Chuyên mục
Hai ngày trước vòng cuối bầu cử, Tổng thống Pháp nhắn nhủ người đồng cấp Nga

Hai ngày trước vòng cuối bầu cử, Tổng thống Pháp nhắn nhủ người đồng cấp Nga

Thứ sáu 22/04/2022 16:05 GMT + 7

Trong chuyến đi vận động tranh cử gần Paris mới đây, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã kêu gọi người đồng cấp Nga Vladimir Putin tỏ ra là "người có trách nhiệm".

 


Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định không nhượng bộ bất cứ ý định nào khiến tình hình Ukraine leo thang. (Nguồn: Reuters).


Hãng AFP đưa tin, ông Macron tuyên bố: "Với những gì diễn ra vừa qua, cùng các tuyên bố cũng như vụ thử vũ khí của Nga, tôi kêu gọi Moscow và Tổng thống Putin - với tư cách là một cường quốc sở hữu vũ khí hạt nhân và là thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc - tiếp tục là một quốc gia có trách nhiệm".

Tổng thống Macron - người đang bận rộn với cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào ngày 24/4 tới - cũng kêu gọi không nhượng bộ đối với bất kỳ hình thức khiêu khích nào, bởi vì điều đó sẽ là một sự thay đổi sâu sắc các quy tắc quốc tế.

Trước đó cùng ngày, ông Putin thông báo rằng, lực lượng Nga đã "giành quyền kiểm soát" thành phố Mariupol của Ukraine, đồng thời ra lệnh bao vây, không tấn công các tay súng còn lại ở đây.

Quân đội Nga hôm 20/4 cũng tuyên bố bắn thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa Sarmat, một loại vũ khí thế hệ mới có tầm bắn rất xa mà ông Putin ca ngợi là "vô song".

Khi đến vận động tranh cử ở thành phố Saint-Denis, một khu vực ngoại ô thủ đô Paris, nơi có nhiều tầng lớp nhân dân lao động, Tổng thống Macron nói: "Nếu người dân Pháp tin tưởng tôi, tôi sẽ có cơ hội điện đàm với ông ấy vào tuần tới".

Theo người đứng đầu Điện Elyse, "phải luôn cảnh giác và đoàn kết với tư cách là những người châu Âu, đoàn kết với tư cách là đồng minh, tiếp tục đối thoại với tất cả các cường quốc, bao gồm cả các cường quốc khu vực ngoài châu Âu và trong Liên hợp quốc, để gửi tới nước Nga những thông điệp rất rõ ràng".

Tổng thống Pháp nhấn mạnh: "Không nên có bất kỳ sự leo thang nào. Chúng ta tiếp tục cố gắng vận động để đạt được một lệnh ngừng bắn và hòa bình, nhưng chúng ta cũng không nhượng bộ bất kỳ ý định nào khiến cho tình hình leo thang, đặc biệt là từ phía Nga".

 

BẢO HÀ

Nguồn: baoquocte.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.