Chuyên mục
NATO: Rất có khả năng phía Ukraine gây ra vụ tên lửa rơi vào Ba Lan

NATO: Rất có khả năng phía Ukraine gây ra vụ tên lửa rơi vào Ba Lan

Thứ tư 16/11/2022 17:23 GMT + 7

Tổng thống Ba Lan nhận định 'rất có khả năng' lực lượng phòng không Ukraine đã gây ra vụ nổ do tên lửa rơi tại một ngôi làng ở miền Đông nước này tối 15/11. NATO có cùng quan điểm.


Các sĩ quan cảnh sát đứng tại một khu phong tỏa sau vụ nổ ở một ngôi làng tại miền Đông Ba Lan ngày 16/11. Ảnh: Reuters.


"Hoàn toàn không có điều gì cho thấy đây là một cuộc tấn công có chủ đích vào Ba Lan... Rất có khả năng đó là một tên lửa được sử dụng trong hệ thống phòng thủ chống tên lửa. Điều đó đồng nghĩa nó được lực lượng phòng vệ Ukraine sử dụng", Tổng thống Andrzej Duda phát biểu trước báo giới ngày 16/11, AFP đưa tin.

Trong khi đó, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết kết quả ban đầu của cuộc điều tra cho thấy vụ nổ này là do lực lượng phòng không Ukraine gây ra.

Theo ông, phân tích sơ bộ cho thấy vụ việc có khả năng là do một tên lửa phòng không của Ukraine bắn ra để chống lại tên lửa hành trình của Nga, Bloomberg đưa tin.

Ông Stoltenberg cho biết không có dấu hiệu nào cho thấy đây là kết quả của một cuộc tấn công có chủ ý. “Không có dấu hiệu nào cho thấy Nga đang chuẩn bị có các hành động quân sự tấn công chống lại NATO”, ông nói thêm.

Trước đó, 3 quan chức Mỹ cũng tiết lộ đánh giá ban đầu chỉ ra tên lửa rơi xuống lãnh thổ Ba Lan là do lực lượng Ukraine khai hỏa nhằm đánh chặn một tên lửa Nga, AP đưa tin.

Trước đó nữa, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ít khả năng tên lửa rơi xuống Ba Lan được bắn từ phía Nga, dựa trên quỹ đạo của vũ khí này.

Các đánh giá này trái ngược với thông tin ban đầu rằng tên lửa từ Nga bay tới Ba Lan. Vụ nổ xảy ra tại một ngôi làng gần biên giới Ukraine và đã khiến hai dân thường Ba Lan thiệt mạng. Tên lửa là loại do Nga sản xuất.

Bộ Quốc phòng Nga đã phủ nhận có liên quan đến vụ việc này, gọi đây là những hành động "khiêu khích có chủ ý nhằm leo thang căng thẳng tình hình xung đột".

"Đống đổ nát được truyền thông Ba Lan đăng tải từ hiện trường ở Przewodow không liên quan đến hỏa lực của Nga", Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố.

Trung Quốc ngày 16/11 kêu gọi các bên bình tĩnh. "Trong tình hình hiện tại, tất cả bên liên quan nên giữ bình tĩnh và kiềm chế để tránh leo thang tình hình”, bà Mao Ning, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, cho biết.


Vân Đinh

Nguồn: zingnews.vn
29 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.