Chuyên mục
Không có chuyện tước danh hiệu HH của Mai Phương Thúy
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Không có chuyện tước danh hiệu HH của Mai Phương Thúy

Thứ bảy 11/02/2012 08:13 GMT + 7
Chiều qua (10/2), công chúng và báo chí xôn xao khi một trang tin dẫn lời ông Tô Văn Động – người phát ngôn Bộ VH,TT&DL – cho biết: “Bộ VH,TT&DL ủng hộ và đồng ý việc tước danh hiệu Hoa hậu của Mai Phương Thúy”. Tuy nhiên, tối qua, trang tin nói trên đã gỡ bỏ những nội dung này, đồng thời, theo nguồn tin của TT&VH, đó cũng không phải là quan điểm chính thức của Bộ.


Mai Phương Thúy trong bộ ảnh Nét đẹp xuân thì

Mấy ngày nay, các trang tin và mạng xã hội ồn ào xung quanh bộ ảnh Nét đẹp xuân thì của Hoa hậu Việt Nam 2006 Mai Phương Thúy do nhiếp ảnh gia Quốc Huy thực hiện được đăng tải trên một báo điện tử. Đỉnh điểm của những “sóng gió” dư luận này là khi trang tin điện tử dẫn lời ông Tô Văn Động – người phát ngôn Bộ VH,TT&DL – khẳng định: “Bộ VH,TT&DL ủng hộ và đồng ý việc tước danh hiệu Hoa hậu của Mai Phương Thúy”. 

Trao đổi qua điện thoại với TT&VH, tối qua, ông Tô Văn Động cho hay, về quan điểm cá nhân, ông không đồng tình với một số ảnh trong bộ ảnh này. Nhưng đó chỉ là chia sẻ cá nhân, không phải quan điểm chính thức của cơ quan quản lý văn hóa cũng như không có việc khẳng định rằng Bộ ủng hộ tước danh hiệu Hoa hậu của Mai Phương Thúy. Được biết, cá nhân ông Tô Văn Động cũng đã yêu cầu trang tin nói trên gỡ bài phỏng vấn. Và ngày 13/2 tới, Bộ VH,TT&DL sẽ chính thức ra thông báo về sự việc này.

Trước đó, ngày 8/2, trước những phản ứng của dư luận, Hoa hậu Mai Phương Thúy đã gửi thư xin lỗi công chúng. Thư này có đoạn: “Bản thân Thúy và ê-kíp khi thực hiện cũng chỉ hướng tới những giá trị nghệ thuật. Nếu như thông điệp đó truyền tải đi và thất bại, thì đó là do hiểu biết và cách thể hiện của Thúy còn non kém, cần phải nghiêm khắc kiểm điểm và chấn chỉnh; chứ tuyệt đối trong thâm tâm Thúy và ê-kíp không muốn làm hủy hoại những giá trị cao quý và trường tồn của dân tộc như hình ảnh tà áo dài và người phụ nữ Việt Nam. Thúy thực sự xin lỗi những người đã phải khó chịu khi nhìn thấy những bức hình trên…”.

Hà Chi
Nguồn: thethaovanhoa.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.