Chuyên mục
Chỉ đạo 'nóng' của Bộ trưởng Quốc phòng Nga về tình hình Biển Đen

Chỉ đạo 'nóng' của Bộ trưởng Quốc phòng Nga về tình hình Biển Đen

Thứ bảy 29/06/2024 04:17 GMT + 7

Bộ trưởng Quốc phòng Nga ra lệnh chuẩn bị 'phản ứng' đối với các hoạt động của máy bay không người lái (UAV/drone) Mỹ trên Biển Đen.


 

Bộ Quốc phòng Nga hôm 28/6 cho biết, Mỹ đang tăng cường các hoạt động với máy bay không người lái (UAV/drone) chiến lược trên Biển Đen, nói rằng chúng “tiến hành các hoạt động tình báo và nhắm mục tiêu vào các loại vũ khí chính xác do các nước phương Tây cung cấp cho quân đội Ukraine để tấn công vào các cơ sở của Nga”.

“Điều này nhấn mạnh sự tham gia ngày càng tăng của Mỹ và NATO trong cuộc xung đột Ukraine... Những chuyến bay như vậy làm gia tăng đáng kể khả năng xảy ra sự cố trên không phận với máy bay của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga, làm tăng nguy cơ đối đầu trực tiếp giữa liên minh này và Nga. Các nước NATO sẽ phải chịu trách nhiệm về việc này”, Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ.

Để đáp lại, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov đã chỉ đạo Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng Vũ trang Nga chuẩn bị các đề xuất về hành động nhanh chóng chống lại điều mà họ gọi là “các hành động khiêu khích” của Mỹ liên quan đến các động thái với UAV trên Biển Đen.

 

Máy bay không người lái RQ-4 Global Hawk của Không quân Mỹ. Ảnh: Defence Blog

 

Gần đây, bầu trời trên Biển Đen đã “yên tĩnh” hơn, ít nhất là theo Bộ Quốc phòng Nga, khi không có báo cáo về bất kỳ máy bay không người lái nào của Mỹ trong khu vực trong vài tháng.

Tuy nhiên, tình hình trở nên căng thẳng vào ngày 23/6 khi hãng tin Nga RIA Novosti, sử dụng dữ liệu từ Flightradar24, tiết lộ rằng một máy bay không người lái trinh sát RQ-4B Global Hawk của Mỹ đang bay qua Biển Đen trong một cuộc tấn công tên lửa của Ukraine vào Sevastopol thuộc Bán đảo Crimea.

Bộ Quốc phòng Nga tin rằng các chuyên gia Mỹ đã vận hành tên lửa ATACMS tầm xa trong cuộc tấn công này, sử dụng thông tin tình báo thu thập được. Cuộc tấn công đã khiến 4 người thiệt mạng và khoảng 150 người bị thương, theo chính quyền Nga. Lầu Năm Góc tuyên bố Ukraine tự đưa ra quyết định nhắm mục tiêu.

Chỉ một ngày sau, vào ngày 24/6, các kênh Telegram của Nga, bao gồm cả Fighterbomber, xôn xao với thông tin rằng một máy bay không người lái Global Hawk của Mỹ đã bị bắn hạ trên Biển Đen. Bất chấp truyền thông “dậy sóng”, cả quan chức Mỹ và Nga đều không chính thức xác nhận điều này, Điện Kremlin cũng từ chối bình luận.

Trở lại tháng 3 năm ngoái, vụ việc máy bay không người lái MQ-9 Reaper của Mỹ đâm xuống Biển Đen đã gây chú ý. Theo Bộ Tư lệnh châu Âu của Mỹ, chiếc máy bay không người lái này đang thực hiện nhiệm vụ thường lệ thì bị máy bay Nga chặn lại, dẫn đến một vụ va chạm giữa không trung.

Bộ Quốc phòng Nga bác bỏ điều này bằng cách phủ nhận mọi liên lạc giữa máy bay chiến đấu của họ và máy bay không người lái Mỹ.

Sau vụ việc, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin khẳng định Washington sẽ duy trì hoạt động bay ở bất cứ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép. Ông cũng nhấn mạnh máy bay quân sự Nga cần phải hành xử an toàn và chuyên nghiệp.

 

Minh Đức (Theo Bulgarian Military, AP)

Nguồn: nguoiduatin.vn
0 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.