Chuyên mục
Thủy Tiên công khai chi 2,7 tỷ cho 7 ngày từ thiện, trả lại 300 triệu tiền ủng hộ nhầm

Thủy Tiên công khai chi 2,7 tỷ cho 7 ngày từ thiện, trả lại 300 triệu tiền ủng hộ nhầm

Thứ sáu 23/10/2020 12:32 GMT + 7

Tối 22/10, Thủy Tiên đăng tải sao kê các khoản chi trong các ngày từ thiện ở miền Trung. Cô cho biết đã chuyển hàng trăm triệu từ tài khoản cá nhân thay vì tài khoản từ thiện và trả cho nhà hảo tâm 300 triệu vì chuyển nhầm.

Thủy Tiên bắt đầu chuyến từ thiện miền Trung ngày 13/10. Đây cũng là thời điểm cô thông báo nhận quyên góp từ các nhà hảo tâm. Theo sao kê được chia sẻ, tổng chi ngân hàng xác nhận từ ngày 13/10 đến 21/10 là gần 2,7 tỷ đồng. Đây là tiền hàng hoá các loại và tiền mặt rút để hỗ trợ người dân

Thủy Tiên cho biết, khi chuyển khoản mua hàng vì tình hình gấp, cô không dùng tài khoản quỹ, mà thường dùng nhầm tài khoản riêng, nên có vài trăm triệu không ghi ra trong bản sao kê của ngân hàng. Các chuyển khoản này được chụp lại trong hội nhóm mua hàng được chia sẻ nhưng không có trong bản sao kê. Đây là phần cô tặng thêm bà con miền Trung ngoài số tiền cô đóng góp ban đầu.

Một nhà hảo tâm thay vì chuyển ủng hộ 300 ngàn đồng, đã chuyển khoản nhầm thành 300 triệu đồng, nên nhờ cô gửi lại. Sau khi xác nhận, cô đã chuyển lại số tiền và lưu ý các khán giả cẩn thận khi chuyển tiền để tránh mất thời gian của nhân viên ngân hàng do việc tìm kiếm lệnh chuyển mất nhiều thời gian do quá nhiều gửi tiền vào tài khoản của cô.

 

Thuỷ Tiên trong những ngày làm từ thiện ở miền Trung.

 

Trong thời gian làm từ thiện, cô không rút tiền mặt được vào ngày thứ 7 và Chủ nhật ở ngân hàng nên đã mượn của một phụ nữ bán đồ 200 triệu đồng và tình nguyện viên 140 triệu đồng để phát cho người dân. Cô đã chuyển lại cho cả 2 khi ngân hàng làm việc trở lại nhưng để đảm bảo minh bạch, cô đăng tải số điện thoại của cả 2 người để khán giả có thể xác minh thông tin.

Toàn bộ phần ăn uống của đoàn từ thiện và bản thân, Thủy Tiên tự chi, không lấy tiền của quỹ. Cô cho hay phải lo ăn uống cho tài xế các xe tải, tình nguyện viên do mọi người làm không công, chỉ lấy tiền chi phí đi lại.

Chia sẻ về kế hoạch làm từ thiện tiếp theo, Thủy Tiên cho biết: "Hiện nay, các đoàn từ thiện từ khắp đất nước đã bắt đầu đổ về miền Trung rất đông rồi nên cũng đã yên tâm phần nào, nên tôi đang làm việc với địa phương để hỗ trợ trên diện rộng đợt 2 do nước đã bắt đầu rút ở Huế. Mình sẽ làm trước ở Huế, Quảng Trị, rồi Quảng Bình, Hà Tĩnh,.. Nước rút ở đâu mình sẽ sắp xếp ở đó trước".

Hôm nay (23/10), đoàn của cô sẽ đi tiền trạm để tính kế hoạch phát cho vài chục nghìn dân ở mỗi địa phương. Nhà nào cũng nhận được tiền hỗ trợ nên sẽ mất thời gian sắp xếp nhưng đoàn sẽ làm việc nhanh chóng để tiền đến tay dân nhanh nhất. Thủy Tiên cho biết căng thẳng vì áp lực tính toán nhiều việc, không tránh khỏi những sơ sót nên mong khán giả chia sẻ.

"Ôm cục tiền xong ăn không ngon ngủ không yên luôn, từ ngày 10 đến giờ chưa hôm nào ngủ được đủ giấc cả, chưa xong dự án này còn lo nghĩ tính toán sắp xếp nhiều lắm", Thủy Tiên cho biết chưa ngủ đủ giấc trong suốt những ngày qua vì công việc từ thiện chiếm nhiều thời gian cũng như phải chu toàn các vấn đề khác liên quan.


Hải Vị

Nguồn: vietnamnet.vn
28 bạn đọc
Đánh giá tốt

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.