Chuyên mục
Chính phủ Trung Quốc hối thúc 100 doanh nghiệp nhà nước đổ tiền thâu tóm Hồng Kông
QC TU 1
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Chính phủ Trung Quốc hối thúc 100 doanh nghiệp nhà nước đổ tiền thâu tóm Hồng Kông

Chủ nhật 15/09/2019 16:34 GMT + 7
Động thái này sẽ giúp cho Trung Quốc đại lục có thêm quyền kiểm soát tại một thành phố vốn đã đối diện với nhiều khó khăn khi các cuộc biểu tình không ngừng kéo dài trong thời gian khoảng 3 tháng qua.


Trung Quốc đề nghị những công ty nhà nước lớn nhất nắm quyền kiểm soát doanh nghiệp Hồng Kông, theo Reuters đưa tin. Động thái này sẽ giúp cho Trung Quốc đại lục có thêm quyền kiểm soát tại một thành phố vốn đã đối diện với nhiều khó khăn khi các cuộc biểu tình không ngừng kéo dài trong thời gian khoảng 3 tháng qua.

Yêu cầu trên được đưa ra trong buổi họp được tổ chức vào tuần này ở Thâm Quyến, nơi mà chính phủ Trung Quốc hối thúc đại diện của khoảng 100 doanh nghiệp lớn hàng đầu Trung Quốc ra tay giúp làm dịu cuộc khủng hoảng tại Hồng Kông. Đáp lại, nhiều doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc đã cam kết sẽ đầu tư mạnh tay hơn vào lĩnh vực bất động sản và du lịch.

Cuộc họp được tổ chức bởi Ủy ban giám sát tài sản nhà nước và hành chính quốc gia Trung Quốc, ủy ban chịu trách nhiệm giám sát các doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc, các công ty chính phủ Trung Quốc được hối thúc mua thêm quyền kiểm soát doanh nghiệp Hồng Kông để có quyền điều hành chứ không chỉ đơn thuần nắm cổ phần. Một nhà điều hành doanh nghiệp nhà nước của Trung Quốc nói tại cuộc gặp này: “Phần lớn giới tinh hoa Hồng Kông không phải chúng ta”.

Thông tin mới nhất có thể khiến nhiều người lo ngại rằng Trung Quốc đang đẩy cao những nỗ lực nhằm có quyền lực lớn hơn tại Hồng Kông, điều mà những người biểu tình Hồng Kông không ngừng lo ngại. Căng thẳng chính trị leo thang đã tác động xấu đến doanh nghiệp khi mà hãng hàng không Cathay Pacific đối diện với làn sóng chỉ trích dâng cao từ Trung Quốc đại lục sau khi nhân viên hãng tham gia biểu tình.

Giáo sư đã về hưu chuyên ngành khoa học chính trị và ủng hộ dân chủ, ông Joseph Cheng, nhận xét: “Điều đó sẽ đồng nghĩa rằng Bắc Kinh sẽ chỉ có thêm quyền kiểm soát không chỉ với chính trị mà còn cả kinh tế Hồng Kông. Xét từ góc độ của Bắc Kinh, kinh tế Hồng Kông sẽ ngày một kém độc lập hơn và có nhiều ràng buộc hơn với kinh tế Trung Quốc – điều này hoàn toàn đúng với kế hoạch dài hơi của Trung Quốc”.

Các doanh nghiệp Hồng Kông sẽ phải chịu thêm nhiều ảnh hưởng từ Bắc Kinh hơn so với trước đây, Hồng Kông sẽ có mối kết nối chặt chẽ hơn với Trung Quốc thông qua nhiều dự án chiến lược, giống như Macao, Thâm Quyến và nhiều thành phố phía Nam Trung Quốc.

Các cuộc biểu tình Hồng Kông đã bước vào tuần thứ 15, nó đã gây tổn hại đến vị thế trung tâm tài chính, hệ thống giao thông. 

Nhân dân Nhật báo Trung Quốc trong ngày thứ Năm đã cảnh báo các nhà kinh doanh bất động sản Hồng Kông về việc găm giữ quá nhiều đất đai, Nhân dân Nhật báo hối thúc chính quyền thành phố mua lại một phần đất đai nhằm ghìm bớt đà tăng của giá bất động sản hiện đang ở mức quá cao.

Trung Mến
Nguồn: bizlive.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.