Chuyên mục
Châu Phi đề xuất kế hoạch hòa bình cho xung đột Ukraine: 'Nhân tố mới, cơ hội mới'

Châu Phi đề xuất kế hoạch hòa bình cho xung đột Ukraine: 'Nhân tố mới, cơ hội mới'

Thứ bảy 20/05/2023 17:12 GMT + 7

Là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của cuộc xung đột, các nhà lãnh đạo châu Phi đã công bố một bản kế hoạch hòa bình mới cho Nga-Ukraine, được kỳ vọng sẽ giúp giải quyết những khác biệt chính trị ngày một lớn giữa các bên.

 
Theo Bộ Ngoại giao Nam Phi, Tổng thống nước này Cyril Ramaphosa, cùng các nhà lãnh đạo của 5 quốc gia châu Phi khác là Zambia, Senegal, Cộng hòa Conggo, Uganda sẽ sớm tới Moscow và Kiev nhằm thúc đẩy những điều kiện thuận lợi cho các cuộc đàm phán hòa bình hay ít nhất là một lệnh ngừng bắn giữa Nga và Ukraine. Theo Hãng tin Bloomberg, chuyến đi có thể diễn ra ngay đầu tháng 6 tới.

 

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa trong phiên họp toàn thể tại hội nghị thượng đỉnh Nga - châu Phi năm 2019. Ảnh: AP.


Cuối tuần trước, Tổng thống Cyril Ramaphosa đã khởi động nỗ lực hòa giải với các cuộc điện đàm riêng rẽ với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Chi tiết kế hoạch hòa bình chưa được công bố, song theo Nhà lãnh đạo Nam Phi, cả Nga và Ukraine đều có phản hồi tích cực đối với nỗ lực của các quốc gia châu Phi.

“Các cuộc thảo luận của tôi với hai nhà lãnh đạo Nga và Ukraine đã chứng tỏ rằng cả hai đều sẵn sàng tiếp đón các nhà lãnh đạo châu Phi và thảo luận về cách chấm dứt cuộc xung đột này. Tuy nhiên thành công của các nỗ lực này còn phụ thuộc vào cách các cuộc thảo luận sẽ được tổ chức”, Tổng thống Ramaphosa nói.

Nam Phi, một thành viên của nhóm các nền kinh tế đang phát triển BRICs cùng với Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc, nằm trong số các quốc gia từng bỏ phiếu trắng trong cuộc bỏ phiếu của Liên hợp quốc hồi năm ngoái về việc lên án chiến dịch đặc biệt của Nga tại Ukraine.

Trong khi đó, Uganda, dù là một đồng minh của Mỹ về an ninh khu vực ở Đông phi, song cũng nhiều lần nhấn mạnh về tình hữu nghị với Nga, cũng như lập trường trung lập trong cuộc xung đột tại Ukraine.

Với lập trường trung lập được thể hiện trong suốt hơn 1 năm qua, vai trò hòa giải của các quốc gia châu Phi được kỳ vọng sẽ mang lại kết quả.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitri Peskov nhấn mạnh: “Cuộc điện đàm giữa Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa là quan trọng và mang tính xây dựng. Tổng thống Ramaphosa đã nói rằng, châu Phi với tư cách là lục địa lớn nhất cũng muốn đưa ra tiếng nói của mình trong các nỗ lực quốc tế nhằm giải quyết tình hình ở Ukraine. Nga sẵn sàng lắng nghe mọi đề xuất”.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cũng hoan nghênh sáng kiến của các nước châu Phi. Theo người phát ngôn Liên Hợp Quốc Stephane Dujarric, Liên Hợp Quốc ủng hộ bất kỳ sáng kiến nào có thể dẫn đến một nền hòa bình phù hợp với Hiến chương Liên Hợp Quốc, với luật pháp quốc tế và các nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Thế giới đang ngày càng cảm nhận rõ những tác động của cuộc xung đột tại Ukraine. Căng thẳng và chia rẽ toàn cầu ngày một trầm trọng, nguồn lực dành cho việc xử lý các cuộc khủng hoảng và vấn đề toàn cầu cấp bách khác ngày một suy giảm. Cuộc khủng hoảng Ukraine đã tác động tiêu cực đến châu Phi, khiến giá lương thực và nhiên liệu ngày càng tăng. Chính vì thế tiếng nói của một trong những khu vực chịu tác động nặng nề nhất được kỳ vọng sẽ được các bên lắng nghe.


Thu Hoài (Tổng hợp)

Nguồn: vov.vn
27 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.