Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đang sử dụng nền tảng Telegram để động viên các phong trào chống đối ở những nước mà Washington hy vọng thay đổi được chính phủ. Đây là ý kiến của cựu nhân viên Bộ Ngoại giao Mỹ Mike Benz cho biết trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Tucker Carlson.
Theo cựu cán bộ ngoại giao Mỹ, Washington đã nhiều lần sử dụng nền tảng này vào các mục đích như vậy, bao gồm cả ở Belarus, Iran và Trung Quốc.
Bình luận về vụ bắt giữ người đồng sáng lập Telegram Pavel Durov ở Pháp, ông Benz bày tỏ quan điểm rằng ở giai đoạn này không thể nói một cách dứt khoát về sự liên quan của Nhà
Trắng trong những sự kiện đó.
PV