Chuyên mục
Cựu Bộ trưởng Kim Tiến đã nộp xong 108 tỷ, đang nằm viện

Cựu Bộ trưởng Kim Tiến đã nộp xong 108 tỷ, đang nằm viện

Thứ bảy 26/09/2026 04:33 GMT + 7
Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã hoàn tất việc khắc phục hơn 108 tỷ đồng trong vụ án liên quan dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức. Bà hiện điều trị tại Bệnh viện Thống Nhất, TP.HCM nên có đơn xin xét xử vắng mặt tại phiên phúc thẩm ở Hà Nội.

© Ảnh : TTXVN - Phạm Trung Kiên

 

Đã khắc phục xong các khoản tiền


Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội đang xét xử phúc thẩm vụ án xảy ra tại dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức.


Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến là một trong 10 bị cáo có kháng cáo. Nội dung kháng cáo của bà là xin được hưởng án treo.


Tuy nhiên, bà Tiến còn có đơn đề nghị xét xử vắng mặt với lý do đang điều trị tại Bệnh viện Thống Nhất, TP.HCM và không thể di chuyển ra Hà Nội để tham dự phiên tòa.


Tại bản án sơ thẩm hồi tháng 5, bà Nguyễn Thị Kim Tiến bị tuyên phạt 6 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Ngoài mức án trên, bà Tiến phải nộp lại 7,5 tỷ đồng đã nhận từ cấp dưới. Khoản tiền này đã được nộp đủ. Bà đồng thời phải khắc phục hơn 108 tỷ đồng tiền thất thoát, lãng phí, trong đó trước đó đã nộp 17 tỷ đồng.


Tại phiên phúc thẩm, hội đồng xét xử cho biết, theo các văn bản và tài liệu do luật sư cũng như bà Tiến gửi đến tòa, bị cáo đã hoàn tất việc khắc phục các khoản tiền nêu trên.


Ngoài ra, hồ sơ còn có nhiều tài liệu thể hiện các tình tiết giảm nhẹ, cùng nhiều văn bản của cá nhân, tổ chức đề nghị tòa xem xét giảm án cho cựu Bộ trưởng Bộ Y tế.


Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cũng có văn bản gửi tới tòa, nêu sự cần thiết của việc xây dựng cơ sở 2 nhằm đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân khu vực phía bắc, đồng thời góp phần giảm tải cho các cơ sở chính.


Đến nay, hai cơ sở đang tiếp tục hoàn thiện và phát triển cơ sở vật chất. Trong đó, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 đã đi vào hoạt động từ cuối tháng 6.


Từ những căn cứ trên, hai bệnh viện đề nghị hội đồng xét xử xem xét khoan hồng đối với cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến và các bị cáo trong vụ án.


Cùng vắng mặt tại phiên tòa tương tự bà Tiến là ông Nguyễn Doãn Tú, cựu Vụ phó Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế, Bộ Y tế. Ông Tú cũng kháng cáo xin hưởng án treo và đề nghị xem xét lại nghĩa vụ tài chính.

Ở cấp sơ thẩm, ông Tú bị tuyên phạt 3 năm tù. Ông đã hoàn thành nghĩa vụ nộp 29 tỷ đồng. Trong đơn gửi tòa, ông cho biết đang mắc rối loạn chuyển hóa lipid và đái tháo đường.


Chiều cùng ngày, phiên tòa dự kiến tiếp tục xét hỏi 8 bị cáo còn lại về các tình tiết giảm nhẹ mới.


Trong số này, nhiều người bị cấp sơ thẩm tuyên nghĩa vụ tài chính lên tới hàng trăm tỷ đồng. Đáng chú ý, ông Nguyễn Chiến Thắng, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế, bị tuyên 30 năm tù và phải khắc phục 393 tỷ đồng. Phiên phúc thẩm dự kiến kéo dài trong 2 ngày.


Hai dự án đình trệ gần 5 năm, thất thoát hơn 800 tỷ đồng


Theo cơ quan tiến hành tố tụng, quá trình triển khai dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức xảy ra nhiều sai phạm, khiến việc thi công bị đình trệ trong gần 5 năm.


Việc chậm tiến độ kéo dài được xác định đã gây thất thoát, lãng phí hơn 800 tỷ đồng.


Với cương vị Bộ trưởng Bộ Y tế thời điểm đó, bà Nguyễn Thị Kim Tiến bị xác định có sai phạm trong việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu nước ngoài để lập dự án, lập phương án thiết kế kiến trúc và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.


Những quyết định này sau đó trở thành căn cứ để Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm triển khai thực hiện, dẫn tới hậu quả thất thoát, lãng phí tài sản nhà nước.

Ngoài các sai phạm trong quá trình triển khai dự án, hai cựu thuộc cấp của bà Tiến là ông Nguyễn Chiến Thắng và ông Nguyễn Hữu Tuấn, đều từng giữ chức Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, bị xác định đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để yêu cầu các nhà thầu đưa tiền theo tỷ lệ 5% số tiền được tạm ứng, thanh toán.


Trong đó, ông Thắng nhận hơn 88 tỷ đồng, còn ông Tuấn nhận hơn 12 tỷ đồng.


Sau khi nhận tiền, hai bị cáo khai đã đưa gần 18 tỷ đồng và 100.000 USD cho bà Nguyễn Thị Kim Tiến cùng nhiều cá nhân khác.


Tuy nhiên, bà Tiến chỉ thừa nhận đã nhận 7,5 tỷ đồng và khai không biết nguồn gốc khoản tiền này. Vì vậy, bà không bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội nhận hối lộ.

Nguồn: kevesko.vn
0 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.