Chuyên mục
Tham vọng chuyển hướng LNG Nga khỏi châu Âu vấp phải 'đá tảng'

Tham vọng chuyển hướng LNG Nga khỏi châu Âu vấp phải 'đá tảng'

Thứ ba 07/04/2026 13:41 GMT + 7

Châu Âu vẫn là khách hàng lớn nhất của LNG Nga từ dự án Yamal, giúp duy trì doanh thu ổn định cho Moscow.


Tổng thống Vladimir Putin cho biết trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình hồi đầu tháng 3 rằng Nga có thể ngừng cung cấp khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) cho châu Âu ngay lập tức và tìm kiếm các cam kết dài hạn hơn từ các khách hàng khác.

Tuy nhiên, thực tế hậu cần cho thấy kế hoạch này không dễ thực hiện trong ngắn hạn, đặc biệt là khi lệnh "cấm cửa" loại khí siêu lạnh này từ Nga của Liên minh châu Âu (EU) đang treo lơ lửng.

Công ty tư vấn nghiên cứu Wood Mackenzie cho biết, Nga vẫn là bài toán khó giải quyết nhất về năng lượng của châu Âu.

"Các nước châu Âu hiện đang phải đối mặt với giá khí đốt tăng vọt lần thứ hai trong thập kỷ này. Tuy nhiên, với việc cuộc chiến ở Ukraine vẫn đang diễn ra ác liệt, khả năng EU dỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu khí đốt và LNG từ Nga là rất khó xảy ra", báo cáo mới của Wood Mackenzie nêu rõ.

Theo lệnh cấm mà Brussels đã phê duyệt, hợp đồng ngắn hạn sẽ bị cấm từ ngày 25/4/2026 và một lệnh cấm hoàn toàn sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2027.

 

Dự án Yamal LNG của Novatek. Ảnh: Offshore Energy Biz.


Một nghiên cứu mới từ Trung tâm Hậu cần Vùng Bắc Cực (CHNL) của Na Uy cho thấy, Nga đang đối diện với thách thức hậu cần nghiêm trọng khi cố gắng chuyển hướng dòng chảy LNG, đặc biệt là sản phẩm từ dự án Yamal, từ châu Âu sang châu Á.

Theo báo cáo của CHNL, đội tàu chở LNG đang hoạt động của Nga bao gồm 14 tàu có khả năng phá băng Arc7, 6 tàu Arc4 và 5 tàu thường (không có khả năng phá băng).

Nếu toàn bộ dòng chảy được chuyển hướng sang châu Á từ năm 2027, đội tàu của Moscow chỉ có khả năng thực hiện khoảng 120-130 chuyến mỗi năm. Con số này chỉ bằng một nửa so với khối lượng xuất khẩu trong giai đoạn 2024-2025.

Nguyên nhân chính là khoảng cách xa hơn đến châu Á, khiến thời gian vận chuyển kéo dài và giảm số lần quay vòng của đội tàu.

Hơn nữa, dự án Yamal phụ thuộc nhiều vào tàu Arc4 và tàu không có khả năng phá băng cho hoạt động vận chuyển, dẫn đến hạn chế nghiêm trọng khả năng hoạt động trong những tháng mùa đông.

Ngược lại, các tuyến đường ngắn đến châu Âu cho phép đội tàu nhỏ bé hoạt động hiệu quả hơn, với tốc độ quay vòng cao.

Trong năm 2025, từ cảng Sabetta đã có tổng cộng 270 chuyến hàng, trong đó 88 chuyến đến Pháp, 57 chuyến đến Bỉ và 50 chuyến đến Trung Quốc. Cùng với nhau, 3 quốc gia này chiếm hơn 2/3 tổng lượng LNG xuất khẩu của Nga.

Châu Âu vẫn là khách hàng lớn nhất của LNG từ Yamal, giúp duy trì doanh thu ổn định cho Điện Kremlin.

Tình hình càng rõ nét hơn trong tháng 2 khi 100% xuất khẩu LNG từ Yamal (tổng 21 chuyến, tương đương 1,5 triệu tấn) đều chảy về các nước EU, không có chuyến nào đến Trung Quốc hay châu Á. So với tháng 2 năm ngoái, có 4 chuyến sang châu Á.

Những con số này cho thấy sự phụ thuộc nặng nề của Moscow vào hạ tầng và dịch vụ hàng hải châu Âu.

Dữ liệu từ nhóm Urgewald của Đức nhấn mạnh rằng châu Âu vẫn là thị trường chính hấp thụ khối lượng lớn LNG từ Yamal, khiến việc chuyển hướng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

"Ác mộng" hậu cần càng trở nên nghiêm trọng do các lệnh trừng phạt. Nga chỉ hoàn thành được 2 tàu Arc7 kể từ năm 2023, từ 5 thân tàu bán thành phẩm ban đầu do Hàn Quốc cung cấp.

Việc mở rộng đội tàu có khả năng phá băng gặp khó khăn lớn vì các lệnh trừng phạt áp đặt lên ngành đóng tàu của "xứ sở Bạch dương".

Để duy trì mức xuất khẩu hiện tại khoảng 18 triệu tấn/năm khi chuyển sang châu Á, Novatek – nhà điều hành chính của Yamal – có thể cần thuê thêm 25-35 tàu khác từ năm 2027 để vận chuyển LNG qua kênh đào Suez hoặc vòng qua Mũi Hảo Vọng trong mùa đông.

Ngay cả việc chuyển hướng chỉ 30% lượng hàng giao ngay từ châu Âu sang châu Á trong năm nay cũng đòi hỏi thêm khoảng 10 tàu.

CHNL lưu ý rằng tính toán trên chưa tính đến bảo dưỡng, chậm trễ thời tiết, ùn tắc cảng hay chu kỳ chuyển tải.

Do đó, nếu không mở rộng năng lực vận chuyển và tăng tàu có khả năng phá băng, Moscow sẽ khó duy trì được khối lượng xuất khẩu LNG từ Yamal như trước đây, sau khi EU đóng cửa hoàn toàn thị trường với LNG Nga từ đầu năm 2027.


Minh Đức (Theo Maritime Executive, Reuters)

Nguồn: nguoiduatin.vn
1 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.