Chuyên mục
Tư lệnh chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine là người giữ vali hạt nhân

Tư lệnh chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine là người giữ vali hạt nhân

Thứ sáu 13/01/2023 11:15 GMT + 7

Một số nhà phân tích cảnh báo nguy cơ mới sau khi đại tướng Valery Gerasimov, Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga, chính thức được bổ nhiệm làm tư lệnh chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

 

Đại tướng Valery Gerasimov (phải)

 

Theo TASS, Bộ Quốc phòng Nga cho biết việc thay tư lệnh của “chiến dịch quân sự đặc biệt” phản ánh sự mở rộng quy mô và nhu cầu cải thiện khâu tổ chức và chỉ huy.

Nhà phân tích quân sự Igor Korotchenko (Nga) nhận định rằng quyết định thay tư lệnh của Tổng thống Vladimir Putin đến từ việc Ukraine tiếp nhận những dòng vũ khí hạng nặng và tầm xa từ phương Tây, và viễn cảnh Kyiv được viện trợ xe tăng hạng nặng từ đồng minh.

 

Bên cạnh đó, việc chuyển quyền chỉ huy chiến dịch Ukraine cho đại tướng Gerasimov làm tăng khả năng Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân ở nước này.

“Việc bổ nhiệm tướng Gerasimov có nghĩa là toàn bộ các phương tiện hủy diệt của kho vũ khí thuộc Lực lượng Vũ trang Liên bang Nga có thể được triển khai, mà không có ngoại lệ nào”, Reuters dẫn lời ông Korotchenko.

 

Bộ ba giữ các vali hạt nhân của Nga

 

Đại tướng Valery Gerasimov là ai?


Tướng Gerasimov được bổ nhiệm vào vị trí Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga vào ngày 9.11.2012, ba ngày sau khi ông Sergei Shoigu trở thành Bộ trưởng Quốc phòng Nga. Tư lệnh mới của chiến dịch quân sự đặc biệt sinh ngày 8.9.1955 ở Kazan, thủ phủ Cộng hòa Tatarstan thuộc Nga.

Cả ba ông Putin, Shoigu và Gerasimov đều giữ một vali hạt nhân, có thể phát động cuộc tấn công hạt nhân của quân đội Nga.

Tướng Gerasimov đóng vai trò then chốt trong chiến dịch dẫn đến Nga kiểm soát bán đảo Crimea vào năm 2014 và việc quân đội Nga hỗ trợ Tổng thống Syria Bashar al-Assad xoay chuyển kết quả chiến sự ở nước này.

 

Một ngày sau khi Tổng thống Putin phát động chiến dịch quân sự đặc biệt, Bộ Ngoại giao Mỹ quyết định đưa tướng Gerasimov vào danh sách bị cấm vận với lý do ông là một trong ba quan chức cấp cao của chính quyền Moscow can dự trực tiếp vào chiến sự Ukraine.

Kể từ ngày 24.2.2022, tướng Gerasimov đôi khi vẫn điện đàm với đại tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ.

 

Đại tướng Mark Milley (trái) và Đại tướng Valery Gerasimov gặp nhau tại Helsinki, Phần Lan ngày 22.9.2021

 

BỘ QUỐC PHÒNG MỸ

Trong vụ tên lửa rơi xuống lãnh thổ Ba Lan ngày 15.11.2022, tướng Milley cho biết phía ông đã gọi điện thoại cho tướng Gerasimov nhưng phía Nga không bắt máy. Sau đó, tên lửa rơi được xác định là của Ukraine chứ không phải Nga.

Dù vậy, Hãng tin AP nhận định nỗ lực kết nối không thành vào thời điểm xảy ra sự cố tên lửa rơi xuống Ba Lan làm dấy lên quan ngại về khả năng liên lạc quân sự cấp cao song phương trong trường hợp xảy ra khủng hoảng.

Ông Gerasimov cũng là mục tiêu ám sát của phía Ukraine, buộc Mỹ phải tìm cách ngăn cản.


Thụy Miên

Nguồn: thanhnien.vn
37 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.