Chuyên mục
Những lần thoát chết khó tin của trùm phát xít Hitler
QC TU 1
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Những lần thoát chết khó tin của trùm phát xít Hitler

Thứ bảy 04/08/2018 13:23 GMT + 7
Trùm phát xít Hitler từng bị ám sát nhiều lần trước và trong Chiến tranh thế giới 2. Tuy nhiên, nhà độc tài này đã thoát chết một cách khó tin trong các vụ ám sát trước khi tự sát trong hầm ngầm tại Berlin, Đức năm 1945.


Trước khi Chiến tranh thế giới 2 nổ ra, trùm phát xít Hitler vẫn còn là nhân vật chưa nổi tiếng nhưng đã trải qua một lần chết hụt.


Cụ thể, vào tháng 11/1921, nhà độc tài Hitler có bài phát biểu trước nhiều đối thủ chính trị tại quán bia nổi tiếng Hofbrauhaus ở Munich.


Tuy nhiên, bài phát biểu của Hitler khiến nhiều người có mặt tại đó vô cùng tức giận nên đã xảy ra cuộc xung đột, ẩu đả giữa các bên.


Trong tình huống hỗn loạn, một nhóm sát thủ bất ngờ xuất hiện và nổ súng về phía bục diễn thuyết. Điều khó tin là Adolf Hitler không hề bị thương trong sự việc đó.


Thậm chí, y vẫn đủ sức chửi rủa suốt 20 phút trước khi cảnh sát có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc.


Maurice Bavaud, sinh viên khoa tâm thần học người Thụy Sĩ, cho rằng, Hitler chính là "hiện thân của quỷ Satan". Vì vậy, Bavaud luôn tìm cách lần theo hành tung của nhà độc tài này để tiêu diệt y.


Đến ngày 9/11/1938, Hitler cùng một số lãnh đạo phát xít diễu hành trên đường phố Munich để kỷ niệm ngày diễn ra sự kiện "Đảo chính Nhà hàng bia".


Khi Bavaud chuẩn bị rút súng bắn Hitler thì đám đông đột nhiên giơ tay vẫy chào, che khuất tầm nhìn. Do vậy, Bavaud không thể thực hiện vụ ám sát.


Tuy nhiên, về sau, Bavaud bị bắt giữ khi đang tìm cách rời khỏi Đức. Gestapo - đơn vị cảnh sát bí mật của phát xít Đức - đã phát hiện ra súng và nhiều tấm bản đồ trên người Bavaud.


Chính vì vậy, Bavaud khai nhận âm mưu ám sát Hitler nên bị xử tử bằng máy chém tại nhà tù Plotzensee ở Berlin tháng 5/1941.


Tâm Anh (theo History)
Nguồn: khoeplus24h.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.