Chuyên mục
Trải nghiệm một ngày chen lấn xô đẩy đến nghẹt thở ở chùa Tam Chúc

Trải nghiệm một ngày chen lấn xô đẩy đến nghẹt thở ở chùa Tam Chúc

Thứ hai 15/03/2021 12:57 GMT + 7

Giữa lúc dịch bệnh còn chưa kiểm soát hoàn toàn, việc mở cửa chùa với hàng vạn người đến chiêm bái thế này thì thật nguy hiểm.

 

Chùa Tam Chúc thuộc địa phận thị trấn Ba Sao và xã Khả Phong, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Nơi đây được mệnh danh là ngôi chùa lớn nhất Việt Nam. Chùa mở cửa đón du khách thập phương đến thăm viếng trong suốt dịp đầu xuân năm mới 2021. Tuy nhiên, trong ngày 14/3 đã chứng kiến cảnh ùn tắc, quá tải nghiêm trọng khi lượng du khách đổ về đây quá đông. Trong ảnh là khu gửi xe vào chùa Tam Chúc. Các lực lượng chức năng đã phải hướng dẫn xe ô tô đi vào đường tắt (qua ruộng) để vào khu gửi xe. 


Một trong những lý do chính khiến chùa Tam Chúc quá tải là do du khách kết hợp đi Tam Chúc và chùa Hương (cách nhau 4-5km) khi chùa Hương vừa được Thành phố Hà Nội cho phép mở cửa đón khách từ ngày thứ bảy 13/3. Quá tải bắt đầu khi du khách đặt chân đến đây, từ bãi gửi xe ô tô đến bãi gửi xe máy. 


Nhà khách Thủy Đình là địa điểm đầu tiên du khách viếng thăm. Bên trong và bên ngoài nhà khách đã xảy ra cảnh chen lấn xô đẩy. 


Hầu hết du khách đều lúng túng, không biết điểm bán vé xe điện, vé thuyền ở đâu để mua khi các biển hướng dẫn nằm rải rác. Ban quản lý không phân luồng ngay từ cổng vào. 


Du khách tràn qua barie để vào Nhà khách Thủy Đình.


Chùa Tam Chúc có 3 chính điện là: Điện Tam Thế, điện Pháp Chủ và điện Quan Âm. Đây là hình ảnh du khách ngồi vạ vật ở Điện Quan Âm. 


Du khách theo bậc thang lên thăm các điện trên cao. Việc di chuyển khó khăn vì lượng người quá đông. 


Nhiều người không thể leo lên tiếp để thăm quan các điện, đã quyết định ra về.


Theo ước tính, trong ngày cao điểm 14/3, có khoảng 4-5 vạn du khách đổ về Tam Chúc.


Cảnh nghẹt thở nhất diễn ra ở bến thuyền. Mỗi du khách lên thuyền phải mua vé với giá 190.000đ/người (khứ hồi). Ảnh: OFFB.


Vé đi xe điện tử Thủy Đình vào thăm quan các điện được bán cho du khách là 80.000 đ/người (khứ hồi). Tuy nhiên, khi lượng du khách quá đông, việc kiểm soát vé đã không diễn ra. 


Ban quản lý chùa có phát tờ khai y tế. Du khách có thể khai bằng tờ khai điện tử nhưng đến giữa trưa, khi lượng du khách đổ về quá đông, việc kiểm tra tờ khai đã không diễn ra. Loa cảnh báo dịch bệnh và hướng dẫn phòng bệnh vẫn phát liên tục. 


Thời tiết nắng nóng cộng thêm cảnh chen lấn nên nhiều người đã bỏ khẩu trang. Trả lời phỏng vấn báo chí, Thượng tọa Thích Minh Quang, Phó trụ trì chùa Tam Chúc, cho biết các biện pháp phòng dịch đã không được đảm bảo tuyệt đối trong ngày 14/3 do du khách đổ về chùa quá đông.


Rất nhiều hình ảnh phản cảm xuất hiện ở khu vực bên ngoài và bên trong chùa. Trong ảnh là một du khách ngồi lên bậu cửa của điện Quan Âm để nghỉ ngơi. 


Khu chợ quê với hàng lưu niệm và hàng ăn cũng xảy ra tình trạng quá tải. 


Bên trong khu chợ quê, du khách ăn uống giống như một "nhà ăn tập thể" khổng lồ. Giữa lúc dịch bệnh còn chưa kiểm soát hoàn toàn, việc "sinh hoạt tập thể" như thế này là quá nguy hiểm. 


Cảnh xả rác tại khu ăn uống khi thăm quan các điện. 


Du khách mua vé để ăn trưa. Tuy nhiên, do lượng người ăn quá đông, các quầy hàng đều hết thức ăn nên nhiều người được trả lại tiền.


Cảnh chơi bài ăn tiền diễn ra ngay ở sân trước Thủy Đình. 


Nhà vệ sinh không đủ "năng lực" khi lượng khách đổ về quá đông. 


Cảnh xếp hàng trong nhà vệ sinh nữ. Nhiều chị em tràn sang khu vệ sinh nam để "giải quyết". 

Nguồn: vov.vn
27 bạn đọc
Đánh giá tốt

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.