vào cuộc sống…

Cũng trong khuôn khổ PMIF, đã diễn ra hội thảo bàn tròn “Việt Nam - quốc gia đối tác” với nội dung thảo luận về triển vọng hợp tác kinh tế thương mại giữa thành phố St. Petersburg với các địa phương Việt Nam. Buổi thảo luận có sự tham gia của đại diện các doanh nghiệp, các trung tâm khoa học và y tế, các tổ chức công của thành phố St. Petersburg, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng và tỉnh Khánh Hòa. Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Evgeny Grigoriev, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thành phố St. Petersburg, lưu ý rằng hợp tác giữa St. Petersburg và Việt Nam là ưu tiên hàng đầu hiện nay. Ông Grigoriev cũng đề cập đến sự kiện Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự kiến sẽ thăm chính thức LB Nga vào cuối năm nay.

Về phần mình, Đại sứ Đặng Minh Khôi cho biết kim ngạch thương mại giữa Nga và Việt Nam không ngừng tăng lên. Năm 2020, kim ngạch thương mại giữa hai nước đạt 4,9 tỷ USD, tăng 8% so với một năm trước đó. Trong 9 tháng đầu năm nay, kim ngạch song phương đã đạt 3,8 tỷ USD, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm 2020. Đại sứ Đặng Minh Khôi cũng đánh giá cao sự hợp tác hiệu quả giữa hai nước trong lĩnh vực phòng chống COVID-19, nhờ đó Việt Nam trở thành quốc gia đầu tiên đóng chai thành công vaccine Sputnik V ở Đông Nam Á và hướng tới trở thành trung tâm sản xuất Sputnik V tại khu vực.

Các đại biểu tham dự sự kiện đã thảo luận về triển vọng hợp tác giữa các doanh nghiệp của St. Petersburg và Việt Nam, trong nhiều lĩnh vực đa dạng như điều trị ung thư bằng xạ trị proton, dược, xử lý chất thải rắn, vật liệu điện và mạng điện, du lịch, mây tre đan, nông sản, phần mềm, khu công nghiệp …


Duy Trinh

Nguồn: baotintuc.vn
29 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.