Chuyên mục
Đại sứ Ukraine tại Kazakhstan xin lỗi vì phát ngôn gây tranh cãi về Nga

Đại sứ Ukraine tại Kazakhstan xin lỗi vì phát ngôn gây tranh cãi về Nga

Thứ tư 07/09/2022 04:54 GMT + 7

Theo báo Nga RT, phát ngôn gây tranh cãi của đại sứ Ukraine đã khiến cộng đồng người Nga ở Kazakhstan phẫn nộ.

 

 
Ông Pyotr Vrublevsky - đại sứ Ukraine tại Kazakhstan. Ảnh: VK


Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Kazakhstan hôm 5/9 cho biết, ông Pyotr Vrublevsky - đại sứ Ukraine tại nước này - đã gửi lời xin lỗi sau khi có phát ngôn "sát hại người Nga nhiều nhất có thể" trong một cuộc trả lời phỏng vấn, theo RT. 

"Ông Vrublevsky đã xin lỗi và giải thích rằng đưa ra phát ngôn gây tranh cãi khi đang trải qua căng thẳng tinh thần nghiêm trọng liên quan tới cuộc xung đột ở quê nhà Ukraine", Aibek Smadiyarov, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Kazakhstan, nói. 

Ông Smadiyarov đã gọi phát ngôn của ông Vrublevsky là "không thể chấp nhận" và đã có khiếu nại chính thức gửi cho đại sứ Ukraine tại Kazakhstan. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Kazakhstan cho biết, ông Vrublevsky đang có một kỳ nghỉ. 

Đại sứ Ukraine tại Kazakhstan gây tranh cãi sau khi tham gia trả lời phỏng vấn một blogger Ukraine vào tháng 8. Khi được hỏi về tình hình ở Ukraine, ông Vrublevsky nói: "Tôi có thể nói gì đây... Chúng ta đang cố sát hại nhiều người Nga nhất có thể. Vậy thôi". 

Phát ngôn của ông Vrublevsky gây phẫn nộ ở Kazakhstan, nơi có các cộng đồng lớn của người Nga sinh sống. Hội đồng nhân dân Kazakhstan, một cơ quan cố vấn của tổng thống, cáo buộc ông Vrublevsky có phát ngôn thù địch và nghi ngờ về năng lực của ông này trong vai trò một nhà ngoại giao. 

Những năm gần đây, các đặc phái viên của Ukraine ở nước ngoài thường vướng vào các lùm xùm gây tranh cãi. Năm 2018, Kiev đã cách chức ông Vasily Marushchinets - lãnh sự Ukraine tại Đức - vì có những phát ngôn bài Do Thái trên mạng xã hội. 

Andrey Melnik, đặc phái viên hiện tại của Ukraine tại Đức, cũng có đôi lần gây tranh cãi, gần nhất là vào cuối tháng 6 năm nay. Ông Melnik được cho là đã phủ nhận tội ác chiến tranh của các nhóm theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan ở Ukraine gây ra trong Thế chiến II. Kiev đã triệu hồi Melnik sau khi tuyên bố của nhà ngoại giao này gây ra những làn sóng phản đối kịch liệt từ Ba Lan và Israel. Tuy nhiên, ông Melnik không bị cách chức.

 

Nguyễn Thái

Nguồn: nguoiduatin.vn
29 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.