Chuyên mục
Top 10 giang hồ mạng nổi tiếng nhất Việt Nam, 6 người dính vòng lao lý

Top 10 giang hồ mạng nổi tiếng nhất Việt Nam, 6 người dính vòng lao lý

Thứ bảy 12/09/2020 17:21 GMT + 7

'Thánh chửi' Dương Minh Tuyền, soái ca Khá Bảnh hay đại ca Phú Lê... là một trong số giang hồ mạng nổi tiếng được dân mạng bầu chọn vào Top 10 nhưng nay đều đã vướng vào vòng lao lý.

 

 
Mạng xã hội lan truyền một video được dàn dựng khá "công phu" về Top 10 giang hồ mạng nổi tiếng nhất Việt Nam. Điểm chung của các anh chị này là thích sống ảo, lấy số má, chiêu nạp đàn em, phô trương thanh thế trên mạng. Nghề kiếm cơm của các anh chị chủ yếu là bảo kê, cho vay nặng lãi. Kết quả, có 6/10 vị giang hồ mạng này bị cơ quan chức năng xử lý từ phạt hành chính cảnh cáo tới phạt tù giam.

Chẳng hạn như Quang rambo được cư dân mạng xếp thứ 8 trong Top 10, không biết đô con cỡ nào, nhưng dám dẫn cả đám đàn em vác súng đi đòi nợ thuê. Và cái kết, Quang và 4 đàn em bị Phòng cảnh sát hình sự TP Hà Nội đã khởi tố tội danh "Cường đoạt tài sản" vào năm 2019.

 



"Thánh chửi" Dương Minh Tuyền được xếp vào vị trí thứ 7. Điểm nhấn của tên này là đụng đâu chửi đó nên cộng đồng mạng tôn cho là "thánh". "Thánh" thích lo chuyện bao đồng, tào lao bí đao... kiểu người hành nghiệp trượng nghĩa. Ai bị ức hiếp, "thánh" đòi thay trời đi đòi công đạo. Tiền án "thánh" còn ghi rõ: "Năm 2017, TAND thành phố Bắc Ninh tuyên phạt Dương Minh Tuyền 32 tháng tù vì tội danh “Gây rối trật tự nơi công cộng” và “Hủy hoại tài sản”.

 

 

Xếp thứ 6 trong Top 10 là soái ca Khả Bảnh. Anh chàng này nổi tiếng chỉ sau màn múa quạt, để tóc bờm ngựa là "thần tượng" của biết bao thanh niên lầm đường lỡ bước. Khá Bảnh luôn khuyên giới trẻ tránh xa cờ bạc. Cái kết, "thánh múa quạt" này đã bị TAND thị xã Từ Sơn tuyên phạt 4 năm tù về tội "đánh bạc" và 6 năm 6 tháng tù về tội "tổ chức đánh bạc", tổng hình phạt 10 năm 6 tháng tù. 

 



Đại ca Phú Lê (xếp thứ 5) người hào khí ngất trời, mở miệng là "nghĩa khí". Không hiểu nghĩa khí kiểu gì lại bắt nạn nhân lên tận công ty mình để xin lỗi. Nghĩa khí gì mà Phú Lê cùng đàn em đánh đấm túi bụi nạn nhân tay không một tấc sắt. Vừa rồi Phú Lê mới ra tòa để trả giá "nghĩa khí" của mình. 

 



Huấn Hoa Hồng (xếp thứ 4) nổi danh với những câu nói đạo lý đi vào huyền thoại của "làng ngáo đá". Huấn ra sách lậu dạy làm giàu. Giàu chưa thấy, Huấn bị cơ quan chức năng xử phạt 7,5 triệu đồng vì cung cấp thông tin sai sự thật trên mạng xã hội. Khi ấy Huấn Hoa Hồng tuyên bố 80% thanh niên, công chức TP HCM là con nghiện ma túy.


Dũng "Trọc" được dân chơi tôn là "Ông trùm của những ông trùm" xếp thứ 2. Bố nuôi của Khá Bảnh đang yên lành không có chuyện gì làm, bỗng nhiên ngày đẹp trời tổ chức chơi ma túy cho vui và bị Công an TP Hòa Bình bắt quả tang. Chơi ma túy tập thể kiểu này, thế nào Dũng "Trọc" cũng hát bài: "Xuân này con không về!". 

 


Một tay anh chị từng là đàn em của Năm Cam chia sẻ, không có tay giang hồ nào tự xếp hạng cho mình. Đây là điều tối kỵ trong thế giới ngầm, bởi càng huênh hoang, khoe khoang... càng dễ bị mấy tay giang hồ choai choai lấy “số má” hồi nào không biết. Tuy nhiên, trong thời buổi mạng xã hội phát triển, không ít kẻ háu danh từng bước lấn sân vào showbiz bằng các MV ca nhạc, hoặc drama phim về "Người trong giang hồ". 

Số khác không có "tài năng" về nghệ thuật, bèn chuyển hướng chú ý của mình bằng cách khoe khoang tiền, vàng, siêu xe để chứng minh mức độ giàu có... Vô hình trung tạo ra một “lớp thần tượng” sống ngoài pháp luật, tiêm nhiễm tư tưởng sai lệch cho giới trẻ. Không xóa bỏ giang hồ mạng, sẽ tiềm ẩn nguy cơ gây mất trật tự an ninh xã hội... cùng với đó là sự xuất hiện các băng đảng xã hội đen sống ngoài vòng pháp luật, thách thức cộng đồng.

 

Phùng Hiếu

Nguồn: tuoitre.vn
27 bạn đọc
Đánh giá tốt

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.