Chuyên mục
Ông Putin dùng chiến thuật bậc thầy trong cuộc họp 4 bên
QC TU 1
BÌNH LUẬN
Tôi rất yêu mến và kính phục bản lĩnh, tài năng,trí tuệ của ngài Tổng thống Nga.Một người Nga chân chính.
Đúng. Putin mới là bậc thầy về đàm phán, một mình ông giữa muôn trùng sóng gió bủa vây mà vẫn điềm tĩnh tự tin chơi một...

Ông Putin dùng chiến thuật bậc thầy trong cuộc họp 4 bên

Thứ sáu 13/02/2015 16:40 GMT + 7
Cuộc họp 4 bên giữa Nga, Đức, Pháp và Ukraine đã kết thúc với một thỏa thuận gồm 13 điểm được ký kết giữa Ukraine và phe ly khai (cùng sự góp mặt của Nga và OSCE). Giới phân tích cho rằng thỏa thuận này là chiến thắng của Nga và Ukraine chịu thất bại cay đắng.


Để có chiến thắng này, ông Vladimir Putin đã tỏ ra là bậc thầy về tâm lý. Nếu ví cuộc đấu trí này là một ván cờ vua thì ông Putin là người phải cầm quân đen vì phương Tây tỏ ra chủ động trong việc dàn xếp gặp gỡ Nga và ra giá. Tuy nhiên, những người cầm quân trắng cuối cùng cũng chịu thúc thủ.

Những đòn tấn công được Mỹ liên tiếp tung ra trước cuộc họp 4 bên. Từ chuyến vận động hành lang của ngoại trưởng John Kerry với tổng thống Ukraine, Petro Poroshenko hồi tuần trước đến việc tổng thống Barack Obama liên tiếp dọa nạt Nga. Hôm thứ 2, ông Obama tuyên bố có thể cân nhắc việc chuyển giao vũ khí sát thương cho Kiev nếu quá trình hòa đàm thất bại. Hôm thứ 3, ông Obama lại cảnh báo 'Nga phải trả giá đắt nếu tiếp tục hung hăng với Ukraine'.

Đáp lại, Nga không có các phản ứng quyết liệt như trước. Ông Putin không phát biểu bất kỳ điều gì về Ukraine khi đi thăm Ai Cập và dành tâm trí cho cuộc họp  tại Belarus. Người ta có thể nhận thấy dáng vẻ mệt mỏi của tổng thống Pháp Francois Hollande và thủ tướng Đức Angela Merkel khi đến Belarus trong khi ông Poroshenko rất căng thẳng.

Ngược lại, ông Putin khá điềm đạm với nụ cười và chơi một trong những ván cờ đấu trí căng thẳng nhất trong sự nghiệp. Kéo dài thời gian khiến đối phương mệt mỏi là một nghệ thuật bậc thầy của các cao thủ cờ vua cỡ đại kiện tướng thế giới. Ông Putin đã áp dụng sách lược này thành công trong cuộc họp marathon kéo dài đến 17h.

Cả Pháp và Đức đều không thể ngờ được cuộc chơi này kéo dài đến vậy. Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier đã phải hoãn một chuyến thăm tới Brazil để tham gia vào cuộc đàm phán marathon nói. Tương tự, ngoại trưởng Pháp cũng hủy luôn cuộc gặp ngoại trưởng Anh vào cuối ngày thứ Năm vì không rời nổi bàn họp.

Theo trang Slate, thê thảm nhất là bà Merkel vì bà đã trải qua bảy đêm liền mất ngủ để lo chuyện Ukraine. Trong bảy ngày không ngủ thủ tướng Đức phải bay liên tục tới Kiev, Moscow, Washington, Ottawa, Minsk và Brussels thực hiện sứ mệnh ngoại giao con thoi.

Quan điểm của Nga trong cuộc họp này được thể hiện cứng rắn ngay từ đầu đến mức ông Poroshenko không thể chấp nhận được. Nhưng khi ông Putin không thay đổi quan điểm thì sự mệt mỏi khiến Pháp và Đức phải dùng áp lực để Ukraine chấp nhận một bản thỏa thuận khiến Kiev cảm thấy thiệt thòi.

Giới chuyên gia phân tích thiệt thòi nhất cho Ukraine trong thỏa thuận mới là Kiev không lấy lại được "toàn quyền kiểm soát" qua hàng trăm cây số biên giới với Nga cho đến sau cuộc bầu cử địa phương trong vùng Donetsk và Luhansk.

Cái thất bại thứ hai của Ukraine là buộc phải chấp nhận “sự ra đi của một hiến pháp Ukraine mới” để thay thế bằng hiến pháp mới hơn với "những yếu tố quan trọng của việc phân cấp”. Điểm nhấn của hiến pháp sẽ phải viết lại trong năm nay là phi tập trung hóa quyền lực theo đúng mong muốn của phe ly khai và Nga.

Thất bại thứ ba và quan trọng nhất của Kiev là hết cớ xin Mỹ viện trợ vũ khí sát thương. Chính vì vậy, ông Putin là người đầu tiên bước ra phòng họp thông  báo kết quả với nụ cười cho thấy tư thế người chiến thắng, nụ cười như một kỳ thủ sau khi thắng trong một ván cờ nghẹt thờ tốn sức. 

Bà Merkel tỏ ra kém vui sau cuộc họp 4 bên và than “tôi chẳng có ảo tưởng gì cuộc hội đàm này”. Điều bà Merkel cần nhất lúc này là một giấc ngủ.

Anh Tú (theo Slate)
Nguồn: Một thế giới
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.