Chuyên mục
Mỹ và Hoàng gia Ả Rập Saudi ngày càng căng thẳng

Mỹ và Hoàng gia Ả Rập Saudi ngày càng căng thẳng

Thứ bảy 08/10/2022 16:44 GMT + 7

Việc tổ chức OPEC+ cắt giảm sản lượng dầu cho thấy rạn nứt ngày càng gia tăng giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Hoàng gia Ả Rập Saudi.

Hãng Reuters dẫn nguồn thạo tin cho biết thời gian qua Nhà Trắng đã rất nỗ lực ngăn chặn việc OPEC+ cắt giảm sản lượng dầu.

Mục đích của chính quyền ông Biden là giữ cho giá xăng Mỹ không tăng vọt trở lại trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Thông qua đó, Washington cũng muốn hạn chế nguồn thu năng lượng của Nga trong bối cảnh xung đột tại Ukraine đang tiếp diễn.

Các quan chức cấp cao của Mỹ phụ trách về năng lượng, chính sách đối ngoại và kinh tế hồi tháng 9 đã đến Ả Rập Saudi để thảo luận về các vấn đề năng lượng. Họ không chỉ làm việc với chính phủ Ả Rập Saudi mà còn cả với OPEC+.

Tuy nhiên, phía Mỹ đã thất bại trong việc ngăn OPEC+ cắt giảm sản lượng dầu - giống như kết quả chuyến thăm của Tổng thống Biden đến Ả Rập Saudi hồi tháng 7.

 

Thái tử Ả Rập Saudi Mohammed bin Salman (phải) đón tiếp Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Cung điện Hoàng gia Alsalam ở Jeddah ngày 15-7. Ảnh: Reuters.


Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) do Ả Rập Saudi dẫn đầu mới đây cho biết họ quyết định cắt giảm đến 2 triệu thùng dầu/ngày. Các bộ trưởng dầu mỏ OPEC+ cho biết việc cắt giảm sản lượng là cần thiết "trong bối cảnh bất ổn liên quan đến triển vọng kinh tế và thị trường dầu mỏ toàn cầu".

Đáp lại, ông Biden gọi đây là "một sự thất vọng" và "không cần thiết". Còn Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre nhấn mạnh: "Rõ ràng rằng OPEC+ đang liên kết với Nga".

Phản ứng trước sự chỉ trích của Mỹ, Bộ trưởng Ngoại giao Ả Rập Saudi Adel Al-Jubeir, nhấn mạnh: "Ả Rập Saudi không chính trị hóa dầu mỏ hoặc các quyết định về dầu mỏ".



Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thái tử Ả Rập Saudi Mohammed bin Salman cùng tham dự một hội nghị hôm 16-7. Ảnh: Reuters.


Các chuyên gia nhận định việc OPEC+ cắt giảm sản lượng dầu cho thấy rạn nứt ngày càng gia tăng giữa ông chủ Nhà Trắng và Hoàng gia Ả Rập Saudi.

Thực tế, sau khi ông Biden nhậm chức tổng thống, Washington đã công bố bản báo cáo về sự liên quan giữa vụ sát hại nhà báo Jamal Khashoggi với Thái tử Mohammed bin Salman vào năm 2018.

Thái tử Mohammed bin Salman đã phủ nhận việc ra lệnh giết hại nhà báo Jamal Khashoggi nhưng thừa nhận vụ việc diễn ra "dưới sự giám sát của minh".

Vì thế, dù đích thân đến vùng Vịnh và gặp gỡ với Thái tử Mohammed bin Salman nhưng xem ra ông Biden vẫn không hàn gắn được mối rạn nứt với Hoàng gia Ả Rập Saudi.

Thái tử Mohammed bin Salman đã trở thành thủ tướng Ả Rập Saudi vào tháng trước và các luật sư tranh cãi rằng điều này giúp ông không bị truy tố trong cái chết của nhà báo Khashoggi.

 

Bằng Hưng

Nguồn: nld.com.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: [email protected]; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.