Chuyên mục
NATO khẳng định Ukraine chưa thể tham gia liên minh quân sự

NATO khẳng định Ukraine chưa thể tham gia liên minh quân sự

Thứ tư 30/11/2022 04:11 GMT + 7

Ngoại trưởng các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ nhắc lại sự sẵn sàng về nguyên tắc trong việc chào đón Ukraine gia nhập khối. Tuy nhiên, họ cũng sẽ làm rõ rằng hiện tại Kiev chưa thể tham gia liên minh.

 

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg. Ảnh: Reuters


Cuộc họp kéo dài hai ngày của Ngoại trưởng các quốc gia NATO đã khai màn hôm 29/11 tại Bucharest, Romania.

Bloomberg, trích dẫn các nguồn tin ẩn danh, cho biết liên minh quân sự dự kiến sẽ tuyên bố rằng "cánh cửa vẫn mở" đối với Ukraine, nhưng "bây giờ chưa phải là lúc" để nước này gia nhập khối.

Một số quốc gia thành viên NATO lo ngại rằng bằng việc kết nạp Ukraine, khối này có thể bị kéo vào một cuộc đối đầu quân sự trực tiếp với Nga do NATO có cam kết phòng thủ tập thể.

Vì thiếu sự đồng thuận về vấn đề này, các quốc gia liên minh được cho là đã đồng ý ưu tiên chuyển giao vũ khí cho Kiev trong thời điểm hiện tại để đảm bảo rằng Ukraine sẽ chiếm ưu thế trên chiến trường.

Khi thông báo về chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine hồi cuối tháng 2, Tổng thống Vladimir Putin đã đề cập đến triển vọng trở thành thành viên NATO của Ukraine, mô tả đây là mối đe dọa lớn đối với an ninh Nga.

Bloomberg lưu ý rằng các bộ trưởng ngoại giao đã nhóm họp tại chính nơi mà NATO hồi năm 2008 từng cam kết sẽ kết nạp Georgia và Ukraine.

Sáng kiến này do Tổng thống Mỹ lúc bấy giờ là George W. Bush và người đồng cấp Pháp Nicolas Sarkozy khởi xướng. Nhưng Thủ tướng Đức khi đó – bà Angela Merkel tỏ ra kém hào hứng hơn, cho rằng Điện Kremlin sẽ coi đó là hành động leo thang. Đáp lại, Tổng thống Putin nói rõ rằng Nga sẽ phải đáp trả.

Hồi tháng 9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kêu gọi liên minh quân sự hành động theo lời hứa 14 năm trước. Cố vấn của ông, Mikhail Podolyak lập luận rằng việc Ukraine gia nhập sẽ có lợi cho chính NATO vì quốc gia này “đã có quân đội lớn nhất ở châu Âu” cũng như “kinh nghiệm tiến hành một cuộc chiến chống lại Nga” có một không hai.

 

Minh Hạnh

Nguồn: tienphong.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.