Chuyên mục
Bộ Quốc phòng Nga: Các bộ phận của hệ thống S-300 Ukraine rơi ở Ba Lan

Bộ Quốc phòng Nga: Các bộ phận của hệ thống S-300 Ukraine rơi ở Ba Lan

Thứ tư 16/11/2022 17:24 GMT + 7

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các chuyên gia đã xác định các mảnh vỡ tên lửa trong hình ảnh từ địa điểm vụ nổ ở Ba Lan đêm qua là bộ phận của S-300 Ukraine.


Theo Bộ Quốc phòng Nga, các chuyên gia đã xác định các mảnh vỡ tên lửa trong hình ảnh từ địa điểm vụ nổ ở Ba Lan đêm qua là các bộ phận của S-300 Ukraine.

Bộ này lưu ý: “Tuyên bố của nhiều nguồn tin Ukraine và các quan chức nước ngoài về việc 'tên lửa Nga' rơi ở làng Przewoduv là hành động khiêu khích có chủ ý nhằm làm leo thang tình hình”.

Bộ Quốc phòng Nga khẳng định rằng, các cuộc tấn công có độ chính xác cao của quân đội Nga chỉ được thực hiện vào các mục tiêu trên lãnh thổ Ukraine và ở khoảng cách không dưới 35 km tính từ biên giới với Ba Lan. Ngoài ra, trong cuộc pháo kích hôm qua, không có cuộc tấn công nào được thực hiện vào thủ đô Ukraine.

 

Bộ Quốc phòng Nga (Ảnh: Rianovosti).


Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov tuyên bố, Nga không có lỗi và không liên quan gì đến vụ rơi tên lửa ở Ba Lan. Theo ông, các đại diện của phương Tây đã đưa ra các tuyên bố về một "cuộc tấn công tên lửa" vào Ba Lan, mà không có dữ liệu thực tế về những gì đã xảy ra. Toàn bộ tình huống này là một ví dụ khác về chứng bài Nga điên cuồng. Ông lưu ý, tình huống với các mảnh tên lửa rơi ở Ba Lan cho thấy, không bao giờ nên vội vàng đưa ra những tuyên bố có thể khiến tình hình leo thang.

Theo hãng tin AP của Mỹ, đây là những tên lửa Ukraine được bắn để đánh chặn đường đạn của Nga. Trước đó, Nga đã tiến hành một cuộc tấn công tên lửa lớn vào lãnh thổ Ukraine.

Đêm qua, truyền thông Ba Lan đưa tin hai tên lửa đã rơi xuống khu dân cư ở biên giới với Ukraine. Vụ việc khiến 2 người tử vong. Ngay sau đó, Bộ Ngoại giao Ba Lan thông báo tên lửa do Nga sản xuất đã rơi, và đại sứ Nga tại Ba lan được triệu đến trụ sở. Đồng thời, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda lưu ý rằng, vẫn chưa có thông tin chính xác về vụ việc. Warsaw đã triệu tập Hội đồng NATO theo điều khoản thứ tư của hiệp ước chính, quy định việc tham vấn trong trường hợp có mối đe dọa đối với một trong các thành viên của liên minh.

Như Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thông báo sau cuộc họp khẩn cấp của lãnh đạo các nước G7 và NATO, dữ liệu sơ bộ không xác nhận rằng tên lửa rơi là từ Nga. Lầu Năm Góc tuyên bố rằng, họ có ý định hành động không phải bằng suy đoán, mà là dựa trên sự thật, có đủ khả năng để làm rõ.

Trong diễn biến liên quan, Tổng thống Thổ nhĩ kỳ T.Erdogan tuyên bố, ông tôn trọng ý kiến của Nga rằng, đó không phải là tên lửa của họ. Ông ủng hộ tiến hành điều tra chi tiết về vụ việc.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi tất cả các bên liên quan thể hiện sự kiềm chế sau sự cố tên lửa rơi ở Ba Lan.

 


Nguồn: vtc.vn
34 bạn đọc
Đánh giá tốt

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.