Chuyên mục
Lỗ hổng an ninh ở Thế vận hội Sochi?
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Lỗ hổng an ninh ở Thế vận hội Sochi?

Thứ sáu 07/02/2014 02:23 GMT + 7
Ngày 7/2, Thế vận hội mùa đông sẽ khai mạc tại Sochi (Nga). Đây là Thế vận hội được bảo vệ dày đặc nhất trong lịch sử. Tuy nhiên, nguy cơ khủng bố vẫn tồn tại.

Chính những vụ tấn công khủng bố gần đây tại Nga đã khiến vấn đề an ninh cho Thế vận hội Sochi được coi trọng nhất trong lịch sử các kỳ thế vận hội. Sự kiện thể thao lớn nhất thế giới trong năm nay đang được giám sát như trong thời chiến, trước những đe dọa khủng bố.


Lực lượng an ninh Nga tuần tra tại một khu vực trượt tuyết ở Sochi, ngày 4/2/2014

Sochi nằm sát các nước Cộng hòa tự trị Bắc Kavkaz, khu vực từ hàng chục năm nay vẫn bị coi là bất ổn nhất nước Nga do thường xuyên phải đối đầu với phiến quân Hồi giáo cực đoan. Hai vụ khủng bố đẫm máu làm 34 người chết hồi cuối tháng 12/2013 và một đoạn video của những phần tử Hồi giáo cực đoan Kavkaz phát đi hồi cuối tháng 1/2014 đe dọa sẽ phá hỏng kỳ Thế vận hội này bằng mọi giá, càng làm cho không khí lo sợ khủng bố trở nên căng thẳng đến ngột ngạt. Vì thế mà chính quyền Nga phải chuẩn bị mọi phương án theo cách "thừa còn hơn thiếu".

Tại Sochi lúc này, cảnh sát có mặt ở từng góc phố. Thành phố 350 nghìn dân từ hai tuần nay đã trở thành một pháo đài thực sự. Nga đang triển khai 60.000 cảnh sát và binh sĩ ở Sochi, như vậy là trung bình 26 người cho mỗi vận động viên. Việc này được duy trì trong suốt thời gian diễn ra Thế vận hội là 17 ngày.

Lực lượng an ninh Nga cũng đã được triển khai trên trục đường dài khoảng 50 km nối các điểm thi đấu của Thế vận hội từ bờ biển đến khu vực núi cao. Sự có mặt ở khắp nơi của cảnh sát khiến người dân cảm thấy căng thẳng, nhưng đều thừa nhận đó là việc làm cần thiết cho sự an toàn của chính họ và của Thế vận hội Sochi, đặc biệt là sau các vụ khủng bố đẫm máu tại thành phố Volgograd.


Cảnh sát dùng chó nghiệp vụ dò tìm chất nổ ở Sochi

Trên các chuyến tàu đi tới những địa điểm thi đấu của Thế vận hội, cảnh sát và các nhân viên an ninh đường sắt tuần tra trên từng ki-lô-mét đường. Tại cửa ngõ vào thành phố Sochi, cảnh sát và quân đội cắm chốt kiểm tra như trên đường biên giới thực sự.

"Sochi được biến thành một quốc gia. Bạn phải có visa đặc biệt, giấy tờ cho phép đi vào trong đó. Cư dân khu vực này được kiểm soát rất chặt chẽ. Bạn không thể tự do lái xe riêng được" - Mark Galeotti, giáo sư về vấn đề toàn cầu tại Đại học New York và là một chuyên gia về cảnh sát Nga, cho biết.

Xe cộ từ bên ngoài vào thành phố đã bị cấm từ bây giờ cho đến hết tháng 3/2014. Ngay cả khi có đủ giấy tờ lưu thông thì các lái xe cũng thường xuyên bị chặn lại để kiểm tra.

Từ khi áp dụng các biện pháp an ninh tăng cường, một hàng rào lưới thép cao 4 mét đã được dựng lên xung quanh nhà ga đường sắt ở trung tâm thành phố. Việc ra vào ga được thực hiện qua một khối nhà lắp ghép mới dựng lên dành để kiểm tra từ đầu đến chân từng người qua lại.

Nga cũng sẽ lắp đặt một hệ thống theo dõi thông tin trong Sochi và toàn khu vực lân cận. Hệ thống giám sát an ninh cho phép cơ quan an ninh liên bang FSB thâm nhập vào tất cả các cuộc điện thoại cũng như trao đổi qua Internet. Chính quyền Nga muốn bảo đảm chắc chắn tất cả những gì người ta nói trong khuôn viên khu Thế vận hội đều phải được ghi lại. Cũng cần phải nói thêm là trong thời gian diễn ra Thế vận hội, việc giám sát còn được thực hiện từ trên cao, với một hệ thống vệ tinh và hàng chục máy bay không người lái.


Bức ảnh chụp toàn cảnh khu sân vận động Olympic mùa đông ở Sochi, Nga

Với những biện pháp an ninh như trên, liệu Thế vận hội Sochi sẽ được diễn ra an toàn? Các chuyên gia nói Sochi, phần đông cư dân là người Thiên Chúa giáo, biệt lập về mặt địa lý và văn hóa trong vùng Kavkaz với đa số là người Hồi giáo. Sự biệt lập này giúp bảo vệ Thế vận hội.

“Sochi vào thế kỷ 19 đã hoàn toàn bị lực lượng quân đội Nga Hoàng thanh lọc sắc tộc nên không còn người bản địa nữa. Rồi nơi đây trở thành nơi cư trú của người Nga và những dân tộc khác đến từ Gruzia, Armenia, và cả Estonia, Hy Lạp" - Felgenhauer, phụ trách mục quốc phòng của báo Novaya Gazeta ở Matxcơva, nói.

"Không có sự hỗ trợ bản địa cho khủng bố thánh chiến ở Sochi. Và Sochi có thể được cô lập. Vùng núi sau lưng thành phố, hiện tại đang trong mùa đông, không tài nào vượt qua được. Không có đường ở đó, và ngay cả "cao thủ" cũng không thể vượt qua được vào thời điểm này của năm" - ông Felgenhauer nói.

Tổng thống Putin cho biết, ông đang lợi dụng địa thế này để bảo vệ Sochi với một "vòng thép". "Nếu chúng ta cho phép mình thể hiện sự yếu đuối, thể hiện sự sợ hãi, thì có nghĩa là chúng ta tiếp tay giúp những kẻ khủng bố đạt được mục tiêu của chúng" - ông Putin nói với phóng viên nước ngoài và Nga hồi gần đây.

Tuy nhiên, các chuyên gia an ninh quốc tế chỉ ra rằng, nguy cơ khủng bố tấn công Thế vận hội Sochi vẫn tồn tại. Ian Von Gordon, Giám đốc Phòng Hoạt động của Viện Huấn luyện Bảo vệ Ngoại giao ở Mỹ, nhận định: "Chúng ta cứ tạm cho là vòng thép hoạt động có hiệu quả 100%, mặc dù không có gì có thể được như vậy. Việc bảo vệ an ninh được thiết lập rất lâu sau khi Thế vận hội Sochi được thông báo và công tác xây dựng được bắt đầu. Điều đó có nghĩa là các tổ chức khủng bố đã có cơ hội để xâm nhập trước khi hoạt động xây dựng bắt đầu".

Chuyên gia về các tổ chức khủng bố ở Bắc Kavkaz này cho biết thêm: "Có thể có những người đã nộp đơn xin làm việc cho các nhà thầu, các công ty xây dựng hoặc cho chính Ủy ban Olympic. Họ đã được bởi những công ty đó đưa tới nơi để làm việc trong tư cách nhà thầu hoặc nhân viên".

Khoảng 100.000 nhân viên hợp đồng đã làm việc bên trong hoặc xung quanh Sochi để xây dựng các địa điểm dùng cho Thế vận hội. Họ nới rộng các cống thoát nước. Họ lái xe buýt. Và khó có thể điều tra lý lịch của tất cả mọi người. Bất kỳ người nào trong số đó đều có thể cài đặt một quả bom.


Tình nguyện viên Thế vận hội Sochi và lính được phái đến bảo đảm an ninh tại quận Adler (Sochi)

Tháng 5/2004, một cuộc diễu hành được tổ chức để kỷ niệm ngày đánh bại Đức quốc xã trong Thế Chiến thứ hai tại Chechnya. Một quả bom phát nổ tại sân vận động ở thủ phủ Grozny, giết chết mười mấy người, trong đó có vị Tổng thống Chechnya mới được bầu lên. Nhiều người khác đã bị thương vì vụ nổ của quả bom được gắn bên trong một chiếc cột bê tông.

Đó là lý do vì sao các chuyên gia e rằng “chiếc vòng thép” an ninh ở Sochi mà Tổng thống Vladimir Putin dựng lên có thể vẫn còn lỗ hổng. Như vậy có thể nói, trong lúc Nga tiếp tục các nỗ lực để ngăn không cho các phần tử khủng bố xâm nhập Sochi, thì mối đe dọa lớn nhất cho việc bảo đảm an ninh cho Thế vận hội mùa đông này có thể đã nằm sẵn ở bên trong.

Trước các mối đe dọa khủng bố, Tổng thống Mỹ Barack Obama mới đây đã có cuộc điện đàm trao đổi về vấn đề an ninh cho Thế vận hội Sochi với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Trong cuộc nói chuyện này, Mỹ đã đề nghị sẵn sàng hỗ trợ đầy đủ cho Nga để bảo đảm an ninh cho Thế vận hội. Thậm chí, trước đó Bộ Quốc phòng Mỹ khẳng định sẵn sàng điều động các phương tiện hải quân và không quân đến vùng Biển Đen. Tuy nhiên, Tổng thống Nga tuyên bố với báo chí nước ngoài tại Sochi rằng, Nga sẽ làm tất cả để bảo đảm an ninh cho Thế vận hội mùa đông đầu tiên của mình. Đây cũng là sự kiện thể thao mà Matxcơva đã đổ ra tới hơn 50 tỷ USD để chuẩn bị.

S.Phương (tổng hợp)
Nguồn: PetroTimes.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.