Chuyên mục
Paul Walker: từ sao teen cho tới tài tử đích thực
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Paul Walker: từ sao teen cho tới tài tử đích thực

Thứ hai 02/12/2013 05:07 GMT + 7
Diễn xuất từ khi là một cậu bé 12 tuổi, Paul Walker đưa sự nghiệp từ một ngôi sao tuổi teen cho tới ngôi sao không thể thiếu vắng trong series bom tấn tốc độ hành động "Fast and Furious".

 
Paul Walker bắt đầu sự nghiệp người mẫu từ khi mới 2 tuổi và tham gia đóng phim truyền hình vào năm 12 tuổi qua các bộ phim như Highway to Heaven, Who's the Boss?, The Young and the Restless, Touched by an Angel và đáng chú ý là Throb năm 1986 với 23 tập phim. Paul vào vai cậu con trai hồi nhỏ của nhân vật chính Sandy Beatty (do Diana Canova đóng).

 
Tròn 25 tuổi, Paul khởi động sự nghiệp diễn viên điện ảnh bằng vai phụ là một cậu học sinh trung học trong phim đen trắng Pleasantville (1998) của đạo diễn Gary Ross. Trong phim, Paul đóng cùng với 2 ngôi sao của phim là Tobey Maguire và Reese Witherspoon.

 
Tiếp tục vào vai một biểu tượng tuổi teen sau Pleasantville, Paul tham gia bộ phim có đề tài thể thao Varsity Blues (1999), anh hóa thân vào “cậu bé vàng” Lance Harbor – một ngôi sao tiền vệ. Tác phẩm độc lập này nhanh chóng thành công phòng vé với 54 triệu USD doanh thu.

 
Độ hot của Paul tiếp tục được thể hiện trong phim She’s All That ra mắt chỉ 2 tuần sau Varsity Blues. Lần này, nam diễn viên điển trai vào vai một tay xấu tính.

 
Sau nhiều vai phụ trong các phim hài tình cảm, học đường, năm 2000, Paul bắt đầu đóng vai chính bằng bộ phim kinh dị tâm lý The Skulls cùng với nam diễn viên Joshua Jackson. Nhân vật của Paul là Caleb Mandrake – một thành viên giàu có trong một hội có tên Skulls với đầy rẫy những sự việc bí ẩn xảy ra.

 
2001 là năm bước ngoặt với Paul Walker bởi đó là năm anh tham gia The Fast and the Furious – phần phim đầu tiên trong series cùng tên đưa tên tuổi Paul nổi tiếng khắp thế giới. Vai cảnh sát chìm Brian O'Conner là vai diễn lớn nhất trong sự nghiệp của tài tử yểu mệnh này.  

 
Sau The Fast and the Furious, Paul có bộ phim kinh dị Joy Ride ra mắt cùng năm kể về một bộ ba nhóm bạn tham gia vao một chuyến đi và gặp phải một kẻ giết người tâm thần.

 
Sang tới Into The Blue (2005), Paul và Jessica Alba làm nên bộ đôi ngôi sao của phim. Thân hình săn chắc và gương mặt điển trai của Paul hút hồn hàng triệu khán giả nữ.

 
Ngoài series Fast and Furious, Paul còn có bộ phim Eight Below được coi là cú hit doanh thu lớn nhất của anh. Tác phẩm tâm lý gia đình kể về 2 nhà thám hiểm Nam cực buộc phải bỏ lại đàn chó kéo xe và chúng phải tự tìm cách sinh tồn, bộ phim thu về 120 triệu USD phòng vé.

 
Năm 2009, trở lại với Fast & Furious phần 4, Paul và dàn cast cũ Vin Diesel, Michelle Rodriguez and Jordana Brewster đã mang về 363 triệu USD cho bộ phim. Con số này đã “thổi bay” tất cả doanh thu của các phần phim trước.

 
Chuyển qua làm cướp sau vai diễn cảnh sát ở Fast & Furious, Paul vào vai một tên cướp ngân hàng chuyên nghiệp, thành viên của một nhóm cướp chuẩn bị tham gia vào phi vụ hàng chục triệu USD trong phim Takers.

 
Ngoài vai trò diễn viên, Paul còn thử sức với vai trò sản xuất trong bộ phim hạng R Pawn Shop Chronicles ra mắt vào mùa hè vừa qua. Tạo hình của anh trong phim trông khá dữ dằn.

 
Fast & Furious 6 là bộ phim cuối cùng của Paul mà khán giả Việt được gặp anh, phần 6 của series tốc độ kinh điển công chiếu ở Việt Nam hồi tháng 5. Trên thế giới, Fast & Furious 6 như một cơn lốc đã cuốn đi 788,6 triệu USD doanh thu, trở thành một trong những bộ phim thành công nhất năm nay. Không chỉ về doanh thu, bộ phim còn nhận được nhiều lời khen của giới chuyên môn. Sự ra đi bất ngờ của Paul vào ngày 30/11 mới đây để lại nhiều tiếc thương cho
khán giả của series phim bởi anh là gương mặt không thể thiếu, mảnh ghép khó có thể
thay thế của phim.


Khôi Ngô
Nguồn: news.zing.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.