Chuyên mục
Đám cưới đặc biệt của nữ điều dưỡng trong bệnh viện dã chiến ở TP.HCM

Đám cưới đặc biệt của nữ điều dưỡng trong bệnh viện dã chiến ở TP.HCM

Thứ tư 29/09/2021 21:58 GMT + 7

Cô dâu Ngọc Diệp, điều dưỡng trong khu điều trị Covid-19 tại bệnh viện Dã chiến số 16 (TP.HCM) không giấu được xúc động khi được các bác sĩ tổ chức đám cưới ngay tại bệnh viện.

 
Lần đầu tiên một đám cưới tổ chức dưới 10 người tại TP.HCM từ sau giãn cách, khi bên ngoài phòng cưới các bác sĩ vẫn đang hội chẩn các ca bệnh để điều trị cho bệnh nhân Covid-19.

Đám cưới được tổ chức ngay trong phòng hành chính của Bệnh viện Dã chiến số 16, khi cô dâu cách xa chú rể hơn 1.000km.

Cô dâu Đỗ Thị Ngọc Diệp, quê Nam Định, sinh năm 1997, là điều dưỡng Bệnh viện Bạch Mai vào TP.HCM chống dịch tại Bệnh viện Dã chiến số 16 đã gần 2 tháng nay, ngay giữa lúc dịch bệnh đang diễn ra căng thẳng nhất.

Ngọc Diệp yêu chú rể Lê Quang Huy lớn hơn cô 7 tuổi, quê Hà Nội. Hai người yêu nhau đã được 1 năm và quyết định đi đến hôn nhân. Hai nhà đã xem ngày lành tháng tốt để tổ chức lễ cưới vào ngày 29/9. Giữa lúc dịch bệnh ở TP.HCM đang căng thẳng, Diệp cùng 800 y bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai chi viện cho TP.HCM chống dịch nên không thể về nhà làm lễ cưới.

Gia đình hai bên quyết định tổ chức đám cưới online cho hai con trong hoàn cảnh đặc biệt này. Cô dâu ở TP.HCM, nhà trai ở Hà Nội, nhà gái ở Nam Định.

Khi biết tin, các bác sĩ ở Bệnh viện Dã chiến số 16 quyết định làm một lễ cưới giản dị, ấm áp, trang trọng cho cô dâu Ngọc Diệp. Mọi thứ chuẩn bị gấp rút chỉ trong vòng 2 ngày.

Áo dài, bàn cưới, chữ hỷ, khai trầu… được anh Đoàn Trung Vũ chuẩn bị cho cô dâu.

Chị Mai Hương, chủ một shop hoa ở Phú Nhuận cũng làm một bó hoa tặng cho cô dâu, chị còn tìm khắp nơi để đặt bánh kem. Khi tìm được chỗ làm bánh, chị Hương kể câu chuyện cho cô làm bánh kem nghe, người này quyết định tặng luôn chiếc bánh cho cô dâu, thậm chí đặt thêm 1 bó hoa dành tặng cô dâu trong ngày cưới.

Chị Hương cho biết thêm, những người biết câu chuyện này nhờ gửi phong bì mừng cưới cho cô dâu (dù không hề quen biết cô dâu) mà không cần để tên tuổi.

TS. bác sĩ Đỗ Ngọc Sơn, Phó Giám đốc trung tâm Bệnh viện Dã chiến số 16, đại diện nhà gái ở TP.HCM chia sẻ trong lễ cưới: “Trong điều kiện khó khăn của bệnh viện dã chiến, chúng tôi đã làm việc quên ngày đêm và con dâu của các bác cũng vậy.

Chúng tôi gửi lời chúc mừng và chia sẻ niềm vui với cô dâu Ngọc Diệp và chú rể Quang Huy nên vợ nên chồng. Mong đợt này sẽ chiến thắng trở về để hai cháu đoàn tụ cùng gia đình”. Bác sĩ Sơn chia sẻ.

Bác sĩ Trương Anh Thư cũng chia sẻ niềm vui với cô dâu Ngọc Diệp trong buổi lễ: “Đám cưới thật đặc biệt nhưng không có khoảng cách địa lí giữa mọi người, ai cũng đều cảm nhận hết niềm xúc động này”. Bác sĩ Thư chia sẻ thêm, các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai cùng tham gia chống dịch ở nhiều nơi: Đà Nẵng, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương nhưng lần này, dù có nhiều kinh nghiệm nhưng không thể lường hết được chủng Delta tại TP.HCM, khối lượng công việc vì thế mà nhiều hơn, vất vả hơn nhưng anh em bác sĩ đoàn kết để khắc phục những khó khăn ban đầu để từng bước vượt qua dịch bệnh lần này.

 

Hình ảnh đám cưới đặc biệt của cô dâu Ngọc Diệp và chú rể Quang Huy:

Đội ngũ y bác sĩ bệnh viện Bạch Mai "đại diện" nhà gái tham dự đám cưới cô dâu Ngọc Diệp ở TP.HCM.

Lễ cưới kết nối 3 đầu cầu: Hà Nội, Nam Định và TP.HCM.

Đại diện nhà gái tại bệnh viện dã chiến số 16 gửi lời chào đến hai họ.

Cô dâu đứng nghe nhà trai phát biểu.

Cô không giấu được niềm vui.

Nhưng cũng không cầm được những giọt nước mắt trong ngày đặc biệt này.

Cô dâu đứng nghe họ nhà trai và chú rể phát biểu cảm nghĩ trong ngày cưới.

Chú rể Quang Huy trao nhẫn cưới cho cô dâu Ngọc Diệp qua màn hình.

Niềm vui của cô dâu khi theo dõi 2 họ qua màn hình.

 

Cô dâu rót rượu mừng gửi lời cảm ơn đến các bác sĩ đã tổ chức đám cưới trang trọng, ấm áp cho mình.

Đội ngũ tình nguyện viên chuẩn bị cho cô dâu từ bánh kem, áo dài đến trang trí phòng cưới tất cả đều miễn phí.

Bệnh viện Bạch Mai gửi tặng cô dâu chú rể bức tranh làm quà cưới.

Nhiều phần quà gửi đến chúc mừng cô dâu trong ngày cưới.

Các bác sĩ bệnh viện Dã chiến 16 gửi phong bì mừng cưới cô dâu.

Đồng nghiệp đến chụp ảnh cưới cùng cô dâu.

Dòng chữ "Tất cả vì miền Nam ruột thịt" được đặt trang trọng trong phòng cưới.

Các bác sĩ chia sẻ ảnh cưới cùng cô dâu.

Phòng tổ chức lễ cưới nằm ở phòng hành chính bệnh viện Dã chiến số 16. Bên ngoài, các bác sĩ vẫn đang hội chẩn để điều trị cho bệnh nhân nhiễm Covid-19.


Các y bác sĩ chụp ảnh cùng cô dâu.


Thanh Tùng

Nguồn: vietnamnet.vn
27 bạn đọc
Đánh giá tốt

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.