Chuyên mục
Việt Nam - Liên bang Nga: Đối tác đặc biệt, vượt thử thách của thời gian

Việt Nam - Liên bang Nga: Đối tác đặc biệt, vượt thử thách của thời gian

Chủ nhật 16/01/2022 10:05 GMT + 7

Có thể nói quan hệ giữa Việt Nam với Liên bang Nga ngày nay và Liên Xô trước kia là quan hệ giữa những người bạn thủy chung, hai nước là đối tác truyền thống đặc biệt của nhau, nhân dân hai nước đã từng kề vai sát cánh, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau.

 

Tin cậy chính trị, hiểu biết lẫn nhau

 

Quan hệ đặc biệt giữa hai quốc gia được thể hiện qua tình cảm chân thành giữa nhân dân hai nước.

Nhân dân Nga là những người bạn, đồng chí, anh em luôn đồng hành và ủng hộ Việt Nam bằng những việc làm hết sức thiết thực trong quá khứ, cũng như hiện tại, góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai dân tộc.

Quan hệ giữa nhân dân hai nước là tài sản vô giá, là nền móng vững chắc cho quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang Nga.

Đảng và Nhà nước luôn quan tâm và coi cộng đồng người Việt Nam tại Nga là bộ phận không thể tách rời, một nguồn lực của cộng đồng dân tộc và nhân tố quan trọng góp phần tăng cường quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa Việt Nam với Nga. Cộng đồng người Việt Nam tại Nga luôn đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, đóng góp cho sự phát triển của nước sở tại, làm cầu nối giao lưu nhân dân giữa hai nước, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, xứng đáng với tin tưởng của Đảng, Nhà nước và Chính phủ.

Nét nổi bật nhất trong quan hệ hai nước là sự tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau không ngừng được tăng cường và củng cố với việc trao đổi đoàn và tiếp xúc các cấp, đặc biệt là cấp cao, được duy trì thường xuyên, là cơ sở thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Hai bên đã triển khai hợp tác trên tất cả các kênh, trong mọi lĩnh vực từ đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước, đến hợp tác địa phương, ngoại giao nhân dân và điều đặc biệt là tình cảm nồng ấm của nhân dân hai nước đối với nhau ngày càng được củng cố và tăng cường. Hai nước chia sẻ quan điểm và lập trường trong nhiều vấn đề quốc tế và khu vực, phối hợp chặt chẽ trên trường quốc tế, nhất là tại diễn đàn Liên hợp quốc, góp phần tích cực vào sự phát triển của mỗi nước cũng như vào việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở thế giới và khu vực.

Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh căng thẳng, Tổng thống V. Putin hạn chế tiếp khách quốc tế, tuy nhiên, do tính chất quan hệ đặc biệt với Việt Nam, chuyến thăm chính thức Liên bang Nga của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc từ 29/11-2/12/2021 đã được tổ chức thành công và mang ý nghĩa hết sức quan trọng, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ “Đối tác chiến lược toàn diện” Việt Nam-Liên bang Nga trong tình hình mới, tăng cường sự gắn bó chiến lược giữa hai nước trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực ngày càng phức tạp và thúc đẩy hợp tác toàn diện, thực chất trên tất cả các lĩnh vực.

Hai nước đã ra Tuyên bố chung về Tầm nhìn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga đến năm 2030.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước đang phát triển hết sức tốt đẹp, vào thời điểm hai bên kết thúc năm chéo kỷ niệm 71 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, đúng vào dịp kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược và sang năm là kỷ niệm 10 năm nâng cấp lên quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, kỷ niệm năm năm Việt Nam ký Hiệp định thương mại tự do với Liên minh kinh tế Á - Âu.

Cả hai nước đang bước sang giai đoạn phát triển mới quan trọng, Việt Nam tổ chức thành công Đại hội Đảng lần thứ XIII vào đầu năm nay, đặt ra hai mục tiêu phát triển 100 năm (kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2045), Nga vừa tổ chức thành công bầu cử Duma Quốc gia vào tháng 9/2021 và chuẩn bị giai đoạn phát triển mới bền vững hơn.

Đồng hành trong cuộc chiến chống dịch


Đại dịch Covid-19 đã gây ra rất nhiều ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế thế giới và Việt Nam và Nga cũng không nằm ngoài vòng xoáy đó. Quan hệ đặc biệt giữa hai nước được thể hiện khi trước đây Liên Xô góp phần to lớn giúp Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và ngày nay Nga giúp Việt Nam trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh.

 


Đại sứ Đặng Minh Khôi gặp và làm việc với Thống đốc tỉnh Kaluga Vladislav Shapsha ngày 17/8/2021. (Nguồn: ĐSQ Việt Nam tại Liên bang Nga)

 

Nga là nước đầu tiên công bố đã đăng ký sản xuất vaccine ngừa covid-19 và trong bối cảnh số lượng vaccine chưa đủ đáp ứng nhu cầu trong nước, cũng như cho các hợp đồng cung cấp vaccine đã ký trước đó với các nước, đã ngay lập tức viện trợ cho Việt Nam 1.000 liều vaccine Sputnik-V và mới đây là 100.000 liều Sputnik-Light.

Đặc biệt, trong khuôn khổ chuyến thăm của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới Nga, ngày 1/12/2021, hai bên đã ký Biên bản về việc chuyển giao công nghệ sản xuất, thiết lập mới một cơ sở sản xuất “Chu trình đầy đủ” vaccine Sputnik-V, cũng như sản xuất các loại dược phẩm trong đó có dược phẩm phòng, chống Covid-19.

Với việc hợp tác sản xuất vaccine của Nga, Việt Nam đứng trước cơ hội trở thành trung tâm vaccine của khu vực, giúp vaccine được xuất khẩu tới các quốc gia khác một cách thuận lợi và nhanh chóng, tiếp tục khẳng định nội lực và vị thế của ta trên trường quốc tế.

Có thể thấy 20 năm qua, quan hệ Đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Liên bang Nga đã vượt qua thử thách của thời gian và đang phát triển mạnh mẽ cả về bề rộng lẫn chiều sâu với nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, thực sự trở thành tài sản chung vô giá của hai dân tộc. Việt Nam luôn coi Nga là đối tác ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của mình và Nga coi Việt Nam là đối tác ưu tiên trong chính sách của Nga đối với khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

 

Đặng Minh Khôi

Nguồn: baoquocte.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.