Chuyên mục
Serbia tuyên bố sẽ không áp đặt trừng phạt Nga

Serbia tuyên bố sẽ không áp đặt trừng phạt Nga

Thứ ba 29/07/2025 11:56 GMT + 7

Ông Nemanja Starović, Bộ trưởng phụ trách hội nhập châu Âu của Serbia, tuyên bố với hãng tin Sputnik rằng đất nước ông sẽ không áp đặt các biện pháp trừng phạt chống Nga, bất chấp việc tuyên bố của ông bị truyền thông diễn giải sai.

 

Quang cảnh Belgrade, Serbia.

 

 “Trước hết, tôi muốn tuyên bố rõ ràng và dứt khoát: Quan điểm cá nhân của tôi hoàn toàn phù hợp với chính sách của chính phủ Serbia, điều mà Thủ tướng, Giáo sư Djuro Matsuc đã nhiều lần nhấn mạnh rằng chừng nào ông còn lãnh đạo chính phủ, thì sẽ không có bất kỳ biện pháp trừng phạt nào chống lại Nga. Tổng thống Aleksandar Vučić cũng nhiều lần khẳng định như vậy. Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Áo, tôi đã giải thích chi tiết lý do tại sao Serbia không áp đặt trừng phạt kinh tế đối với Liên bang Nga”, - Ông Starović nói.

Ông liệt kê ba lý do chính khiến Serbia không ủng hộ các biện pháp trừng phạt của phương Tây: Về giá trị, Serbia không cho rằng trừng phạt là phương pháp đúng đắn trong chính trị quốc tế; Về mặt kinh tế, việc áp đặt trừng phạt sẽ gây tổn thất nghiêm trọng cho nền kinh tế Serbia; Về chính trị, việc này sẽ đe dọa mối quan hệ truyền thống vốn quan trọng và đáng quý với Nga.


Ông Starović nhắc lại rằng Hội đồng An ninh Quốc gia Serbia đã thông qua một số kết luận vào ngày 25 tháng 2 năm 2022, “ngay sau khi cuộc chiến tranh bi thảm tại Ukraina bắt đầu”.


“Nếu nói một cách đơn giản, những kết luận đó gồm: Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ của tất cả các quốc gia thành viên LHQ được quốc tế công nhận; từ chối áp đặt trừng phạt đối với Liên bang Nga; tích cực cổ vũ hòa bình và hỗ trợ nhân đạo cho các nhóm dân cư dễ bị tổn thương”, - Ông nói thêm.


Theo lời ông, vị trí địa lý giữa Đông và Tây của Serbia là một thách thức, nhưng cũng mang lại nhiều ưu thế cụ thể, trong đó có việc tiếp cận các nguồn năng lượng giá rẻ. Điện hay khí đốt mà chúng tôi nhận từ Nga với giá thấp hơn nhiều so với phần lớn châu Âu”.


Hiện có năm quốc gia vùng Tây Balkan (Albania, Bosnia & Herzegovina, Bắc Macedonia, Montenegro và Serbia) là ứng viên chính thức gia nhập EU. Ngoài ra, Kosovo, một nước cộng hoà tự xưng nhưng chưa được công nhận) cũng đã nộp đơn xin gia nhập.


Tuy nhiên, việc trở thành ứng viên mới chỉ là bước đầu trong hành trình dài để gia nhập EU. Thổ Nhĩ Kỳ là ứng viên từ năm 1999, Bắc Macedonia từ 2005, Montenegro từ 2010 và Serbia từ 2012. Quốc gia mới nhất gia nhập EU là Croatia, gia nhập vào năm 2013, sau 10 năm đàm phán.

Nguồn: kevesko.vn
0 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.