Chuyên mục
Chủ nhà Qatar lên tiếng về băng OneLove tại World Cup

Chủ nhà Qatar lên tiếng về băng OneLove tại World Cup

Thứ ba 29/11/2022 10:06 GMT + 7

Trưởng ban tổ chức World Cup Qatar cho biết ông coi chiếc băng tay cầu vồng là sự phản đối các giá trị Hồi giáo.

 

Băng tay OneLove gây tranh cãi tại World Cup ở Qatar. Ảnh: UEFA.


Trưởng ban tổ chức World Cup Qatar, Hassan al-Thawadi, cáo buộc việc các đội muốn đeo băng đội trưởng OneLove tại World Cup đã gửi “thông điệp gây chia rẽ” tới thế giới Hồi giáo và Ả Rập, Guardian đưa tin.

Ông Thawadi, Tổng thư ký Ủy ban tối cao về phân phối và di sản của giải đấu, cho biết ông có "vấn đề" với chiếc băng đeo này vì ông coi đó là hành động phản đối các giá trị Hồi giáo và việc một quốc gia Hồi giáo tổ chức sự kiện lớn như vậy.

“Nếu các đội quyết định làm điều đó trong suốt cả mùa giải, thì đó là một chuyện”, ông nói khi được hỏi liệu có cảm thấy lo lắng về chiếc băng đội trưởng hay không. “Nhưng nếu họ đến để đưa ra một quan điểm, hoặc một tuyên bố ở Qatar, thì đó là điều mà tôi thấy có vấn đề”.

“Tôi đang nói đến đây không phải là Qatar, mà là cả thế giới Ả Rập”, ông cho biết. “Đối với các đội đến và thuyết giáo hoặc đưa ra tuyên bố, điều đó tốt thôi. Nhưng những gì bạn đang nói về cơ bản là bạn đang phản đối một quốc gia Hồi giáo tổ chức sự kiện".

 


Trưởng ban tổ chức World Cup Qatar cho biết ông coi chiếc băng tay cầu vồng là sự phản đối các giá trị Hồi giáo. Ảnh: Reuters.

 

Trưởng ban tổ chức World Cup Qatar đặt câu hỏi: “Câu chuyện sẽ kết thúc ở đâu? Liệu nó có phải có nghĩa là không một quốc gia Hồi giáo nào có thể tham gia vào bất cứ điều gì?”.

“Sẽ có những giá trị khác nhau và những quan điểm khác nhau xuất hiện. Vì vậy, đối với tôi, nếu bạn định đến đây để đưa ra một tuyên bố cụ thể tại Qatar, hoặc đề cập cụ thể đến Qatar và rộng hơn là thế giới Hồi giáo, thì điều đó sẽ để lại một thông điệp rất gây chia rẽ”, ông chia sẻ.

Ông Thawadi cũng nói thêm các nhà tổ chức chỉ muốn du khách tôn trọng văn hóa và tôn giáo của khu vực.

“Những giá trị này mang tính khu vực”, ông cho hay. “Nó dành cho thế giới Hồi giáo, dành cho thế giới Ả Rập, dành cho Trung Đông. Có một số điều mà chúng tôi sẽ không đồng ý. Nhưng chúng ta hãy tìm cách cùng chung sống và tiến về phía trước, bằng cách này hay cách khác. Đó là nơi mà sự tôn trọng lẫn nhau là nền tảng”.

Những bình luận của ông được đưa ra khi Bộ trưởng Thể thao Anh Stuart Andrew cho biết ông sẽ đeo chiếc băng có màu cầu vồng trong trận Anh gặp Xứ Wales vào ngày 29/11.

Người đứng đầu đảng Bảo thủ, là người đồng tính, nói rằng "thực sự không công bằng" khi FIFA đe dọa các biện pháp trừng phạt thể thao vào phút cuối đối với 7 đội châu Âu. Trước đó, các đội đã lên kế hoạch đeo băng OneLove - biểu tượng chống phân biệt đối xử ở Qatar, buộc họ phải phản đối theo những cách khác.

“Tôi muốn thể hiện sự ủng hộ và tôi rất vui khi thấy bộ trưởng Đức đã đeo nó lúc tham dự một trận đấu gần đây. Tôi nghĩ điều quan trọng là tôi phải làm như vậy”, ông nói thêm.

Bộ trưởng Nội vụ Đức Nancy Faeser đã đeo băng tay OneLove khi ngồi ngay bên cạnh Chủ tịch FIFA Gianni Infantino, dự khán trận đấu giữa Đức và Nhật Bản tại World Cup 2022, Reuters đưa tin.

Nhiều cổ động viên tham dự các trận đấu cũng từng mang theo vật phẩm cầu vồng, bao gồm áo phông và mũ bucket, nhưng bị nhân viên tịch thu, trước khi FIFA tuyên bố chúng được phép mang vào sân vận động.

Các mối quan hệ đồng giới là bất hợp pháp ở Qatar dù nhà tổ chức và FIFA đã lặp lại nhiều lần thông điệp “mọi người đều được chào đón” trong thời gian diễn ra World Cup.

 

 Minh An

Nguồn: zingnews.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.