Chuyên mục
EU phê duyệt khoản trợ cấp đặc biệt cho các kho nhập khẩu LNG của Đức

EU phê duyệt khoản trợ cấp đặc biệt cho các kho nhập khẩu LNG của Đức

Thứ ba 24/12/2024 10:38 GMT + 7

Ủy ban EU đã chấp thuận yêu cầu của Chính phủ Đức về việc nước này sẽ chi 4,2 tỷ đô la để trợ cấp cho 4 kho nhập khẩu LNG nổi, nhằm hỗ trợ quá trình chuyển đổi khẩn cấp của Bắc Âu khỏi nguồn cung cấp khí đốt qua đường ống của Nga.

Kho cảng Brunsbuttel FSRU, một trong bốn kho do DET ((Brunsbüttel Ports GmbH)) vận hành. Ảnh: The Maritime Executive.


Các khoản trợ cấp của nhà nước đã bị hạn chế theo các quy tắc cạnh tranh của EU, nhưng EC xác định rằng đề xuất chi tiêu của Đức là hợp lý và có căn cứ.

Gói viện trợ này sẽ hỗ trợ Deutsche Energy Terminal (DET) - một công ty nhà nước, trong việc vận hành 4 đơn vị lưu trữ và tái khí hóa nổi (FSRU) được bố trí dọc theo bờ biển phía bắc của Đức. Các cầu tàu chuyên dụng cho các FSRU này nằm ở Brunsbüttel, Stade và Wilhelmshaven.

Các kho nổi được thuê vội vàng trong thời kỳ đỉnh điểm của cuộc khủng hoảng năng lượng ở châu Âu vào tháng 12 năm 2022, và Đức đã đồng ý trả mức giá thuê theo ngày cao để đảm bảo rằng họ có thể có đủ LNG để thúc đẩy nền kinh tế của mình. Đây là một biện pháp tạm thời tốn kém để thay thế khí đốt qua đường ống từ công ty năng lượng nhà nước Nga Gazprom, trong bối cảnh công ty này đang cắt nguồn cung.

Sau đó, Đức đã thành lập một công ty tiếp thị và vận hành do nhà nước sở hữu, DET (Deutsche Energy Terminals), để quản lý các FSRU. Công ty này cho các nhà nhập khẩu khí đốt châu Âu thuê công suất tiếp nhận của các kho cảng, theo hình thức đấu giá ngắn hạn và trung hạn. Sự chênh lệch giữa doanh thu đấu giá và chi phí thuê thực tế tạo ra khoản lỗ định kỳ cho DET, do đó khoản tiền tài trợ từ Chính phủ Đức sẽ giúp công ty trở nên tốt hơn.

Gói viện trợ trên có thể tăng lên 5,2 tỷ đô la nếu khoản lỗ của công ty vượt quá dự báo hiện tại. Gói viện trợ này cũng đi kèm theo điều khoản hết hiệu lực: Chính quyền Đức phải cam kết ngừng hoạt động các kho nổi ở Brunsbüttel và Stade, sau khi các kho cố định trên bờ được hoàn thành tại các địa điểm này, và sau đó sẽ cho thuê lại hai FSRU chưa sử dụng cho các bên thuê kho khác trên thị trường toàn cầu.

Các nhóm bảo vệ môi trường đã chỉ trích việc Đức đầu tư mạnh vào cơ sở hạ tầng LNG hóa thạch mới, cho rằng điều này có thể khiến Đức phụ thuộc vào khí đốt tự nhiên trong nhiều thập kỷ tới. Tuy nhiên, theo Viện Kinh tế Năng lượng và Phân tích Tài chính (IEEFA), xu hướng này có thể đã đạt đỉnh: Lượng LNG nhập khẩu vào EU đã giảm và việc vội vã xây dựng các kho cảng mới dường như đang chậm lại.

"Đợt xây dựng kho LNG của châu Âu có thể sắp kết thúc, khi một số quốc gia trì hoãn hoặc hủy bỏ cơ sở hạ tầng. Kể từ đầu năm 2023, việc mở rộng các kho cảng mới đã bị gác lại ở Albania, Síp, Ireland, Latvia, Litva và Ba Lan. Không rõ liệu ba kho LNG đã được lên kế hoạch ở Hy Lạp có được tiến hành hay không", Ana Maria Jaller-Makarewicz, nhà phân tích năng lượng hàng đầu tại châu Âu, tại IEEFA cho biết.


Yến Anh

Nguồn: nangluongquocte.petrotimes.vn
0 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: [email protected]; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.