Chuyên mục
Tướng có 'ân oán' với Tổng thống Donald Trump bước vào chuỗi ngày đen tối?

Tướng có 'ân oán' với Tổng thống Donald Trump bước vào chuỗi ngày đen tối?

Thứ năm 30/01/2025 12:57 GMT + 7

Lầu Năm Góc đang thu hồi các biện pháp bảo vệ an ninh và quyền miễn trừ của cựu Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân (JCS) Mark Milley.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth còn yêu cầu tổng thanh tra Lầu Năm Góc xem xét hành động của Tướng Milley khi ông còn là chủ tịch JCS để xác định xem liệu có cần giáng chức hay không, Stars and Stripes đưa tin ngày 29-1.

Theo người phát ngôn Lầu Năm Góc John Ullyot, đợt đánh giá của tổng thanh tra sẽ bao gồm "một cuộc điều tra về các sự kiện và hoàn cảnh xung quanh hành vi của Tướng Milley để Bộ trưởng Hegseth có thể xác định liệu có nên mở lại quyết định đánh giá cấp bậc quân sự của ông hay không".

"Hôm nay, Bộ trưởng đã thông báo với Tướng Milley rằng sẽ thu hồi quyền hạn cho đội an ninh cũng như đình chỉ quyền tiếp cận an ninh của ông" - phát ngôn viên Ullyot khẳng định.

Tướng Milley giữ chức chủ tịch JCS trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Donald Trump. Mặc dù ban đầu diễn ra tốt đẹp, mối quan hệ giữa 2 người nhanh chóng trở nên tồi tệ khi Tướng Milley cố gắng tư vấn và kiềm chế tổng thống về nhiều vấn đề.

Ông đã phản đối việc Tổng thống Trump muốn sử dụng vũ lực để dập tắt làn sóng biểu tình sau cái chết của người Mỹ gốc Phi George Floyd.

Tướng Milley còn là tâm điểm của một cuộc tranh cãi vào năm 2021, khi ông thực hiện các cuộc gọi độc lập với người đồng cấp Trung Quốc.

 

Cựu chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân (JCS) Mark Milley (giữa) từng bị Tổng thống Donald Trump mô tả là phản quốc. Ảnh: Hải Quân Mỹ

 

Tổng thống Trump gọi những cuộc gọi này là hành động "phản quốc" nhưng vào thời điểm đó, Tướng Milley khẳng định đây là những cuộc gọi thường lệ và nằm trong phạm vi công việc của ông.

Trong những ngày cuối cùng làm chủ tịch JCS sau khi ông Trump rời Nhà Trắng, Tướng Milley cũng đã lên tiếng thẳng thắn về ông Trump.

Ông nói tại buổi lễ nghỉ hưu chính thức của mình rằng "chúng ta không tuyên thệ với một vị vua, một nữ hoàng, một bạo chúa, một kẻ độc tài hay một kẻ muốn làm độc tài. Chúng ta không tuyên thệ với một cá nhân nào. Chúng ta tuyên thệ với hiến pháp. Chúng ta tuyên thệ với nước Mỹ và chúng ta sẵn sàng chết để bảo vệ nó".

Theo Chánh văn phòng Lầu Năm Góc Joe Kasper, quyết định tước quyền miễn trừ và các biện pháp bảo vệ an ninh dành cho Tướng Milley được đưa ra vì những hành động của ông đã "làm suy yếu chuỗi chỉ huy", gây tổn hại an ninh quốc gia.

"Khôi phục trách nhiệm giải trình là ưu tiên của Bộ Quốc phòng dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Trump" - ông Kasper nói thêm.

Tướng Milley trực tiếp tham gia chỉ đạo vụ ám sát Tướng Qasem Soleimani, chỉ huy đơn vị tinh nhuệ Quds của lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), vào đầu năm 2020. Điều này khiến ông đối diện nguy cơ bị Iran tấn công đáp trả.

Do đó, ông được Washington triển khai các biện pháp bảo vệ an ninh kể cả sau khi về hưu.


Cao Lực

Nguồn: nld.com.vn
0 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: [email protected]; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.