Chuyên mục
Trung Quốc cáo buộc Philippines vi phạm chủ quyền

Trung Quốc cáo buộc Philippines vi phạm chủ quyền

Thứ hai 28/04/2025 07:02 GMT + 7

Người phát ngôn của Lực lượng bảo vệ bờ biển Trung Quốc Liu Dejun cho biết hôm Chủ nhật Trung Quốc đã cáo buộc Philippines vi phạm chủ quyền của nước này khi đưa công dân lên bãi đá Sandy Cay đang có tranh chấp ở Biển Đông.


© Flickr / stratman.

 

"Vào ngày 27 tháng 4, sáu công dân Philippines đã đổ bộ trái phép lên rạn san hô Sandy Cay (Sandy Cay Reef) bất chấp cảnh báo và ngăn cản từ phía Trung Quốc. Các nhân viên thực thi pháp luật của lực lượng Cảnh sát biển Trung Quốc đã đổ bộ lên rạn san hô, tiến hành điều tra và thực hiện hành động pháp lý", - ông Liu Dejun cho biết trong một tuyên bố trên tài khoản WeChat chính thức của Cảnh sát biển Trung Quốc.


Tuyên bố không nêu rõ những biện pháp cụ thể nào được áp dụng đối với công dân Philippines.


Ông nhấn mạnh rằng "Trung Quốc có chủ quyền không thể tranh cãi đối với quần đảo Nam Sa (quần đảo Trường Sa của Việt Nam), bao gồm cả Sandy Cay và vùng biển lân cận".


"Hành động của Philippines vi phạm chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc, vi phạm Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông và phá hoại hòa bình ổn định ở Biển Đông. Chúng tôi kêu gọi Philippines ngay lập tức chấm dứt các hành vi vi phạm", - Liu Dejun nói.

Đầu tuần này, Huanqiu Shibao (Thời báo Hoàn Cầu/Global Times) đã công bố những bức ảnh và đưa tin rằng vào giữa tháng 4 năm nay lực lượng cảnh sát biển Trung Quốc đã đổ bộ lên Sandy Cay như một phần của hoạt động kiểm tra các đảo và rạn san hô nhằm thu thập bằng chứng về những hoạt động phi pháp của Philippines.


Ngoài ra, tờ báo còn đưa tin, "lực lượng thực thi pháp luật Cảnh sát biển Trung Quốc đã kéo cờ đỏ năm sao (quốc kỳ Trung Quốc) trên Sandy Cay như một lời tuyên bố chủ quyền, đồng thời dọn sạch các chai nhựa, que gỗ và rác thải khác còn sót lại trên Sandy Cay".

 

Vào cuối tháng 1 năm 2025 Lực lượng bảo vệ bờ biển Trung Quốc đã trục xuất hai tàu của Philippines khỏi vùng biển gần Sandy Cay. Theo ông Liu Dejun, phía Philippines đã cố tình đổ bộ trái phép lên rạn san hô và thu thập mẫu cát.


Trong những năm gần đây đã liên tục xảy ra các vụ việc liên quan đến tàu thuyền của cả hai bên ở khu vực tranh chấp trên Biển Đông, nơi cả Trung Quốc và Philippines đều tuyên bố chủ quyền, bao gồm cả các vụ việc nghiêm trọng khi tàu tuần duyên Trung Quốc dùng vòi rồng xua đuổi tàu tuần duyên Philippines ra khỏi khu vực tranh chấp.


Trong nhiều thập kỷ, Trung Quốc đã có tranh chấp với một số quốc gia ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương về chủ quyền lãnh thổ đối với một số đảo ở Biển Đông, nơi có trữ lượng hydrocarbon đáng kể đã được phát hiện. Ở đây nói đến quần đảo Hoàng Sa, quần đảo Trường Sa và quần đảo Hoàng Nham. Việt Nam, Brunei, Malaysia, Philippines và các quốc gia khác trong khu vực đều tham gia vào các tranh chấp này ở các mức độ khác nhau.

Nguồn: kevesko.vn
0 bạn đọc
Đánh giá tốt

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: [email protected]; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.