Chuyên mục
Con mất vì động đất, kẹt dưới đống đổ nát, cha vẫn nắm chặt tay không rời

Con mất vì động đất, kẹt dưới đống đổ nát, cha vẫn nắm chặt tay không rời

Thứ tư 08/02/2023 13:00 GMT + 7

Nỗi đau, sự mất mát khôn cùng sau thảm họa động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ gói gọn trong bức ảnh người cha nắm chặt tay con gái đã mất giữa cảnh đổ nát.


Nỗi đau chia cắt sau thảm họa kinh hoàng

Hai ngày sau trận động đất khiến ít nhất 7.926 người thiệt mạng tại miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ và miền Bắc Syria, truyền thông thế giới đã đăng tải nhiều hình ảnh, video cảm động về những nỗi đau, mất mát vì thiên tai. Trong đó có bức ảnh chụp hiện trường vụ động đất tại thành phố Kahramanmaraş, Thổ Nhĩ Kỳ khi một người cha nắm chặt tay con gái bị vùi lấp trong đống đổ nát của tòa nhà sập.

Dù con gái không còn, nhà cửa tan hoang nhưng ông Mesut Hancer vẫn nắm chặt tay con chẳng muốn lìa xa. Bên cạnh hai cha con, một người đàn ông tay cầm búa đập mảnh vỡ lớn và đào xới đống đổ nát để tìm người mất tích.

Thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria xảy ra từ ngày 6/2 với trận đầu tiên mạnh 7,8 độ Richter, tâm chấn tại quận Pazarcık, thành phố Kahramanmaraş. Chỉ vài giờ sau, Thổ Nhĩ Kỳ lại phải hứng chịu trận động đất thứ 2 mạnh 7,7 độ Richter.


Ông Mesut Hancer nắm tay con gái Irmak, 15 tuổi, thiệt mạng sau trận động đất ở thành phố Kahramanmaras, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh - AFP.


Ở bên kia biên giới, tại quốc gia láng giềng Syria, phóng viên hãng tin AP chứng kiến một người đàn ông bế bé gái đã qua đời trong trận động đất bước ra khỏi đống đổ nát của một tòa nhà 2 tầng bị sập.

Ông cùng một người phụ nữ đặt thi thể bé gái xuống sàn nhà ở khu vực có mái che để tránh mưa ướt rồi bọc thi thể em trong chiếc chăn, đưa tên em vào danh sách hàng nghìn người thiệt mạng vì động đất riêng tại Syria.

Những hy vọng le lói

Đây đó trong khung cảnh điêu tàn, mất mát vẫn có những câu chuyện đem đến hy vọng khi đội cứu hộ chạy đua với thời gian, giải cứu thành công nhiều người bị mắc kẹt trong đống đổ nát sau 2 ngày kể từ khi xảy ra động đất.

Theo hãng tin Guardian, đội cứu hộ đã cứu sống được 2 em nhỏ từ trong đống đổ nát. Vì thiếu nhân lực nên một em được đặt trên cáng đặt trên nền đất phủ tuyết giá lạnh, chờ nhân viên cứu hộ.

Còn theo hãng tin AFP, đội cứu hộ đã giải cứu thành công một bé gái sơ sinh bị vùi trong một căn nhà bị sập ở miền bắc Syria. Bé gái được phát hiện trong tình trạng vẫn còn dính dây rốn với người mẹ đã qua đời trong trận động đất.

 


Cảnh tượng cứu thoát bé sơ sinh vẫn còn dính dây rốn với người mẹ.


Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus cho rằng các đội cứu hộ đang nỗ lực hết sức bởi mỗi phút, mỗi giờ trôi qua, cơ hội tìm thấy người sống sót sau trận động đất càng thu hẹp.

Hiện 12.000 nhân viên cứu hộ và 9.000 quân nhân đang tham gia công tác tìm kiếm cứu hộ tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Hơn 70 quốc gia trên thế giới đã gửi viện trợ hoặc điều đội cứu hộ tới hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ, Syria.

Tuy nhiên, công tác cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn do dư chấn vẫn liên tiếp xảy ra, thời tiết giá lạnh, các tuyến đường dẫn tới những khu vực bị ảnh hưởng đã bị hư hại nặng nề.

Ở những khu vực đội cứu hộ chưa tiếp cận được, người dân phải đào bới bằng tay hoặc dùng dụng cụ thô sơ với hy vọng tìm thấy người thân vẫn còn sống dưới đống đổ nát.

Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết 13,5 triệu người tại quốc gia này bị ảnh hưởng bởi động đất trong khu vực trải dài 450km từ thành phố Adana ở miền tây tới thành phố Diyarbakir ở miền đông và khu vực trải dài 300km từ thành phố Malatya ở miền bắc tới thành phố Hatay ở miền nam Thổ Nhĩ Kỳ.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdoğan đã ban bố tình trạng khẩn cấp trong 3 tháng tại 10 tỉnh bị ảnh hưởng bởi động đất ở miền nam quốc gia này.


Hoàng Anh (Theo Guardian, Reuters)

Nguồn: baogiaothong.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.